Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á "ngự" trên đỉnh núi Bà Đen

22:03 | 25/02/2022

Được công nhận là tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á, thời gian qua, tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn tại núi Bà Đen thu hút được đông đảo du khách đến hành hương, tham quan du lịch.
Cộng đồng người Việt quảng bá áo dài Việt Nam đến bạn bè châu Âu Cộng đồng người Việt quảng bá áo dài Việt Nam đến bạn bè châu Âu
Tương lai và tiền đồ phát triển của Bà Rịa-Vũng Tàu rất tươi sáng Tương lai và tiền đồ phát triển của Bà Rịa-Vũng Tàu rất tươi sáng
Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á

Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn đứng sừng sững trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Báo Tin Tức

Trong những ngày này, núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) trở thành điểm đến thu hút độc đáo cho du khách đến chiêm ngưỡng, cúng bái dịp lễ 30/4 và 1/5. Trong số những điều khiến du khách tìm đến núi Bà Đen là để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng cao nhất châu Á.

Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn nằm ở độ cao 986m trên đỉnh núi Bà Đen (Tây Ninh), có chiều cao là 72m, được đúc bởi hơn 170 tấn đồng đỏ.

Tượng đã được xác lập kỷ lục “Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất Châu Á tọa lạc trên đỉnh núi” do tổ chức Kỷ lục châu Á trao tặng. Đồng thời, công trình cũng được tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao tặng kỷ lục “Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất Việt Nam tọa lạc trên đỉnh núi”.

Bên dưới tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn là một ngôi chùa rộng lớn, được trang trí dựng bằng kỹ xảo 8D xen kẽ các tượng phật.

Tượng Phật Bà tại núi Bà Đen được thiết kế dựa trên nguyên mẫu của tượng Phật thời Lê, chạm khắc tinh xảo. Tượng Phật Bà đứng uy nghiêm trên đài sen bằng đồng. Hoa văn, họa tiết của đài sen được phỏng theo cánh sen tượng Phật thời Lê, với tạo hình đám mây và ba giọt nước, tượng trưng cho lời cầu nguyện mưa thuận gió hòa.

Được biết, tượng các vị Bồ Tát ở thời kỳ trước có phong cách tạo hình khá đơn giản, mang tính chất thô sơ, không cầu kỳ, chủ yếu là dáng ngồi nên không thực sự phù hợp với công trình tượng đặt ngoài trời tại Tây Ninh. Trong khi đó, tượng Phật được tạc trong các chùa ở thời kỳ nhà Lê có các đường nét chắc chắn, họa tiết hoa văn phong phú, tượng đẹp và đậm nét Việt. Do đó, tạo hình này sẽ vừa bảo tồn đầy đủ các yếu tố quy thức, tinh thần tượng Phật giáo cổ Việt Nam, đồng thời vừa đạt được tính hoành tráng cho một công trình Đại Tượng Phật đặt tại một nơi độc đáo như núi Bà Đen.

Việt Nam được tạp chí danh tiếng của Anh bình chọn là điểm đến lý tưởng trong tháng 3 Việt Nam được tạp chí danh tiếng của Anh bình chọn là điểm đến lý tưởng trong tháng 3
Ông Justin Sun, người sáng lập TRON được mời tham dự và phát biểu tại Hội nghị Cấp cao châu Á của Viện Milken Ông Justin Sun, người sáng lập TRON được mời tham dự và phát biểu tại Hội nghị Cấp cao châu Á của Viện Milken

Hà Linh (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tuong-phat-ba-bang-dong-cao-nhat-chau-a-ngu-tren-dinh-nui-ba-den-163739.html

In bài viết