Sáng 16/3, thế giới có hơn 6 triệu người tử vong vì COVID-19

08:03 | 16/03/2022

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 1,5 triệu ca mắc COVID-19 và 4.173 ca tử vong. Như vậy, tổng số người chết vì đại dịch đã lên đến 6.071.767 ca.
Hà Nội cho phép các cơ sở dịch vụ ăn uống được hoạt động sau 21 giờ Hà Nội cho phép các cơ sở dịch vụ ăn uống được hoạt động sau 21 giờ
Vaccine có hiệu quả phòng ngừa biến thể Deltacron Vaccine có hiệu quả phòng ngừa biến thể Deltacron
Sáng 16/3, đã có hơn 6 triệu người tử vong vì COVID-19
Sáng 16/3, đã có hơn 6 triệu người tử vong vì COVID-19 (Ảnh minh họa)

Cụ thể, theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 16/3 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 461.323.459 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong số này, có 6.071.767 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 1.550.198 và 4.173 ca tử vong mới.

Số bệnh nhân bình phục đã đạt 394.537.725 người. Tuy nhiên, vẫn còn 60.713.967 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 654.482 ca nguy kịch.

Trong 24 giờ qua, Hàn Quốc dẫn đầu thế giới về ca nhiễm mới với 362.328 ca. Tiếp đó là Đức với 225.387 ca. Việt Nam xếp thứ 3 với 175.480 ca. Về số ca tử vong mới, Mỹ đứng đầu với 594 người chết trong ngày; tiếp theo là Nga 558 ca và Hàn Quốc với 293 ca.

Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Tổng số ca nhiễm tại Mỹ đến nay là 81.231.406 người, trong đó có 991.684 ca tử vong. Ấn Độ đứng thứ hai thế giới, ghi nhận tổng cộng 42.998.646 ca nhiễm, bao gồm 516.103 ca tử vong. Tiếp theo là Brazil với 29.432.157 ca bệnh và 655.585 ca tử vong.

Châu Âu là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19 với trên 166,45 triệu ca nhiễm, tiếp đến là châu Á với gần 127,8 triệu ca nhiễm. Bắc Mỹ ghi nhận trên 95,77 triệu ca nhiễm, Nam Mỹ là trên 55,34 triệu ca, tiếp đến là châu Phi 11,63 triệu ca và châu Đại Dương trên 4,31 triệu ca nhiễm.

Tại Việt Nam, tính từ 16h ngày 14/3 đến 16h ngày 15/3, cả nước ghi nhận 175.480 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 175.468 ca ghi nhận trong nước, tăng 14.221 ca so với ngày trước đó.

Tuy đã giảm được hơn 3.100 ca nhưng Hà Nội tiếp tục dẫn đầu các tỉnh, thành phố về số ca bệnh với 26.708 ca mắc mới được ghi nhận. Tiếp theo là Nghệ An (10.752), Phú Thọ (9.062), Hải Dương (5.464), Bắc Ninh (5.007), Thái Nguyên (4.920), Hưng Yên (4.906), Hòa Bình (4.846), Sơn La (4.827), Lạng Sơn (4.584), Cà Mau (4.476).

Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 15/3 là 111.164 ca. Hiện còn 4.269 ca là bệnh nhân nặng đang điều trị. Trong vòng 24 giờ qua, cả nước ghi nhận 68 ca tử vong.

Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến phụ nữ Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến phụ nữ
Đại dịch COVID-19 khiến nhiều phụ nữ mất việc làm, gánh nặng chăm sóc con cái và công việc gia đình không được trả công thêm nặng nề, bạo lực gia đình gia tăng.
Sáng 15/3: cả nước còn hơn 4.200 ca COVID-19 nặng đang điều trị Sáng 15/3: cả nước còn hơn 4.200 ca COVID-19 nặng đang điều trị
Sáng 15/3, Bộ Y tế cho biết trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị đến nay có hơn 4.200 ca nặng; trung bình số ca COVID-19 mới trong 7 ngày qua là 164.807 ca/ngày;...

Trọng Huyền

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/sang-163-the-gioi-co-hon-6-trieu-nguoi-tu-vong-vi-covid-19-164701.html

In bài viết