CHANGE quảng bá lối sống xanh đến người dân TP Hồ Chí Minh

14:05 | 07/03/2022

Ngày 6/3, CHANGE phối hợp cùng Đại sứ quán Thụy Sĩ, Quỹ Canada dành cho các sáng kiến địa phương (CFLI) và phường 14, Quận 10, TP.HCM đã tổ chức sự kiện Ngày hội Khu phố Xanh lần 2 nhằm quảng bá mô hình hoạt động của dự án và lối sống xanh đến người dân.
Quảng bá nét độc đáo về văn hóa, ẩm thực, con người Việt Nam tại Venezuela Quảng bá nét độc đáo về văn hóa, ẩm thực, con người Việt Nam tại Venezuela
Nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đã phối hợp với Đài Truyền hình Quân đội Venezuela (TVFANB) thực hiện phóng sự “Tết Việt Nam” nhằm quảng bá văn hóa, ẩm thực, con người Việt Nam, giúp bạn bè sở tại có cái nhìn sâu sắc hơn về phong tục, tập quán của người Việt.
Nâng cao nhận thức về hòa bình - điểm sáng của Ủy ban Hòa bình Việt Nam 2021 Nâng cao nhận thức về hòa bình - điểm sáng của Ủy ban Hòa bình Việt Nam 2021
Ngày 18/1, Đoàn chủ tịch UBHB Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai công tác năm 2022. Phát biểu tại Hội nghị, các ý kiến thành viên Đoàn chủ tịch bày tỏ sự ấn tượng với các hoạt động của UBHB Việt Nam trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt là sự năng động, sáng tạo trong hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về hòa bình của các địa phương như Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh...
CHANGE quảng bá lối sống xanh đến người dân TP Hồ Chí Minh
Toàn cảnh Ngày hội Khu phố Xanh lần 2.

Ngày hội nêu cao thông điệp “Rác là tài nguyên khi được phân loại và tái chế đúng cách” thông qua hoạt động làm phân xanh, thu gom đổi rác lấy quà góp phần giảm lượng rác thải bị đem đi chôn lấp và tăng tỷ lệ rác thải được tái chế.

Đặc biệt, trong buổi lễ của Ngày hội Khu phố Xanh lần 2, CHANGE hợp tác cùng Green Connect ra mắt và giới thiệu người dân máy xử lý rác hữu cơ KOMPOVI. Máy này có khả năng xử lý rác hữu cơ thành phân hữu cơ vi sinh, với công nghệ ứng dụng men vi sinh, đẩy nhanh tốc độ phân hủy rác trong 24 giờ. Với mô hình thí điểm sử dụng máy xử lý rác hữu cơ lần này tại UBND Phường 14, Quận 10, Dự án Khu Phố Xanh hy vọng mô hình này sẽ mang lại tính ứng dụng cao và được nhân rộng ra khắp thành phố.

CHANGE quảng bá lối sống xanh đến người dân TP Hồ Chí Minh
Tập huấn kiến thức về xử lý rác hữu cơ tại nhà.

Chia sẻ về mục đích đưa máy KOMPOVI vào mô hình Khu phố Xanh, bà Thới Thị Châu Nhi, Phó Giám đốc CHANGE cho biết, thực phẩm thải bỏ và các chất hữu cơ khác, khi thối rửa sẽ tạo ra các khí nhà kính, chủ yếu là mêtan góp phần làm biến đổi khí hậu. Việc rác hữu cơ không được phân loại, vẫn còn được trộn lẫn với các chất vô cơ, đặc biệt là kim loại nặng hoặc các hoá chất từ đồ điện tử trong các bãi rác sẽ sản sinh các chất độc hại, gây ô nhiễm môi trường đất và nước.

"Trước cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu và suy thái môi trường, việc người dân có thể áp dụng các sáng kiến đến từ cộng đồng như máy xử lý rác hữu cơ tập trung KOMPOVI, hay đơn giản nhất là tự tay làm cho mình những thùng phân compost tại nhà, tận dụng thực phẩm thừa, phế phẩm hữu cơ làm phân xanh, thay vì thải bỏ chúng có thể tạo nên một cuộc cách mạng xanh.

Tôi hi vọng việc giới thiệu máy KOMPOVI cũng như các nội dung khác trong ngày hội Khu Phố Xanh sẽ góp phần truyền cảm hứng để mỗi người dân có thể sống xanh hơn mỗi ngày, trở thành một phần của giải pháp thay vì là nguyên nhân gây ra các vấn đề môi trường, khí hậu hiện nay", bà Thới Thị Châu Nhi nói.

CHANGE quảng bá lối sống xanh đến người dân TP Hồ Chí Minh
Khu vực đổi rác lấy quà.

Ngày hội Khu phố Xanh lần 2 diễn ra với những trải nghiệm thú vị: tập huấn kiến thức về xử lý rác hữu cơ tại nhà; ra mắt và giới thiệu máy xử lý rác hữu cơ KOMPOVI; gian hàng workshop làm đồ tái chế; triển lãm sản phẩm Tái chế và sống xanh....

“Khu phố Xanh” là dự án do CHANGE phối hợp cùng Phường Đa Kao tổ chức nhằm mục tiêu xây dựng mô hình thí điểm một khu dân cư sống xanh và thân thiện với môi trường ngay tại địa phương. Dự án hân hạnh nhận được sự đồng hành của Đại sứ quán Thuỵ Sĩ và Quỹ Canada dành cho các sáng kiến địa phương tại Việt Nam. Đây là dự án nằm trong chuỗi hoạt động iChange Climate (tạm dịch Tôi thay đổi vì Khí hậu) – chương trình kéo dài nhiều năm của CHANGE nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay hành động để giảm thiểu tác động lên khí hậu.

Từ mô hình dự án Khu phố Xanh tại Phường Đa Kao, Quận 1, dự án đã truyền cảm hứng và gây được sự chú ý với người dân ở nhiều địa bàn trên thành phố, và mong muốn được lan toả nhiều hơn. Sự kiện lần 2 này được tổ chức với mục đích nâng cao nhận thức về thực trạng rác thải tại Việt Nam và ý thức thực hiện phân loại và tái chế rác thải sinh hoạt cho người dân Phường 14, Quận 10 thông qua nội dung tập huấn kiến thức môi trường.

ISDS trang bị kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ lao động di cư Hà Tĩnh ISDS trang bị kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ lao động di cư Hà Tĩnh
Nhân Ngày Quốc tế Di cư 18/12 (International Migrants Day), Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội (ISDS) thực hiện chương trình tập huấn “Phụ nữ di cư lao động an toàn và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới” cho gần 30 phụ nữ lao động di cư tại thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, nhằm nâng cao kiến thức về giới và bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, đồng thời trang bị thêm các kĩ năng di cư lao động an toàn.
Nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về giá trị chung của cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN Nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về giá trị chung của cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN
Với mục tiêu cơ bản là góp phần xây dựng tình đoàn kết và thống nhất bền lâu giữa các quốc gia và dân tộc ASEAN, hướng tới một bản sắc chung; xây dựng một xã hội đùm bọc, hòa thuận và rộng mở, lấy người dân là trung tâm, Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC) ngày càng chứng tỏ được vị trí đặc biệt của mình trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Phạm Lý

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/change-quang-ba-loi-song-xanh-den-nguoi-dan-tp-ho-chi-minh-164140.html

In bài viết