Chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng": "Ươm mầm" bền vững biên cương

10:19 | 30/03/2022

Chương trình "Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng" do Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) triển khai thực hiện đã tạo cơ hội cho hàng nghìn em học sinh nghèo nơi biên giới vươn lên học tập, rèn luyện tốt.
Bộ đội Biên phòng An Giang tặng quà đoàn viên, thanh niên khó khăn nơi biên giới Bộ đội Biên phòng An Giang tặng quà đoàn viên, thanh niên khó khăn nơi biên giới
Phụ nữ Biên phòng gác lại việc nhà, chung tay phòng chống dịch COVID-19 Phụ nữ Biên phòng gác lại việc nhà, chung tay phòng chống dịch COVID-19

Vào cuộc với tất cả tình thương, trách nhiệm

Những năm qua, mặc dù Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách chăm lo xây dựng vùng biên giới, song do nhiều nguyên nhân, đặc biệt là về điều kiện tự nhiên, khí hậu, thời tiết, văn hóa, tập quán... nên đây vẫn là địa bàn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ học sinh bỏ học cao...

Theo Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng, việc phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân có ý nghĩa quyết định sự vững mạnh của “thế trận lòng dân” nơi biên giới.

BĐBP luôn xác định “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”; quán triệt quan điểm “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh”, Bộ tư lệnh BĐBP đã triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, như: Phân công đảng viên phụ trách, giúp đỡ các hộ gia đình khu vực biên giới phát triển kinh tế; BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới; Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, “Thầy giáo quân hàm xanh”, “Thầy thuốc quân hàm xanh”...

Đặc biệt, với phương châm “Trao con chữ, truyền hy vọng”, năm 2016, Bộ tư lệnh BĐBP đã phát động, triển khai Chương trình “Nâng bước em tới trường” nhằm giúp đỡ các học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn, con gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số...

Từ đó đến nay, toàn lực lượng BĐBP đã đỡ đầu hơn 5.000 học sinh với tổng số tiền khoảng 95 tỷ đồng, trong đó, có gần 1.000 em mồ côi và gần 200 em ở khu vực biên giới của nước bạn Lào và Campuchia.

Cán bộ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang) dẫn các con nuôi của đồn xuống đường để đến trường. Ảnh: VĂN CHIỂN
Cán bộ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang) dẫn các con nuôi của đồn xuống đường để đến trường. Ảnh: Văn Chiến/QĐND

Không dừng lại ở đó, sau hai năm thực hiện Chương trình "Nâng bước em tới trường", nhận thấy ở khu vực biên giới còn nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa, Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP tiếp tục phát động, triển khai thêm Chương trình “Con nuôi đồn biên phòng” với quyết tâm mỗi đơn vị đón 2-3 học sinh về doanh trại nuôi ăn học.

Đến nay, các đồn biên phòng đang nhận nuôi 356 học sinh (41 cháu mồ côi cả cha và mẹ, 180 cháu mồ côi cha hoặc mẹ, 5 cháu là con liệt sĩ, 3 cháu bị tật nguyền...), trong đó 271 cháu sinh hoạt, học tập tại đơn vị và 85 cháu vẫn ở cùng người thân. Những em được đón vào ở các đồn biên phòng được bố trí nơi ăn nghỉ, góc học tập riêng và có cán bộ phụ trách chăm sóc.

Không chỉ bảo đảm toàn bộ chi phí nuôi dưỡng, căn cứ vào nhu cầu thực tế của từng cháu, các đơn vị hỗ trợ mỗi con nuôi 200.000 đồng/tháng để chi phí sinh hoạt, học tập. Cục Hậu cần BĐBP may đo đồng phục cho những cháu chưa có đồng phục đi học; đơn vị hỗ trợ quà và cử cán bộ đưa, đón các cháu về nhà trong các dịp lễ, Tết và khi gia đình có việc hiếu, hỷ...

Mục tiêu của chương trình là mỗi đơn vị cấp đồn nuôi dưỡng 2-3 học sinh, nhưng với tình thương và trách nhiệm cao nhất, nhiều đồn biên phòng đã nhận nuôi dưỡng tất cả các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Điển hình là Đồn Biên phòng A Vao (BĐBP tỉnh Quảng Trị) đang nhận đỡ đầu 9 học sinh.

Đại úy Nguyễn Duy Khiêm, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng A Vao, cho biết: "Trong số 9 học sinh đơn vị đang đỡ đầu, có 6 cháu là con của một gia đình dân tộc Vân Kiều sống biệt lập giữa rừng. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị tôi thống nhất đón cả 6 cháu về nuôi dưỡng để các cháu được học tại điểm trường của xã, tránh nguy cơ mù chữ. Hằng ngày, các cháu ăn uống theo chế độ như các chú bộ đội và được chăm sóc, dạy dỗ như con em của cán bộ, chiến sĩ ở quê nhà".

Lan tỏa những tấm lòng

Chương trình "Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng" thể hiện tình cảm, sự tri ân sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ BĐBP với đồng bào các dân tộc khu vực biên giới, biển đảo. Thực hiện chương trình này, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã và đang phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, chăm lo cho các cháu vượt qua hoàn cảnh khó khăn để học tập, rèn luyện tốt.

Tại các đồn biên phòng, ngoài giờ công tác, cán bộ, chiến sĩ như người cha, chăm sóc từ bữa ăn, giấc ngủ, bài học cho các con nuôi.

Bố và mẹ lần lượt qua đời vì mắc bệnh hiểm nghèo, em Csor Chơnh (sinh năm 2008, người dân tộc Gia Rai ở xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) được Đồn Biên phòng Ia O (BĐBP tỉnh Gia Lai) đón về làm con nuôi từ 4 năm nay. Không phụ công của cán bộ, chiến sĩ tận tình dạy dỗ, chăm sóc, Csor Chơnh nỗ lực học tập, 3 năm liền là học sinh giỏi toàn diện.

"Ở đây, các bác, các chú bộ đội thương yêu, chăm lo cho cháu rất chu đáo. Cháu rất yên tâm và sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành cô giáo dạy chữ cho những em nhỏ trong vùng", em Csor Chơnh chia sẻ.

Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Chương trình "Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng" có sức lan tỏa rộng rãi. Nhiều tổ chức, cá nhân đã chung tay cùng BĐBP nuôi dưỡng các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Điển hình như Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội nhận hỗ trợ 10 cháu ở khu vực biên giới tỉnh Kon Tum; Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao 350 chiếc xe đạp tặng các cháu con nuôi đồn biên phòng, trị giá 500 triệu đồng; đồng chí Lò Minh Hùng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La nhận hỗ trợ hai học sinh nghèo ở khu vực biên giới của tỉnh...

Đồng chí Lò Minh Hùng chia sẻ: "Chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nên nhiều đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành và huyện biên giới của tỉnh Sơn La đã cùng BĐBP tỉnh nhận đỡ đầu mỗi đồng chí từ 1 đến 2 cháu có hoàn cảnh khó khăn"...

Hiệu quả không chỉ là kết quả học tập

Tìm hiểu chúng tôi được biết, cán bộ, chiến sĩ biên phòng không chỉ phối hợp với thầy, cô giáo dạy các con nuôi học tập, mà còn tận tình chỉ bảo trong sinh hoạt, hướng dẫn luyện tập nâng cao thể lực, làm quen với hoạt động chăn nuôi, trồng trọt, bồi dưỡng kỹ năng sống để hình thành ý thức tự lập...

Chia sẻ về kết quả thực hiện Chương trình "Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng", Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP cho biết: "Điều rất phấn khởi là kết quả học tập, rèn luyện của các học sinh trong chương trình đều được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ khá, giỏi ngày càng cao.

Đặc biệt, có 59 em đã đoạt giải ở kỳ thi học sinh giỏi từ cấp huyện trở lên, trong đó 3 em đoạt giải cấp quốc gia; gần 3.000 lượt học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường và 132 em đã thi đỗ các trường đại học, cao đẳng.

Nhưng hiệu quả của chương trình không chỉ là kết quả học tập, rèn luyện của các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mà trái ngọt còn là sự phát triển bền vững, lâu dài của vùng biên giới, hải đảo. Bởi vì thông qua việc đỡ đầu, nuôi dưỡng các em là cơ sở để BĐBP phát hiện, bồi dưỡng, "ươm mầm" những hạt nhân nòng cốt trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đồng thời góp phần tăng cường đoàn kết quân-dân, tạo nguồn nhân lực phục vụ xây dựng, phát triển vùng biên giới ngày càng vững mạnh, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” bảo vệ biên cương Tổ quốc".

Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định: Chương trình "Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng" có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đã cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, nhất là Đề án của Chính phủ về “Xây dựng xã hội học tập”, tạo điều kiện cho hàng nghìn em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở khu vực biên giới có thêm cơ hội vươn lên trong cuộc sống, qua đó góp phần bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực cho các địa phương ở khu vực biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng” được lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền các địa phương đánh giá cao, tạo sự lan tỏa trong cả nước. Năm 2016, chương trình được Trung ương Đoàn bình chọn là “Công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc”; năm 2017, được bình chọn là một trong 8 giải thưởng “Tình nguyện quốc gia”.

Đặc biệt, từ hiệu quả của chương trình, Bộ Quốc phòng đã giao cho Bộ tư lệnh BĐBP chủ trì ây dựng, triển khai Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”...

Bộ đội Biên phòng An Giang: Giúp trẻ nuôi giấc mơ đến trường Bộ đội Biên phòng An Giang: Giúp trẻ nuôi giấc mơ đến trường
Chăm lo cho “con nuôi đồn Biên phòng” trước thềm năm học mới Chăm lo cho “con nuôi đồn Biên phòng” trước thềm năm học mới

Theo Huy Kiên - Viết Lam/QĐND

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chuong-trinh-nang-buoc-em-toi-truong-con-nuoi-don-bien-phong-uom-mam-ben-vung-bien-cuong-165601.html

In bài viết