Estonia coi Việt Nam là đối tác ưu tiên tại khu vực Đông Nam Á

21:14 | 12/04/2022

Hai Bộ trưởng thống nhất hai bên cần tận dụng lợi thế mà Hiệp định EVFTA và EVIPA mang lại, nhất trí phối hợp thúc đẩy trao đổi hàng hóa giữa hai nước như: hàng điện tử, nội thất, nông nghiệp, các sản phẩm từ sữa, thịt bò…
Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Estonia Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Estonia
Việt Nam-Estonia thúc đẩy hợp tác giải quyết các thách thức toàn cầu Việt Nam-Estonia thúc đẩy hợp tác giải quyết các thách thức toàn cầu

Chiều 12/4, tại Trụ sở Bộ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Eva-Maria Liimets nhân dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

 Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Eva-Maria Liimets. Ảnh: Anadolu Agency
Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Eva-Maria Liimets. Ảnh: Anadolu Agency

Trong cuộc điện đàm, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Estonia, bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong vòng ba thập kỷ qua.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chân thành cảm ơn Estonia đã tích cực hỗ trợ thúc đẩy việc ký Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và là một trong những quốc gia thành viên đầu tiên phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU), bày tỏ tin tưởng việc đưa vào thực thi hai Hiệp định này sẽ giúp phát triển mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và EU nói chung cũng như Việt Nam và Estonia nói riêng.

Về hợp tác kinh tế - thương mại, hai Bộ trưởng thống nhất hai bên cần tận dụng lợi thế mà Hiệp định EVFTA và EVIPA mang lại, nhất trí phối hợp thúc đẩy trao đổi hàng hóa giữa hai nước như: hàng điện tử, nội thất, nông nghiệp, các sản phẩm từ sữa, thịt bò…

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, an ninh mạng, chuyển đổi số; đề nghị phía Estonia hỗ trợ đào tạo nhân lực cho Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin, kinh tế số, xã hội số, cung cấp tư vấn về chuyển đổi số ở một số lĩnh vực quan trọng cho Chính phủ điện tử.

Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Eva-Maria Liimets khẳng định, Estonia coi Việt Nam là đối tác ưu tiên tại khu vực Đông Nam Á; nhất trí với các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương do Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề xuất, nhất là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại.

Bộ trưởng Eva-Maria Liimets đánh giá cao hợp tác tích cực giữa hai nước tại Hội đồng Bảo an cùng với tư cách Ủy viên không thường trực nhiệm kỳ 2020 - 2021 vừa qua, trong đó cùng thúc đẩy các quan tâm chung của các nước như: tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; bảo vệ trẻ em trong xung đột vũ trang; vai trò phụ nữ trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế,… Hai bên cũng đã thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã trân trọng mời Bộ trưởng Ngoại giao Estonia sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Việt Nam tích cực phát biểu, tham vấn tại khóa họp 49 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc Việt Nam tích cực phát biểu, tham vấn tại khóa họp 49 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia

Theo Bảo Chi/Báo Thế giới và Việt Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/estonia-coi-viet-nam-la-doi-tac-uu-tien-tai-khu-vuc-dong-nam-a-166380.html

In bài viết