GNI tập huấn kỹ năng bảo vệ trẻ em cho 30 giáo viên tại Thanh Hóa

09:09 | 25/03/2022

Đây là một trong những hoạt động thuộc chương trình ‘Giáo dục về Quyền trẻ em” của GNI.
Không để trẻ em mắc và tử vong vì bệnh lao Không để trẻ em mắc và tử vong vì bệnh lao
Theo thống kê của Chương trình chống lao quốc gia cứ 100 người mới được phát hiện mắc bệnh lao thì có khoảng 10 trẻ em.
Ra mắt website tiếp nhận các báo cáo xâm hại trẻ em trên mạng Ra mắt website tiếp nhận các báo cáo xâm hại trẻ em trên mạng
Website mạng lưới tại địa chỉ vn-cop.vn (VN-COP) nhằm truyền thông, lan tỏa kỹ năng, kiến thức về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng vừa được Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) - cơ quan thường trực Mạng lưới ứng cứu, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng ra mắt. Một trong những tính năng đã được cung cấp trên trang website của mạng lưới là tiếp nhận các báo cáo xâm hại trẻ em trên mạng.

Tổ chức GNI vừa triển khai hoạt động tập huấn về quyền trẻ em và phòng chống xâm hại trẻ em v cho 30 giáo viên Tiểu học tại các trường tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Đây là một trong những hoạt động thuộc chương trình ‘Giáo dục về Quyền trẻ em” của GNI nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức về các quyền cơ bản của trẻ em và kỹ năng bảo vệ trẻ em

GNI tập huấn kỹ năng bảo vệ trẻ em cho 30 giáo viên tại Thanh Hóa
Quang cảnh buổi tập huấn.

Nội dung của chương trình “Giáo dục về Quyền trẻ em” của GNI gồm: nâng cao nhận thức về quyền trẻ em; nâng cao năng lực tự bảo vệ bản thân cho trẻ và kịch rối phòng chống xâm hại trẻ em được GNI triển khai tại 5 tỉnh/thành phố là Hà Nội, Hà Giang, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Hòa Bình.

GNI tập huấn kỹ năng bảo vệ trẻ em cho 30 giáo viên tại Thanh Hóa
Đây là một trong những hoạt động thuộc chương trình ‘Giáo dục về Quyền trẻ em” của GNI.

Chương trình thu hút hơn 50.000 lượt học sinh tham gia. GNI cũng triển khai các hoạt động tập huấn, tọa đàm dành cho đối tượng là các thầy cô giáo, phụ huynh học sinh với mục tiêu nâng cao nhận thức về quyền trẻ em và tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ trẻ em tại địa phương.

Xây dựng thành phố an toàn, thân thiện cho phụ nữ và trẻ em gái Xây dựng thành phố an toàn, thân thiện cho phụ nữ và trẻ em gái
Ngày 15/3, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) tổ chức Hội thảo “Hành trình đến với thành phố an toàn” với mong muốn tạo nên không gian trao đổi cởi mở để các bên liên quan cùng đóng góp ý kiến, đề xuất để xây dựng thành phố an toàn, thân thiện cho phụ nữ và trẻ em gái.
World Vision Việt Nam tập huấn hỗ trợ trẻ em Đắk Nông xây dựng sáng kiến World Vision Việt Nam tập huấn hỗ trợ trẻ em Đắk Nông xây dựng sáng kiến
World Vision Việt Nam vừa phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk R'Lấp (tỉnh Đắk Nông) tổ chức khóa tập huấn kỹ năng triển khai sáng kiến nhỏ do trẻ khởi xướng và sáng kiến vận động chính sách cấp địa phương.

Phạm Lý

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/gni-tap-huan-ky-nang-bao-ve-tre-em-cho-30-giao-vien-tai-thanh-hoa-165304.html

In bài viết