Về Hà Tĩnh ghé thăm thắng cảnh Thiên Cầm

11:08 | 07/05/2022

Quần thể di tích danh thắng Chùa và núi Thiên Cầm nằm về phía bắc địa phận thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên cách thành phố Hà Tĩnh 27km về phía Đông nam. Xuất phát từ thành phố Hà Tĩnh, du khách đi theo Quốc lộ 1A đến thị trấn Cẩm Xuyên rẽ trái theo đường tỉnh lộ DT4 khoảng 12km là đến danh thắng chùa và núi Thiên Cầm.
Trúng luồng cá ghé, ngư dân Hà Tĩnh thu hàng chục triệu đồng mỗi ngày Trúng luồng cá ghé, ngư dân Hà Tĩnh thu hàng chục triệu đồng mỗi ngày
Hoàng hôn trên bãi Ông Lang làm say đắm bất cứ ai ghé thăm Hoàng hôn trên bãi Ông Lang làm say đắm bất cứ ai ghé thăm

Món ngon Hà Nam, những đặc sản không thể bỏ lỡ khi ghé thăm nơi đây Món ngon Hà Nam, những đặc sản không thể bỏ lỡ khi ghé thăm nơi đây
Tình yêu Hà Nội nồng nàn qua các tác phẩm tham dự cuộc thi viết “ Hà Nội trong tôi” Tình yêu Hà Nội nồng nàn qua các tác phẩm tham dự cuộc thi viết “ Hà Nội trong tôi”

Vân Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ve-ha-tinh-ghe-tham-thang-canh-thien-cam-167855.html

In bài viết