Cà Mau sắp diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước

08:54 | 26/04/2022

Chiều 25/4, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức họp báo thông tin về sự kiện: “Cà Mau - Điểm đến năm 2022”; Họp mặt doanh nghiệp và các hoạt động phát triển sản phẩm OCOP năm 2022 và Hội nghị Tổng kết chương trình hợp tác 3 tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu - Ninh Bình.
Ấn tượng với Ấn tượng với "hương sắc phương Nam" trong Ngày hội Bánh dân gian tại Cà Mau
'Biển hồ' thanh bình ở miền Tây - nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất cực Nam Tổ quốc 'Biển hồ' thanh bình ở miền Tây - nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất cực Nam Tổ quốc

Tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Cà Mau Nguyễn Văn Đen thông tin các hoạt động của 3 Chương trình chuỗi sự kiện nhân kỷ niệm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4), UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Chuỗi sự kiện Họp mặt doanh nghiệp và các hoạt động phát triển sản phẩm OCOP năm 2022; Hội nghị Tổng kết chương trình hợp tác giữ 3 tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu - Ninh Bình giai đoạn 2017 - 2022.

Cà Mau sắp diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước
Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Cà Mau Nguyễn Văn Đen thông tin về 3 Chương trình chuỗi sự kiện.

Sự kiện Hương rừng U Minh sẽ diễn ra từ ngày 29/4 - 1/5, tại thị trấn U Minh, huyện U Minh với chủ đề “Hành trình đến Du lịch xanh”, nhằm hưởng ứng năm Du lịch quốc gia 2022. Theo đó, trong chuỗi các hoạt động có việc tổ chức xác lập kỷ lục “Tổ ong lớn nhất Việt Nam” của nghề gác kèo ong rừng U Minh hạ; “Lẩu mắm lớn nhất”; Các hoạt động văn hóa văn nghệ, giao lưu Đờn ca tài tử; Liên hoan tiếng hát thanh niên “Hương rừng U Minh”; Giải đi bộ xuyên rừng U Minh hạ, Giải đua xuống ba lá trên sông Cái Tàu.. các trò chơi dân gian gắn với hoạt động trải nghiệm vùng đất U Minh.

Cà Mau sắp diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước
Cà Mau công nhận kỷ lục tổ ong lớn nhất nước vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay.

Trong tháng 9/2022, Cà Mau diễn ra nhiều sự kiện nổi bật như Hội nghị Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Cà Mau nhằm giới thiệu tiềm năng thế mạnh của tỉnh về các lĩnh vực kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch...Sự kiện Ngày hội Cua Cà Mau; Ngày hội Ẩm thực Đất Mũi với nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao, trải nghiệm ẩm thực kết hợp các hoạt động trải nghiệm Mũi Cà Mau.

Đến tháng 10/2022, tỉnh tổ chức Giải Đất Mũi Marathon - Cà Mau 2022 với chủ đề “Kết nối đường Hồ Chí Minh huyền thoại”, quy mô 5.000 người tham gia nhằm giới thiệu hình ảnh, văn hóa, con người, sản vật vùng đất Cà Mau. Ngoài ra, trong thời gian từ tháng 4 và tháng 8/2022, tỉnh sẽ Tổ chức Đoàn Famtrip, Presstrip khảo sát điểm đến du lịch, xúc tiến du lịch, quảng bá giới thiệu hình ảnh, văn hóa con người và các sản phẩm đặc trưng của Cà Mau.

Cà Mau sắp diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước
Chuỗi sự kiện “Họp mặt doanh nghiệp và các hoạt động phát triển sản phẩm OCOP năm 2022” góp phần giúp các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các hợp tác xã... tăng cường hợp tác, liên kết.

Ông Nguyễn Văn Đen cho biết thêm, “Chuỗi sự kiện Họp mặt doanh nghiệp và các hoạt động phát triển sản phẩm OCOP, từ ngày 26 - 29/4, sẽ tổ chức Chuỗi sự kiện “Họp mặt doanh nghiệp và các hoạt động phát triển sản phẩm OCOP năm 2022” tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Các hoạt động gồm: Hội thảo ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống; đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023; Kết nối giao thương giữa Chủ thể OCOP với các nhà mua, doanh nghiệp ngoài tỉnh; Tập huấn kỹ năng tiếp thị sản phẩm OCOP trên sàn thương mại điện tử. Đồng thời, trưng bày và quảng bá sản phẩm OCOP tỉnh Cà Mau, gồm có khu vực trưng bày chung sản phẩm OCOP, quảng bá sản phẩm OCOP của các huyện và thành phố Cà Mau cùng với nhiều gian hàng trưng bày, quảng bá các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng vùng miền của tỉnh, thành trong nước”.

Cà Mau sắp diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử phát biểu tại buổi họp báo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử cho biết, “Chương trình sự kiện “Cà Mau - Điểm đến 2022”, nhằm giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá, tiềm năng thế mạnh địa phương thông qua các sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, thương mại đến với du khách trong và ngoài nước; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp gặp gỡ, kết nối, mở rộng liên kết hợp tác phát triển thương mại, du lịch, thu hút đầu tư phát triển thương hiệu sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh với các tỉnh thành trong cả nước.

Đồng thời, đây cũng là dịp để các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các hợp tác xã, làng nghề, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh... tăng cường hợp tác, liên kết; kết nối giao thương, trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh và liên kết mở rộng thị trường, đồng thời cũng là dịp để người tiêu dùng tỉnh Cà Mau tiếp cận với các sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh”.

An Giang - Kiên Giang - Cà Mau ký kết hiệp đồng bảo vệ biên giới, vùng biển Tây Nam An Giang - Kiên Giang - Cà Mau ký kết hiệp đồng bảo vệ biên giới, vùng biển Tây Nam
Ngày 9/4, tại Kiên Giang, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Kiên Giang, Cà Mau và An Giang đã tiến hành hội nghị sơ kết công tác bảo vệ biên giới, vùng biển tiếp giáp giữa 3 tỉnh năm 2021 đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
Ấn tượng với Ấn tượng với "hương sắc phương Nam" trong Ngày hội Bánh dân gian tại Cà Mau
Ngày 8/4, các gian hàng tham gia Ngày hội Bánh dân gian Nam bộ năm 2022 tại Cà Mau với chủ đề "Sắc màu phương Nam" đã bắt đầu phục vụ du khách tham quan.
'Biển hồ' thanh bình ở miền Tây - nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất cực Nam Tổ quốc 'Biển hồ' thanh bình ở miền Tây - nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất cực Nam Tổ quốc
Nếu mong được hưởng bầu không khí trong lành, không gian yên tĩnh thì đầm Thị Tường chính là nơi lý tưởng mà bạn đang tìm kiếm.

Thành Thật - Thượng Tâm

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ca-mau-sap-dien-ra-nhieu-su-kien-van-hoa-du-lich-hap-dan-du-khach-trong-va-ngoai-nuoc-167099.html

In bài viết