Đối ngoại quốc phòng nâng cao vị thế, uy tín của đất nước

15:10 | 14/04/2022

Thành tựu đối ngoại quốc phòng 5 năm qua đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước, quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.
Đối ngoại nhân dân góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế Đối ngoại nhân dân góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế
Tân Hiệp Phát số hoá hoạt động mua hàng để nâng cao năng lực vận hành và luôn là đối tác đáng tin cậy Tân Hiệp Phát số hoá hoạt động mua hàng để nâng cao năng lực vận hành và luôn là đối tác đáng tin cậy
(04.14) Toàn cảnh Hội nghị. (Nguồn: Quân đội Nhân dân)
Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2016 - 2021, phương hướng nhiệm vụ đến năm 2025.

Ngày 14/4 tại trụ sở Bộ Quốc phòng đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2016 – 2021, phương hướng nhiệm vụ đến năm 2025.

Tham dự Hội nghị, về phía Bộ Quốc phòng có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Thủ trưởng các Tổng cục: Hậu cần, Kỹ thuật, Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục II và đại diện một số cơ quan, đơn vị có liên quan tại khu vực Hà Nội.

Ngoài ra, sự kiện cũng có sự góp mặt của Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Ngô Lê Văn; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Đinh Công Sỹ; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, đại diện Vụ Đối ngoại Văn phòng Chủ tịch nước và đại diện Vụ Hợp tác Quốc tế Văn phòng Chính phủ.

Báo cáo tại Hội nghị nhận định giai đoạn 2016 – 2021, quán triệt và triển khai thục hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, công tác đối ngoại quốc phòng (ĐNQP) đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện, linh hoạt và hiệu quả trên các mặt hoạt động, đạt được nhiều thành tự quan trọng, với một số điểm nổi bật sau.

Thứ nhất, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương với các nước tiếp tục được củng cố, đi vào chiều sâu, thực chất, đóng góp tích cực vào xây dựng lòng tin, duy trì quan hệ hữu nghị với các nước, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước, tăng cường tiềm lực quốc phòng.

Thứ hai, công tác ĐNQP chủ động, tích cực tham gia có trách nhiệm vào các hoạt động ĐNQP đa phương, góp phần củng cố lòng tin chiến lực, nâng cao vị thế, uy tín đất nước và Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam trên trường quốc tế. Đối ngoại đa phương có sự chuyển biến mạnh về tư duy, từ “tham dự” sang “chủ động đóng góp xây dựng, định hình luật chơi chung”. Việt Nam đã tích cực tham gia có trách nhiệm và đề xuất nhiều sáng kiến có giá trị tại các cơ chế hợp tác về quốc phòng, an ninh khu vực và quốc tế.

Đặc biệt, năm 2020, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch các hội nghị quốc phòng – quân sự ASEAN, với việc ra Tuyên bố chung của Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) và Tuyên bố chung của Bộ trưởng Quốc phòng các nước ADMM+ (sau 7 năm Hội nghị ADMM+ không ra được Tuyên bố chung)…

(04.14) Các đại biểu và khách mời tham dự Hội nghị. (Nguồn: Quân đội Nhân dân)
Các đại biểu và khách mời tham dự Hội nghị lắng nghe báo cáo.

Thứ ba, trong lĩnh vực Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ), sự tham gia của Việt Nam đã mở rộng về hình thức, quy mô và địa bàn. Ngoài hình thức cá nhân, Việt Nam đã triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1, 2, 3 đến Nam Sudan, đang sẵn sàng triển khai Bệnh viện dã chiến số 4; hiện đang tích cực chuẩn bị mọi mặt để lần đầu tiên triển khai Đội Công binh đến phái bộ UNSFA của LHQ.

Sự chủ động và tích cực tham gia của Việt Nam vào các hoạt động GGHB LHQ đã góp phần xây dựng hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế cũng như tăng cường khả năng hội nhập quốc tế (HNQT) và làm việc trong môi trường đa phương của QĐND Việt Nam, được LHQ và đối tác đánh giá cao.

Thứ tư, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Bộ Quốc phòng, ngoài việc chung tay cùng cả nước, đã cử lực lượng tích cực tham gia phòng chống dịch, thực hiện tốt “ngoại giao vaccine”, kêu gọi hàng trăm nghìn liều vaccine, thuốc điều trị, vật phẩm y tế, phòng chống dịch Covid-19 từ nhiều nước.

Thứ năm, Bộ Quốc phòng đã chủ động tham gia và tổ chức đăng cai các Hội thao Quân sự quốc tế nhu Army Games, Hội thao Quân sự ASEAN; đạt được hiệu quả cao trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh; xử lý ô nhiễm bom, mìn và chất độc da cam/dioxin, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở nhiều địa bàn trọng điểm trên cả nước.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao những thành tựu công tác hội nhập quốc tế và ĐNQP đã đạt được thời gian qua.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng,Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhận định tình hình thế giới thời gian tới vẫn diễn biến phức tạp, cạnh tranh nước lớn gay gắt, nguy cơ xung đột vũ trang cục bộ luôn hiện hữu, trong khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường.

(04.14) Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại Hội nghị. (Nguồn: Vietnamnet/Trần Thường)
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại Hội nghị. (Nguồn: Vietnamnet/Trần Thường)

Trong bối cảnh đó, công tác HNQT và ĐNQP cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, toàn diện, đồng bộ theo đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; kiên định, nhất quán với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Việt Nam kiên định chính sách quốc phòng “bốn không” vì mục đích hòa bình, tự vệ, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ trong thời bình, nỗ lực ngăn ngừa không để xảy ra xung đột, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế.

Thứ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh cần tích cực, chủ động nắm chắc diễn biến tình hình thế giới, khu vực, các thách thức an ninh phi truyền thống để làm tốt công tác tham mưu chiến lược về ĐNQP; tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ với cơ quan trong và ngoài quân đội trong công tác nắm, dự báo tình hình, tham mưu điều chỉnh chiến lược, chính sách đối ngoại của đất nước; chú trọng tham mưu, đề xuất đối sách xử lý các tình huống cả trước mắt và lâu dài, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, không để bị động bất ngờ.

Đồng thời, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục nâng cấp đối ngoại đa phương, chủ động đưa ra sáng kiến và tích cực tham gia đầy đủ, hiệu quả các cấu trúc, diễn đàn An ninh khu vực và quốc tế, nhất là các cơ chế hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ ASEAN.

Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tham gia hoạt động GGHB LHQ, mở rộng lĩnh vực, quy mô và địa bàn; đảm nhiệm tốt vai trò chủ trì các hoạt động đa phương, sẵn sàng đăng cai chủ trì tổ chức các hoạt động ĐNQP phù hợp với tình hình thực tế…

Kiều bào tại Pháp chia sẻ tâm nguyện với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Kiều bào tại Pháp chia sẻ tâm nguyện với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Pháp, tối 5/4, tại thủ đô Paris, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã có buổi làm việc với cộng đồng người Việt Nam tại nước này. Đây cũng là lần gặp gỡ đầu tiên của ông tại Pháp trong vai trò Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.
Nâng cao hiệu quả quản lý người nước ngoài ở Việt Nam Nâng cao hiệu quả quản lý người nước ngoài ở Việt Nam
Quản lý người nước ngoài tại Việt Nam vừa phải đảm bảo thủ tục thông thoáng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vừa phải đảm bảo an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong tình hình hiện nay.

Theo baoquocte.vn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/doi-ngoai-quoc-phong-nang-cao-vi-the-uy-tin-cua-dat-nuoc-166506.html

In bài viết