Cà Mau - Bạc Liêu - Ninh Bình ký kết hợp tác toàn diện giai đoạn 2022 - 2025

20:00 | 27/04/2022

Ngày 27/4, tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị tổng kết chương trình hợp tác giữa tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu - Ninh Bình giai đoạn 2017-2021 và ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2022 - 2025.
Chuyến thăm tạo khuôn khổ cho hợp tác Hà Nội-Viêng Chăn trong giai đoạn mới Chuyến thăm tạo khuôn khổ cho hợp tác Hà Nội-Viêng Chăn trong giai đoạn mới
Kỳ họp lần thứ 5 Diễn đàn đối tác liên Chính phủ Việt Nam-Nam Phi Kỳ họp lần thứ 5 Diễn đàn đối tác liên Chính phủ Việt Nam-Nam Phi

Tham dự hội nghị, về phía tỉnh Cà Mau có ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía tỉnh Ninh Bình, có bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía tỉnh Bạc Liêu có bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh…

Cà Mau - Bạc Liêu - Ninh Bình ký kết hợp tác toàn diện giai đoạn 2022 - 2025
3 tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu - Ninh Bình ký kết hợp tác toàn diện giai đoạn 2022 – 2025.

Trước đó, cuối năm 2016, chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2017 - 2021 giữa tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu - Ninh Bình được ký kết, với mục tiêu chung nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, giúp nhau phát triển giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh trong giai đoạn mới; đồng thời, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng và nghĩa tình gắn bó giữa các địa phương.

Thời gian qua, các sở, ban, ngành 3 tỉnh: Cà Mau - Bạc Liêu - Ninh Bình luôn tăng cường công tác hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, phối hợp tuyên truyền, tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư; phối hợp giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh của 3 địa phương để mời gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến đầu tư; tổ chức các chuyến giao lưu, học tập kinh nghiệm về các hoạt động xúc tiến đầu tư; giao lưu các giải thể thao...

Các địa phương thường xuyên phối hợp và trao đổi kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên; phối hợp, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng quỹ khuyến học, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, hỗ trợ các chương trình từ thiện; trao đổi kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội; chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện quy hoạch khu nuôi trồng thủy sản công nghệ cao; bảo vệ môi trường nuôi trồng thủy sản; chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ thủy sản; xúc tiến thương mại; hợp tác, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Đề án OCOP...

Cà Mau - Bạc Liêu - Ninh Bình ký kết hợp tác toàn diện giai đoạn 2022 - 2025
Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, mong muốn nghĩa tình tốt đẹp, thủy chung giữa 3 tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu - Ninh Bình sẽ càng thêm thắt chặt.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau - cho biết: Sau hơn 5 năm triển khai nội dung hợp tác giữa ba tỉnh trên một số lĩnh vực như: phát triển kinh tế; văn hóa, giáo dục; văn học nghệ thuật, du lịch; an sinh xã hội ... đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của từng địa phương. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, ba tỉnh đã kịp thời động viên, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau đạt nhiều kết quả tích cực.

Ông Nguyễn Tiến Hải cho biết, để tiếp tục duy trì mối quan hệ keo sơn, bền chặt, phát huy các thành quả đạt được từ chương trình hợp tác giữa 3 tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu - Ninh Bình, tỉnh Cà Mau đã dự thảo chương trình hợp tác giai đoạn 2022 - 2025 và đã lấy ý kiến và thống nhất của tỉnh Bạc Liêu và Ninh Bình. “Chương trình hợp tác được ký kết sẽ tạo thêm động lực cho sự phát triển của mỗi địa phương, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ, tình đoàn kết giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 3 tỉnh trong giai đoạn mới; tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, đoàn kết, thủy chung cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân 3 tỉnh, nhất là đối với thế hệ trẻ hiện tại và tương lai”, ông Hải nhấn mạnh.

Bí thư tỉnh ủy Cà Mau bày tỏ mong muốn nghĩa tình tốt đẹp, thủy chung giữa 3 tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu - Ninh Bình sẽ càng thêm thắt chặt, thật sự trở thành một trong những nguồn sức mạnh, là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân cùng chung sức, đòng lòng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Cà Mau - Bạc Liêu - Ninh Bình ngày thêm giàu đẹp, văn minh.

Tại hội nghị, 3 tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu - Ninh Bình tiếp tục ký kết thoả thuận chương trình hợp tác toàn diện giai đoạn 2022 - 2025. Chương trình hợp tác được ký kết sẽ tạo thêm động lực cho sự phát triển của mỗi địa phương, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ, tình đoàn kết giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 3 tỉnh trong giai đoạn mới.

Trước đó, Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình và tỉnh Bạc Liêu cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Cà Mau đã đến dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường 1, TP. Cà Mau).

Cà Mau tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Cà Mau tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày 30/3, HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp chuyên đề) để xem xét thông qua các dự thảo nghị quyết và thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới của địa phương.
Singapore muốn hợp tác với tỉnh Cà Mau Singapore muốn hợp tác với tỉnh Cà Mau
Singapore sẽ tiếp tục tăng cường kết nối tỉnh Cà Mau với các đối tác, doanh nghiệp trong thời gian tới.
Cải thiện sinh kế cho hơn 2.600 người dân tộc thiểu số Cải thiện sinh kế cho hơn 2.600 người dân tộc thiểu số
Hội thảo giới thiệu Dự án “Nâng cao Quyền năng Kinh tế cho Phụ nữ tại Việt Nam” (viết tắt là AWEEV) vừa diễn ra với sự tham gia của đại diện Đại sứ quán Canada, UBND và các sở ban ngành tỉnh Lai Châu, tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam, các đối tác dự án và người hưởng lợi.

Hà Vy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ca-mau-bac-lieu-ninh-binh-ky-ket-hop-tac-toan-dien-giai-doan-2022-2025-167197.html

In bài viết