Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tuyên giáo

16:54 | 25/04/2022

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, sáng 25/4, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại CHDCND Lào, Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo, làm Trưởng đoàn đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do ông Khamphan Pheuyavong, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, làm Trưởng đoàn.
Tăng cường kết nối hợp tác phát triển du lịch tam giác Campuchia - Lào - Việt Nam Tăng cường kết nối hợp tác phát triển du lịch tam giác Campuchia - Lào - Việt Nam
Việt Nam-Chile: đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực Việt Nam-Chile: đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và đồng chí Khamphan Pheuyavong, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng NDCM Lào ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tại cuộc hội đàm, trong bầu không khí thắm tình hữu nghị và tin cậy lẫn nhau, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; trao đổi thẳng thắn, chân thành về kết quả hợp tác giữa hai cơ quan tuyên giáo của hai Đảng trong thời gian qua; nhất trí tăng cường tuyên truyền về kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022); 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào - Việt Nam (18/7/1977 - 18/7/2022) và chào mừng Năm Hữu nghị, Đoàn kết Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào 2022.

Kết thúc cuộc hội đàm, Trưởng ban Tuyên giáo Nguyễn Trọng Nghĩa và Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Khamphan Pheuyavong đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào giai đoạn 2022- 2026. Trong đó hai bên nhất trí tăng cường công tác tuyên truyền và giáo dục về quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; tuyên truyền về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của mỗi nước; đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực của công tác tuyên giáo với trọng tâm là xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và đồng chí Khamphan Pheuyavong, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng NDCM Lào trao Thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Hai bên thống nhất phối hợp lựa chọn một số văn kiện, ấn phẩm để biên dịch làm tài liệu tuyên truyền; hợp tác xây dựng các sản phẩm thông tin, tuyên truyền tại Việt Nam và Lào; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tuyên giáo các cấp của mỗi bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm và hợp tác về công tác tuyên giáo, nhất là tại các địa phương có chung đường biên giới.

Với mục đích nhằm nâng cao nhận thức, tình cảm của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước, làm cho bạn bè quốc tế thấy được bản chất tốt đẹp, trong sáng của quan hệ Việt Nam – Lào, hai bên nhất trí sẽ hợp tác xây dựng kế hoạch và tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền về những ngày lễ kỷ niệm quan trọng chung của hai Đảng, hai Nhà nước.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trao tượng trưng quà tặng. Ảnh: Bá Thành/TTXVN

Nhân chuyến thăm này, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã tặng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào 20 bộ máy tính nhằm giúp bạn tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác.

Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục
Tăng cường quan hệ Việt Nam-Sudan, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế Tăng cường quan hệ Việt Nam-Sudan, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế

Theo Phạm Kiên - Bá Thành/ TTXVN

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-va-lao-tang-cuong-hop-tac-trong-linh-vuc-tuyen-giao-167065.html

In bài viết