An Giang quảng bá thương hiệu nghề làm mắm đến du khách

07:04 | 20/04/2022

Từ ngày 20 - 24/4, UBND tỉnh An Giang tổ chức sự kiện ngày hội mắm chủ đề “Ngày hội Mắm Châu Đốc, An Giang - Đặc sản các vùng miền năm 2022” với quy mô hơn 150 gian hàng tại Quảng trường phường Châu Phú A, TP Châu Đốc.
An Giang chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây nước bạn Campuchia An Giang chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây nước bạn Campuchia
An Giang - Kiên Giang - Cà Mau ký kết hiệp đồng bảo vệ biên giới, vùng biển Tây Nam An Giang - Kiên Giang - Cà Mau ký kết hiệp đồng bảo vệ biên giới, vùng biển Tây Nam

Ngày hội nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, ẩm thực đa dạng, phong phú của An Giang và nét đẹp văn hóa truyền thống của 4 dân tộc anh em: Kinh - Khmer - Chăm - Hoa sinh sống tại An Giang. Đặc biệt là, giới thiệu Mắm Châu Đốc, một một đặc sản mang đậm hương vị vùng sông nước miền Tây Nam Bộ. Ngày hội mắm Châu Đốc được xem là bước khởi động ấn tượng cho hoạt động du lịch tỉnh An Giang sau thời gian dài tạm lắng do ảnh hưởng dịch COVID-19.

An Giang quảng bá thương hiệu nghề làm mắm đến du khách
Đặc sản mắm thành phố Châu Đốc - An Giang.

Sự kiện có khu trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc sản An Giang; triển lãm các tỉnh, thành phố; không gian văn hóa ẩm thực và giao lưu văn hóa cộng đồng; trong đó, khu trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc sản An Giang sẽ triển lãm theo 4 chuyên đề chính: Mắm - Lúa gạo - Thủy sản - Khô. Khu vực triển lãm tôn vinh ngành mắm An Giang sẽ tạo điểm nhấn, giới thiệu quá trình hình thành, phát triển làm nên thương hiệu của nghề làm mắm Châu Đốc - An Giang. Đặc biệt tại Khu Không gian văn hóa ẩm thực và giao lưu văn hóa cộng đồng sẽ tổ chức các hoạt động ẩm thực các món ăn địa phương chế biến từ mắm...

Ngoài ra, du khách còn có dịp thưởng thức hương vị món ăn đặc sản địa phương, đặc trưng của cộng đồng 4 dân tộc anh em, như cháo bò Tri Tôn, bánh bò thốt nốt…

Thưởng thức diễn xướng, ẩm thực tại Phố đêm Hoàng thành Huế

Thưởng thức diễn xướng, ẩm thực tại Phố đêm Hoàng thành Huế

UBND TP Huế sẽ khai trương Phố đêm Hoàng thành Huế vào tối 22/4/2022 tại quảng trường Ngọ Môn. Đây sẽ là một trong những điểm nhấn độc đáo, hấp dẫn trong bức tranh du lịch Huế về đêm.

Hà Nội dự kiến mở thêm 2 khu phố đi bộ ẩm thực và mua sắm

Hà Nội dự kiến mở thêm 2 khu phố đi bộ ẩm thực và mua sắm

UBND quận Ba Đình đã báo cáo và đề nghị UBND thành phố Hà Nội xem xét và chấp thuận việc tổ chức thêm hai không gian đi bộ đêm tại khu vực hồ Ngọc Khánh và hồ Trúc Bạch.

Trải nghiệm triển lãm thực tế ảo

Trải nghiệm triển lãm thực tế ảo "Tự hào một dải biên cương"

Ngày 31/3/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch… khai mạc Triển lãm thực tế ảo với chủ đề "Tự hào một dải biên cương", đồng thời phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia lần thứ hai với chủ đề này.

Chiến Khu

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/an-giang-quang-ba-thuong-hieu-nghe-lam-mam-den-du-khach-166785.html

In bài viết