Doanh nghiệp Pháp muốn hợp tác với TP.HCM trong lĩnh vực phát triển đô thị, xử lý rác thải

06:57 | 09/03/2022

Sáng 8/3, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) có buổi tiếp bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, tân Tổng Lãnh sự Pháp tại TP.HCM.
Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh
Hội nghị hợp tác An ninh Việt Nam - Lào lần thứ XII vừa diễn ra tại Thủ đô Viêng-chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đây là diễn đàn hàng năm của lực lượng an ninh hai nước nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và sự hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia.
Kết nối doanh nghiệp kiều bào tại Thái Lan với các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam Kết nối doanh nghiệp kiều bào tại Thái Lan với các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam
Chiều 4/3/2022, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công thương) và Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) tổ chức Diễn đàn đối thoại với doanh nhân kiều bào về đầu tư và thương mại.

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên bày tỏ sự trân trọng về những tình cảm, chia sẻ trong công tác phòng chống dịch Covid-19 của Pháp đối với Việt Nam cũng như TP.HCM thời gian qua. Đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Pháp với Việt Nam, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên cho rằng, quan hệ giữa hai bên đang phát triển tốt đẹp, đặc biệt là sau khi nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác chiến lược vào năm 2013.

Riêng TP.HCM đã có các chương trình hợp tác với một số địa phương của Pháp, trong đó có TP Lyon. TP.HCM và TP Lyon đã hoàn thành nhiều công trình chiếu sáng mỹ thuật tại một số công trình kiến trúc tại TP.HCM.

Doanh nghiệp Pháp muốn hợp tác với TP.HCM trong lĩnh vực phát triển đô thị, xử lý rác thải
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tiếp Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM Emmanuelle Pavillon – Grosser. Ảnh: Thành uỷ TP.HCM

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên mong muốn bà Emmanuelle Pavillon-Grosser cùng Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM tiếp tục hỗ trợ, hợp tác với TP.HCM trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa. Bí thư Thành ủy TP.HCM bày tỏ tin tưởng thời gian tới, quan hệ giữa Việt Nam, trong đó có TP.HCM, với Pháp sẽ được tăng cường về cả chiều rộng và chiều sâu trong bối cảnh hai nước hướng đến sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp.

Cảm ơn Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên dành thời gian đón tiếp, Tổng Lãnh sự Pháp Emmanuelle Pavillon-Grosser đánh giá cao sự phát triển ấn tượng của TP.HCM những năm qua. Bày tỏ niềm vui về những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác giữa Pháp và Việt Nam, bà Emmanuelle Pavillon-Grosser tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng được củng cố và phát triển trong thời gian tới.

Bà Emmanuelle Pavillon-Grosser cho biết, cộng đồng doanh nghiệp Pháp tại TP.HCM luôn mong muốn đóng góp cho sự phát triển của TP.HCM, trong đó quan tâm các dự án phát triển đô thị, xử lý rác thải… Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM sẵn sàng đồng hành, kết nối để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Pháp với TP.HCM.

Bà Emmanuelle Pavillon - Grosser tin tưởng sau thời kỳ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, việc thực hiện các dự án hợp tác giữa hai bên sẽ tăng lên và mong muốn TP.HCM sẽ hỗ trợ cho các dự án này.

An Giang tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Hàn Quốc An Giang tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Hàn Quốc
Tỉnh An Giang sẽ tiếp tục kết nối, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Hàn Quốc đến tìm hiểu thị trường và hợp tác đầu tư tại địa phương. Đồng thời, tăng cường giao thương, phân phối sản phẩm giữa doanh nghiệp An Giang với các doanh nghiệp tại Hàn Quốc.
Nga và Việt Nam đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục Nga và Việt Nam đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục
Ngày 16/2, tại Saint-Petersburg (Nga) đã diễn ra buổi thảo luận về việc thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Nga mang tên Herzen và Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam theo hình thức trực tuyến.

Khang Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/doanh-nghiep-phap-muon-hop-tac-voi-tphcm-trong-linh-vuc-phat-trien-do-thi-xu-ly-rac-thai-164273.html

In bài viết