50 cựu chiến binh gặp mặt, giao lưu kỷ niệm 47 năm giải phóng Trường Sa

16:02 | 16/04/2022

Ngày 15/4, hướng tới kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng Trường Sa (29/4/1975 - 29/4/2022), gần 50 cựu chiến binh Trường Sa ở các tỉnh thành phía Bắc tổ chức gặp mặt tại TP. Nha Trang. Đây là những cựu chiến binh từng tham gia giải phóng và chốt giữ thời gian dài trên các điểm đảo ở Trường Sa.
Quảng Nam kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Ấn Độ Quảng Nam kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Ấn Độ
Ngày 28/3, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Ấn Độ (1972- 2022). Dự lễ kỷ niệm có ông Pranay Verma- Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam.
Trao Huân chương Hữu nghị và Kỷ niệm chương Vì hòa bình cho cựu Đại sứ Singapore tại Việt Nam Trao Huân chương Hữu nghị và Kỷ niệm chương Vì hòa bình cho cựu Đại sứ Singapore tại Việt Nam
Ngày 24/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã tổ chức Lễ trao Huân chương Hữu nghị và Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho bà Catherine Wong Siow Ping - cựu Đại sứ nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam vì những đóng góp tích cực, hiệu quả trong việc củng cố và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore và tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai quốc gia

Tại đây, các cựu chiến binh Trường Sa đã ôn lại những kỷ niệm ngày đầu ra giải phóng Trường Sa vô cùng gian khó, nhưng rất đỗi tự hào; đồng thời được lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa thông tin về tình hình Trường Sa hiện nay. Đặc biệt, các cựu chiến binh đã chia sẻ những tấm ảnh quý do các phóng viên Báo Quân đội nhân dân ra đảo chụp ngày đầu giải phóng quần đảo.

50 cựu chiến binh gặp mặt, giao lưu kỷ niệm 47 năm giải phóng Trường Sa
Các cựu chiến binh chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt. Ảnh: Báo Khánh Hoà

Cựu chiến binh Lê Việt Hùng, nguyên là y tá trên Đảo Sơn Ca thời kỳ tháng 4-1975 cho biết trên báo QĐND: Hiện tại, hầu hết những người lính tham gia giải phóng và tiếp quản quần đảo Trường Sa nay đã về hưu hoặc xuất ngũ, có đồng chí đã ra đi mãi mãi, nhưng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, các CCB vẫn luôn phát huy phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, có nhiều đóng góp vào công tác xây dựng chính quyền, tổ chức Hội CCB và tham gia làm giàu cho Tổ quốc; giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau để cùng có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Hiện nay, nhiều CCB đã trở thành doanh nhân thành đạt như CCB Nguyễn Xuân Thùy hiện đang là Ủy viên Ban chấp hành Hội Doanh nhân CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội doanh nhân CCB tỉnh Khánh Hòa. Ngoài thành công trong kinh doanh và tạo công ăn việc làm cho con em CCB, gia đình chính sách trong tỉnh, CCB Nguyễn Xuân Thùy còn thường xuyên tham gia đóng góp cho các chương trình nghĩa tình đồng đội, giúp đỡ các CCB có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các CCB và Ban liên lạc bộ đội Trường Sa tại Khánh Hòa...

Sau buổi gặp mặt, các cựu chiến binh về thăm chiến trường xưa tại Quảng Nam.

Tưởng niệm những binh phu có công ra Hoàng Sa cắm mốc, dựng bia chủ quyền của Việt Nam Tưởng niệm những binh phu có công ra Hoàng Sa cắm mốc, dựng bia chủ quyền của Việt Nam
Sáng 18/3, Ban tế tự và Ban quản lý di tích đình làng An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lễ khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm tri ân, tưởng niệm những binh phu năm xưa đã có công ra quần đảo Hoàng Sa cắm mốc, dựng bia khẳng định chủ quyền của Việt Nam từ hàng trăm năm trước.
Khánh Hòa đưa triển lãm số Khánh Hòa đưa triển lãm số "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam" vào trường học
Tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tổ chức triển lãm số với chủ đề: “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở trên toàn địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2022-2026.

Bình Yên (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/50-cuu-chien-binh-gap-mat-giao-luu-ky-niem-47-nam-giai-phong-truong-sa-166627.html

In bài viết