Chúc Tết, tặng quà, vật tư y tế trị cho lực lượng vũ trang 2 tỉnh TaKeo và KanDal (Campuchia)

22:49 | 08/04/2022

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của Vương quốc Campuchia, ngày 8/4, Đoàn công tác Bộ đội Biên phòng An Giang đã gặp gỡ và chúc Tết các lực lượng vũ trang 2 tỉnh Tà Keo và Kandal, Vương quốc Campuchia.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM chúc Tết truyền thống của Campuchia, Lào và Thái Lan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM chúc Tết truyền thống của Campuchia, Lào và Thái Lan
Đại diện lãnh đạo HUFO đã gửi đến chính phủ, nhân dân, các vị Tổng Lãnh sự và toàn thể nhân viên Tổng Lãnh sự quán lời chúc chân thành cho một năm mới bình an, thành công và hạnh phúc.
Tỉnh Kon Tum thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmay tại tỉnh Stung Treng (Campuchia) Tỉnh Kon Tum thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmay tại tỉnh Stung Treng (Campuchia)
Ngày 06/4, trong chuyến công tác tại các tỉnh Đông Bắc Campuchia, Đoàn đại biểu tỉnh Kon Tum do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmay tỉnh Stung Treng (Campuchia).

Tại Mốc Quốc giới 275, Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, thay mặt Đoàn công tác, Đại tá Trần Quốc Khánh cho rằng, những năm qua, tình hình dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp đã gây không ít khó khăn nhiều mặt. Với tình đoàn kết hữu nghị và mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa 2 dân tộc nói chung, lực lượng bảo vệ biên giới của 2 tỉnh An Giang và TaKeo nói riêng, các lực lượng bảo vệ biên giới của 2 tỉnh đã làm tốt công tác quản lý bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép; phòng, chống dịch Covid - 19 đạt được kết quả nhất định, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở khu vực biên giới.

Chúc Tết, tặng quà, vật tư y tế trị cho lực lượng vũ trang 2 tỉnh TaKeo và KanDal (Campuchia)

Trên tinh thần “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài", Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa, thường xuyên trao đổi thông tin tình hình liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm xuyên biên giới, xuyên quốc gia; phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, bắt giữ tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người và phòng, chống dịch Covid- 19. Đồng thời, cùng nhau làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân hai bên biên giới, chấp hành nghiêm Hiệp định về quy chế biên giới, Hiệp ước hoạch định biên giới và Nghị định thư phân giới cắm mốc 2019 mà chính phủ hai nước đã ký kết.

Chúc Tết, tặng quà, vật tư y tế trị cho lực lượng vũ trang 2 tỉnh TaKeo và KanDal (Campuchia)

Nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay năm 2022, Bộ đội Biên phòng An Giang đã trao tặng quà đến các lực lượng vũ trang của 2 tỉnh TaKeo và KanDal, bao gồm: vật tư y tế, nhu yếu phẩm…và 21 tấn gạo; với tổng trị giá 2 tỷ đồng.

Cũng trong ngày 8/4, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự, lãnh đạo UBMTTQVN, sở, ngành… tỉnh An Giang đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K93 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) đang làm nhiệm vụ tại tỉnh Takeo và Kompong Speu (Vương quốc Campuchia).

Đoàn công tác đã gửi nhiều phần quà thiết thực đến cán bộ, chiến sĩ; ghi nhận nỗ lực, trách nhiệm của toàn đội trong tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ và quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia. Dịp này, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang hỗ trợ một phần kinh phí cho Đội K93 có điều kiện hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Được biết, từ ngày 7 đến 9/4, nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nhân dân Vương quốc Campuchia, đoàn cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đến thăm, chúc Tết, tặng quà Tiểu khu Takeo, Lữ đoàn 31, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Tư lệnh bảo vệ bờ biển - đảo, Tiểu khu Kongpong Speu.

Nhân dịp này, 2 bên đã thông báo, trao đổi một số nội dung về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thời gian qua. Thời điểm khó khăn do dịch bệnh COVID-19, được sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang (LLVT) và nhân dân Campuchia, LLVT tỉnh An Giang và các đơn vị LLVT Campuchia tiếp tục thực hiện tốt đường lối đối ngoại quân sự, hỗ trợ Đội K93 thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia đưa về nước.

Đồng thời, phối hợp tốt trong quá trình nắm tình hình, trao đổi thông tin, xử lý kịp thời, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, giữ vững ổn định chính trị địa bàn, tiếp tục xây dựng và thắt chặt mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, nhà nước và Quân đội Nhân dân Việt Nam – Campuchia.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đến thăm, tặng quà Tòa hành chính tỉnh Takeo, Kandal; tặng quà và trao kinh phí của tỉnh An Giang hỗ trợ chính quyền và các đơn vị quân đội Hoàng gia Campuchia.

Thông qua trang web, Bảo tàng đồ chơi MINT ở Singapore tổ chức 2 tour tham quan bảo tàng ảo 360°có thu phí Thông qua trang web, Bảo tàng đồ chơi MINT ở Singapore tổ chức 2 tour tham quan bảo tàng ảo 360°có thu phí
Gần đây, Bảo tàng Đồ chơi MINT IMINT Museum of Toys) đã mở cửa trở lại cho công chúng vào xem trực tiếp, bổ sung cho trải nghiệm bảo tàng tuyệt vời bằng cách giới thiệu các chuyến tham quan bảo tàng ảo 360 ° giúp du khách có cái nhìn tổng quát và giới thiệu về 2 trong số các triển lãm thường trực của nó.
Bộ Y tế tiếp nhận vật tư, trang thiết bị y tế được hỗ trợ bởi Chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Bộ Y tế tiếp nhận vật tư, trang thiết bị y tế được hỗ trợ bởi Chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ
Theo thông tin từ Bộ Y tế, chiều 11/2, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế đã tiếp nhận vật tư, trang thiết y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tài trợ.

Vĩnh Bảo

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chuc-tet-tang-qua-vat-tu-y-te-tri-cho-luc-luong-vu-trang-2-tinh-takeo-va-kandal-campuchia-166194.html

In bài viết