Thanh niên Việt Nam-Singapore phát triển cộng đồng hậu Covid-19

18:33 | 29/04/2022

Ngày 29/4, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Hội đồng Thanh niên quốc gia Singapore phối hợp tổ chức Chương trình đối thoại lãnh đạo trẻ Việt Nam-Singapore năm 2022 theo hình thức trực tuyến.
Việt Nam luôn tạo điều kiện cho cộng đồng Công giáo hoạt động và phát triển Việt Nam luôn tạo điều kiện cho cộng đồng Công giáo hoạt động và phát triển
Cô gái Dao Đỏ ứng dụng công nghệ vượt qua đại dịch phát triển du lịch cộng đồng Cô gái Dao Đỏ ứng dụng công nghệ vượt qua đại dịch phát triển du lịch cộng đồng
Thanh niên Việt Nam-Singapore phát triển cộng đồng hậu Covid-19
Quang cảnh Chương trình đối thoại lãnh đạo trẻ Việt Nam-Singapore năm 2022 từ đầu cầu thành phố Hà Nội.

Với chủ đề “Vai trò của lãnh đạo trẻ đối với việc phát triển cộng đồng trong thời kỳ bình thường mới hậu Covid-19 và cách mạng công nghiệp 4.0”, Chương trình nhằm tăng cường quan hệ song phương giữa 2 nước bằng cách thúc đẩy sự hiểu biết, tinh thần đoàn kết giữa các nhà lãnh đạo trẻ Việt Nam và Singapore.

Đồng thời, Chương trình giúp nâng cao hiểu biết, đánh giá cao các hệ thống, chính sách quốc gia, quan hệ song phương cũng như các mối quan tâm của khu vực; thúc đẩy giao lưu văn hóa, trao đổi kinh nghiệm giữa các đại biểu 2 nước; tạo cơ hội xúc tiến các cuộc đối thoại chuyên sâu giữa đại biểu với các nhà lãnh đạo tư tưởng từ các tổ chức nhà nước, xã hội và tư nhân.

Tham dự Chương trình, có 40 đại biểu thanh niên, lãnh đạo trẻ Việt Nam- Singapore. Các đại biểu tập trung thảo luận về những khó khăn, thách thức và cơ hội của giới trẻ trong bối cảnh dịch Covid-19; cơ hội cho thanh niên từ cuộc cách mạng 4.0 gắn với nỗ lực vượt dịch, tiếp tục đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của đất nước, khu vực thời kỳ bình thường mới.

Bên cạnh đó, các đại biểu có cơ hội lắng nghe tham luận từ những nhà lãnh đạo, doanh nhân trẻ tiêu biểu, có nhiều ảnh hưởng về sáng kiến, đóng góp, hỗ trợ cộng đồng vượt dịch Covid-19; cơ hội, thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với thanh niên 2 nước Việt Nam và Singapore.

Phát biểu ý kiến tại Chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm khẳng định: Vượt qua những khó khăn chưa từng thấy do đại dịch Covid-19 mang đến, thanh niên toàn cầu trong đó có Việt Nam, Singapore đã thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, góp phần ngăn chặn bệnh dịch, khôi phục sản xuất, kinh doanh, dần trả lại sự ổn định kinh tế-xã hội tại mỗi quốc gia, khu vực.

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm tin tưởng, qua các phiên làm việc, thảo luận đa chiều giữa đại biểu lãnh đạo trẻ, thanh niên 2 nước tại Chương trình, sẽ có nhiều giải pháp, sáng kiến mới được áp dụng, triển khai rộng rãi, góp phần phát triển cộng đồng khỏe mạnh, thịnh vượng trong bối cảnh hiện nay.

Tập đoàn KSFinance tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tập đoàn KSFinance tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Những điều cần biết về Hộ chiếu vaccine COVID -19 Những điều cần biết về Hộ chiếu vaccine COVID -19

Theo Báo Nhân Dân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thanh-nien-viet-nam-singapore-phat-trien-cong-dong-hau-covid-19-167332.html

In bài viết