Tăng cường biện pháp chống khai thác thủy sản trái phép

21:18 | 04/04/2022

Thời gian qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) Cảng Hòn Gai đã có nhiều nỗ lực trong công tác chống khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển do đơn vị quản lý, đảm bảo ANTT góp phần bảo tồn lâu dài, bền vững nguồn lợi thủy sản.
Cứu sống một ngư dân bị thủng tạng rỗng khi đang khai thác hải sản trên biển Cứu sống một ngư dân bị thủng tạng rỗng khi đang khai thác hải sản trên biển
Trung tâm Y tế quân dân y huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) vừa mổ cấp cứu thành công, kịp thời cứu sống một ngư dân bị thủng tạng rỗng khi đang khai thác hải sản trên biển.
Liên tiếp cứu sống ngư dân, thuyền viên gặp nạn do chìm thuyền và lặn khai thác thuỷ sản Liên tiếp cứu sống ngư dân, thuyền viên gặp nạn do chìm thuyền và lặn khai thác thuỷ sản
Các đơn vị chức năng đã huy động nhiều lượt trực thăng, cùng rất nhiều tàu cứu nạn chuyên dụng và các tàu hàng, tàu đánh bắt hải sản của ngư dân... khẩn trương tìm kiếm 8 thuyền viên mất tích tại vùng biển Vũng Tàu.

Đồn BPCK Cảng Hòn Gai có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ an ninh cửa khẩu và công tác XNC cho người, phương tiện ra vào các cảng như: Cảng Hòn Gai, Cái Lân, Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo có chiều dài 67,7km đường biên giới biển trên địa bàn 16 xã, phường thuộc TP Hạ Long và TX Quảng Yên.

Trên vùng biển thuộc đơn vị quản lý có nguồn hải sản dồi dào, thường thu hút lượng lớn tàu thuyền của ngư dân nhiều nơi đến khai thác, trong đó chủ yếu là đánh bắt gần bờ. Bà con ngư dân địa phương chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khai thác, bảo vệ nguồn lợi hải sản để duy trì sinh kế lâu dài.

Tăng cường biện pháp chống khai thác thủy sản trái phép
Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh tuyên truyền cho ngư dân về công tác bảo vệ chủ quyền, ANTT trên biển, phòng, chống dịch Covid-19.Ảnh:PLVN

Tuy nhiên, còn một số bộ phận ngư dân vì lợi nhuận trước mắt vẫn lén lút sử dụng các hình thức khai thác thủy sản trái phép theo hình thức tận diệt. Nhức nhối nhất là tình trạng sử dụng tàu giã cào công suất lớn khai thác ven bờ, dùng thuốc nổ, kích điện trong quá trình hành nghề... Hành vi trên gây cạn kiệt nguồn lợi thủy sản, ảnh hưởng đến sự đa dạng sinh học và sinh kế của ngư dân chân chính.

Để ngư dân khai thác hải sản đúng luật, có trách nhiệm với cộng đồng, Đồn BPCK Cảng Hòn Gai xác định: Công tác tuyên truyền làm thay đổi hành vi là biện pháp quan trọng, mang lại hiệu quả lâu dài. Vì vậy, đơn vị thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân trên địa bàn đơn vị quản lý.

Việc tuyên truyền được tổ chức linh hoạt theo từng thời điểm, đối tượng, thông qua nhiều hình thức như qua hệ thống loa phát thanh, phát tờ rơi và đặc biệt chú trọng tuyên truyền trực tiếp cho ngư dân, vận động các chủ tàu, thuyền ký cam kết không sử dụng các hình thức khai thác hải sản trái phép. Từ đó, giúp bà con ngư dân hiểu và nắm được những nội dung cơ bản về chính sách pháp luật trong hành trình vươn khơi bám biển, đánh bắt hải sản đúng quy định và tích cực tham gia bảo vệ vững chắc biển, đảo quê hương.

Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCK Cảng Hòn Gai cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, phòng ngừa và xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản trái phép. Riêng năm 2021, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 25 vụ và 22 phương tiện với 32 đối tượng; phối hợp với các lực lượng bắt giữ, xử lý 15 vụ với 17 đối tượng về các hành vi khai thác thủy sản trái phép; qua đó xử phạt vi phạm hành chính 13 vụ với 13 đối tượng, tổng số tiền trên 360 triệu đồng. Từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị cũng xử lý, bắt giữ 26 vụ với 26 đối tượng.

Quảng Ninh nằm ở phía Đông Bắc của Tổ quốc, với 191km đường phân định trên biển tiếp giáp với Trung Quốc, vùng biển rộng trên 6.000km2, bờ biển dài 250km, với hơn 2.000 hòn đảo lớn nhỏ, hơn 40.000ha rừng ngập mặn và bãi triều.

Toàn tỉnh có gần 8.000 phương tiện đánh bắt thủy sản, giải quyết việc làm cho trên 55.000 lao động và còn có lượng lớn phương tiện và ngư dân của các tỉnh lân cận đến vùng biển Quảng Ninh đánh bắt thủy sản.

Trong năm 2021 đã tổ chức trên 300 lượt tổ/17.000 lượt CBCS/1.000 lượt phương tiện tham gia tuần tra, kiểm soát trên biển; bắt giữ trên 300 vụ/400 phương tiện vi phạm các quy định về khai thác thủy sản; xua đuổi trên 30 vụ, 200 lượt tàu cá của ngư dân nước ngoài vi phạm chủ quyền của ta khai thác thủy sản trái phép.

Hà Tĩnh cấp 965 giấy phép khai thác thủy sản cho ngư dân Hà Tĩnh cấp 965 giấy phép khai thác thủy sản cho ngư dân
965 giấy phép khai thác thủy sản của ngư dân đã được cấp mới theo quy định, góp phần thực hiện công tác phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp không theo quy định (IUU) tại Hà Tĩnh.
Bình Thuận, Kiên Giang tập trung chống khai thác hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài Bình Thuận, Kiên Giang tập trung chống khai thác hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài
Ngày 20/2, UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thị xã vùng biển quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân của tỉnh Bình Thuận vi phạm vùng biển nước ngoài.

Vĩnh Bảo

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tang-cuong-bien-phap-chong-khai-thac-thuy-san-trai-phep-165953.html

In bài viết