Chủ tịch VUFO dự khởi công xây dựng 4 cây cầu nông thôn và 25 căn nhà hữu nghị tại Cà Mau

16:21 | 24/03/2022

Ngày 24/3, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã đến dự Lễ khởi công dự án xây dựng công trình cầu giao thông nông thôn và nhà hữu nghị cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đông Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.
Cà Mau mong muốn VUFO hỗ trợ kết nối các chương trình dự án về nông thôn Cà Mau mong muốn VUFO hỗ trợ kết nối các chương trình dự án về nông thôn
Liên hiệp Cà Mau góp sức tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Liên hiệp Cà Mau góp sức tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Đây là công trình chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, do Tổ chức phi chính phủ The Corea Peace 3000/Hàn Quốc tài trợ.

Chủ tịch VUFO dự khởi công xây dựng 4 cây cầu nông thôn và 25 căn nhà hữu nghị

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga (thứ 4 từ trái sang) cùng đại diện lãnh đạo địa phương thực hiện nghi thức khởi công.

Theo đó, dự án sẽ xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Cái Nước, huyện U Minh và 25 căn nhà hữu nghị cho bà con khó khăn tại huyện Cái Nước và Phú Tân; tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng.

Chủ tịch VUFO dự khởi công xây dựng 4 cây cầu nông thôn và 25 căn nhà hữu nghị
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga phát biểu tại buổi lễ khởi công dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga cho biết, dự án là công trình chào mừng thành công Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau lần thứ IV. Sự kiện có ý nghĩa đánh dấu điểm khởi đầu triển khai thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ mới; vừa là hoạt động có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Hàn Quốc.

Chủ tịch VUFO dự khởi công xây dựng 4 cây cầu nông thôn và 25 căn nhà hữu nghị
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga tặng quà thăm hỏi bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga đánh giá cao sự hỗ trợ của Tổ chức The Corea Peace 3000 trong việc hỗ trợ giúp đỡ cho địa phương, đồng thời, mong muốn tổ chức tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong công cuộc xóa đói giảm nghèo xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch VUFO dự khởi công xây dựng 4 cây cầu nông thôn và 25 căn nhà hữu nghị

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga cùng các đại biểu và đại diện mạnh thường quân trao tặng quà cho 10 hộ gia đình khó khăn tại địa phương.

"Hy vọng bà con nhận được những phần quà ý nghĩa này sẽ được tiếp thêm niềm tin, từ đó nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Các công trình cầu giao thông sẽ giúp các em học sinh thuận lợi hơn trên con đường đến trường, được học tập và trở thành những người con ưu tú góp phần vào việc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp", Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga nói.

Chủ tịch VUFO dự khởi công xây dựng 4 cây cầu nông thôn và 25 căn nhà hữu nghị
Đại diện chính quyền địa phương trao hoa cảm ơn Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga.
Chủ tịch VUFO dự khởi công xây dựng 4 cây cầu nông thôn và 25 căn nhà hữu nghị
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga trao đổi với các đại biểu tại buổi lễ khởi công.

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Đại diện Văn phòng Tổ chức The Corea Peace 3000 tại Cà Mau cho biết, trên cơ sở tìm hiểu nhu cầu và những khó khăn bức xúc của tỉnh Cà Mau trên lĩnh vực nhà ở cho hộ khó khăn và cầu giao thông nông thôn; Tổ chức The Corea Peace 3000 đã nỗ lực vận động các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong và ngoài nước hỗ trợ nguồn vốn để triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án xây dựng nhà hữu nghị và cầu giao thông trên địa bản tỉnh Cà Mau, đặc biệt là địa bàn huyện Cái Nước.

Chủ tịch VUFO dự khởi công xây dựng 4 cây cầu nông thôn và 25 căn nhà hữu nghị

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga cùng các đại biểu và đại diện mạnh thường quân trao tặng quà cho 10 hộ gia đình khó khăn và 15 em học sinh vượt khó học tập.

"Trong năm 2021, The Corea Peace 3000 đã phối hợp triển khai dự án xây dựng 2 cây cầu giao thông nông thôn và 30 căn nhà hữu nghị cho người nghèo tại Cà Mau. Trong đợt 1 năm 2022, tổ chức hỗ trợ thêm 4 cầy cầu nông thôn và 25 căn nhà hữu nghị cho người nghèo. Sau khởi công, tổ chức sẽ phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp Cà Mau và chính quyền địa phương liên quan để triển khai thực hiện đồng bộ các công trình của dự án và tiếp tục khảo sát để hỗ trợ các dự án tiếp theo trong thời gian tới", ông Hùng thông tin.

Chủ tịch VUFO dự khởi công xây dựng 4 cây cầu nông thôn và 25 căn nhà hữu nghị

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi lễ.

Tại buổi lễ khởi công, Hội Chữ thập đỏ huyện Cái Nước, Họ đạo Rau Dừa và Tổ chức The Corea Peace 3000 đã vận động các mạnh thường quân, các tổ chức thiện nguyện trao tặng phần quà an sinh cho 10 hộ nghèo (gồm gạo và mì gói) và 15 suất quà (gồm tập, dụng cụ học tập học, sữa) cho các em học sinh vượt khó học tập ở địa phương.

Cà Mau mong muốn VUFO hỗ trợ kết nối các chương trình dự án về nông thôn Cà Mau mong muốn VUFO hỗ trợ kết nối các chương trình dự án về nông thôn
Chiều 23/3, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga cùng Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau. Tiếp Đoàn có ông Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh Cà Mau.
Liên hiệp Cà Mau góp sức tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Liên hiệp Cà Mau góp sức tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
Sáng 23/3, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga đã đến dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau (Liên hiệp Cà Mau) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Nhiệm vụ trọng tâm là thúc đẩy việc thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Dominica Nhiệm vụ trọng tâm là thúc đẩy việc thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Dominica
Ngày 17/3, tại Hà Nội, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Dominicana tại Việt Nam Jaime Francisco Rodríguez đến chào xã giao. Tại đây, Đại sứ Jaime Francisco Rodríguez chia sẻ, một trong những trọng tâm của nhiệm kỳ đầu tiên là thúc đẩy việc thành lập Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Dominicana, Hiệp hội doanh nghiệp và Hội hữu nghị nhân dân Việt Nam – Dominica.

Thành Thật

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chu-tich-vufo-du-khoi-cong-xay-dung-4-cay-cau-nong-thon-va-25-can-nha-huu-nghi-tai-ca-mau-165270.html

In bài viết