Tham gia khắc phục biển xâm thực ở Bình Thuận

08:06 | 05/04/2022

Ngày 4/4, 20 cán bộ, chiến sỹ của đồn Biên phòng Thanh Hải và Hải đội 2 (BĐBP Bình Thuận) đã phối hợp cùng chính quyền và người dân địa phương khắc phục sự cố biển xâm thực xảy ra tại Khu phố B, phường Thanh Hải, Thành phố Phan Thiết (Bình Thuận).
Việt Nam, Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh Việt Nam, Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh
Ngày 1/4, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Cố vấn cao cấp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Derek Chollet.
Đội Công binh số 1 sẵn sàng tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc Đội Công binh số 1 sẵn sàng tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc
Sau một thời gian huấn luyện, thực hành góp phần nâng cao năng lực về mọi mặt, đến nay, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) đã hoàn tất các công việc để chuẩn bị tổ chức cho Đội Công binh số 1 gồm 184 người tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Abyei (Phái bộ UNISFA).

Do ảnh hưởng của gió mùa kết hợp với triều cường nên khu vực bờ biển thuộc khu phố B, phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều vị trí sóng đánh mạnh, khoét sâu, gây nguy hiểm cho nhà cửa cũng như tính mạng của người dân địa phương.

Chỉ huy Đồn Biên phòng Thanh Hải và Hải đội 2 BĐBP Bình Thuận đã nhanh chóng tổ chức lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương đóng bao cát gia cố, đắp bồi vào các vị trí bị sóng biển khoét sâu, đặc biệt là các vị trí gây ảnh hưởng trực tiếp đến nhà cửa của người dân trong khu vực.

Cùng với đắp kè, gia cố các khu vực xung yếu, nguy hiểm cán bộ, chién sĩ BĐBP còn tuyên truyền, vận động các hộ gia đình nằm trong khu vực nguy hiểm cần nâng cao ý thức cảnh giác, không ở lại trong nhà vào ban đêm để tránh sự cố đáng tiếc xảy ra.

Tham gia khắc phục biển xâm thực ở Bình Thuận
Người dân và bộ đội biên phòng tham gia khắc phục sự cố biển xâm thực. Ảnh: Báo Bình Thuận

Được biết, Trước tình trạng bờ biển phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết những năm gần đây bị sóng biển xâm thực ngày càng mạnh, uy hiếp các công trình hạ tầng và đời sống của nhân dân trong khu vực, HĐND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư công trình kè bảo vệ bờ biển phường Thanh Hải, bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương và vốn ngân sách tỉnh với tổng mức đầu tư 79.000 triệu đồng. Tuyến kè này có chiều dài 1.050 m (điểm đầu tuyến kết nối tuyến kè khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, điểm cuối kết nối tuyến đê chắn sóng khu neo đậu tránh trú bão Phú Hải).

Trên tuyến kè bố trí hệ thống tiêu nước, đường giao thông trên đỉnh kè, đường lên xuống mái kè. Công trình được triển khai giữa năm 2021 và dự kiến hoàn thành trong năm 2022. Hiện một số đoạn đang thi công kè bị sóng biển xâm thực ảnh hưởng đến công trình và nhà dân. Vì vậy, cần đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành công trình nhằm chống sạt lở bờ biển, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Mặt khác, góp phần tạo cảnh quan, chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội bền vững ở địa phương.

Sóng đánh chìm tàu cá ở Bình Thuận làm 3 người chết Sóng đánh chìm tàu cá ở Bình Thuận làm 3 người chết
Ngày 10/3, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, lực lượng chức năng và ngư dân địa phương đã tìm thấy thi thể 3 thuyền viên bị mất tích trên vùng biển địa phương vào hôm 3/3.
Bình Thuận, Kiên Giang tập trung chống khai thác hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài Bình Thuận, Kiên Giang tập trung chống khai thác hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài
Ngày 20/2, UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thị xã vùng biển quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân của tỉnh Bình Thuận vi phạm vùng biển nước ngoài.

Bình Yên

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tham-gia-khac-phuc-bien-xam-thuc-o-binh-thuan-165973.html

In bài viết