Ban công tác đặc biệt 2 tỉnh Thừa Thiên - Huế và Sê Kông (Lào):

Thống nhất tăng cường hợp tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia

13:33 | 26/02/2022

Tại buổi hội đàm, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác trong việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam cũng như thường xuyên thông báo cho nhau thông tin số lượng mộ liệt sĩ.
Thúc đẩy hợp tác giữa hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Salavan (Lào) Thúc đẩy hợp tác giữa hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Salavan (Lào)
Thừa Thiên Huế hỗ trợ hơn 81 tỷ đồng cho 138.962 người lao động Thừa Thiên Huế hỗ trợ hơn 81 tỷ đồng cho 138.962 người lao động
Thống nhất tăng cường hợp tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia
Ban công tác đặc biệt hai tỉnh trao nhận biên bản hội đàm. Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế

Chiều 25/2, Ban công tác đặc biệt tỉnh Thừa Thiên - Huế do ông Nguyễn Thanh Bình - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh làm trưởng đoàn đã hội đàm với Ban công tác đặc biệt tỉnh Sê Kông - Lào về công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập mộ liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt nam hy sinh ở chiến trường Lào về nước.

Tại buổi làm việc, Ban công tác đặc biệt hai tỉnh đã đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong việc phối hợp, tổ chức chỉ đạo triển khai cho các cấp, các ngành, đoàn thể và chính quyền, nhân dân địa phương trên địa bàn tỉnh Sê Kông về thực hiện nhiệm vụ quy tập mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở chiến trường Lào về nước từ năm 2019 đến nay.

Đồng thời, hai bên thống nhất tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, nhân dân địa phương trên địa bàn tỉnh tăng cường hợp tác trong việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam; thường xuyên thông báo cho nhau thông tin số lượng mộ liệt sĩ nắm được qua nguồn cung cấp của nhân dân.

Liên quan công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt nam hy sinh ở chiến trường Lào, tháng trước, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên đã tổ chức Lễ truy điệu và an táng 6 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Toàn bộ 6 bộ hài cốt liệt sĩ được an táng lần này đều chưa đủ yếu tố xác định danh tính, do Đội Quy tập mộ liệt sĩ Quân khu 2 tìm kiếm, cất bốc với sự giúp đỡ của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân nước bạn Lào.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên Giàng Thị Hoa nhấn mạnh: Tình hữu nghị đoàn kết thủy chung son sắt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào đã được hai Đảng, hai Nhà nước, hai dân tộc dày công vun đắp và đã được tôi luyện qua nhiều thập kỷ, đặc biệt là trong cuộc đấu tranh cách mạng chống kẻ thù chung.

Những năm tháng chiến đấu trên đất nước bạn Lào, các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc; bền gan, vững chí vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh quên mình vì sự nghiệp đấu tranh của hai dân tộc, vì tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, coi sự nghiệp cách mạng của nước bạn Lào như của chính đất nước mình. Sự cống hiến hy sinh to lớn đó là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và khát vọng cháy bỏng giành độc lập tự do hạnh phúc cho hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Thừa Thiên Huế thành lập Tổ công tác liên ngành đặc biệt về xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Thừa Thiên Huế thành lập Tổ công tác liên ngành đặc biệt về xúc tiến và hỗ trợ đầu tư
Sơn La vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt với tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Bang (Lào) Sơn La vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt với tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Bang (Lào)

Phan Nguyễn (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thong-nhat-tang-cuong-hop-tac-tim-kiem-hai-cot-liet-si-quan-tinh-nguyen-va-chuyen-gia-163778.html

In bài viết