Sóc Trăng: Triển khai vận động xây dựng mái ấm cho gần 2.000 hộ nghèo

10:57 | 23/02/2022

Sóc Trăng phấn đấu vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 1.972 hộ nghèo trên địa bàn, ước tính kinh phí thực hiện khoảng 98,6 tỷ đồng.
Tặng nhà, tặng học bổng cho người nghèo, dân tộc thiểu số vùng biên giới biển Sóc Trăng Tặng nhà, tặng học bổng cho người nghèo, dân tộc thiểu số vùng biên giới biển Sóc Trăng
Chăm lo tết cho người nghèo khu vực biên giới biển tỉnh Sóc Trăng Chăm lo tết cho người nghèo khu vực biên giới biển tỉnh Sóc Trăng

Ngày 22/2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ phát động triển khai vận động và hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn, đợt 2 năm 2022.

Sóc Trăng: Triển khai vận động xây dựng mái ấm cho gần 2.000 hộ nghèo
Sóc Trăng triển khai vận động và hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 2.000 hộ nghèo năm 2022.

Qua đợt 1 triển khai vận động và hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, tỉnh Sóc Trăng đã tiếp nhận hơn 63,9 tỷ đồng từ sự ủng hộ, đóng góp của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, công chức… Với nguồn kinh phí này, Sóc Trăng đã triển khai hỗ trợ xây dựng 1.268 căn nhà (mỗi căn nhà 50 triệu đồng) cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn.

Sóc Trăng: Triển khai vận động xây dựng mái ấm cho gần 2.000 hộ nghèo
Sóc Tăng triển khai vận động xây dựng mái ấm cho gần 2.000 hộ nghèo.

Ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, qua rà soát, tổng số hộ nghèo cần hỗ trợ nhà ở trên địa bàn tỉnh hiện nay là 1.972 hộ, ước tính kinh phí thực hiện khoảng 98,6 tỷ đồng. Với đợt phát động lần thứ 2 năm 2022, tỉnh phấn đấu vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở dứt điểm cho 100% hộ nghèo còn lại.

Sóc Trăng: Triển khai vận động xây dựng mái ấm cho gần 2.000 hộ nghèo
Các doanh nghiệp, mạnh thường quân tham gia ủng hộ tại buổi phát động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo.

Ngay tại buổi vận động và hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo (đợt 2 năm 2022), tỉnh Sóc Trăng đã tiếp nhận hơn 38,7 tỷ đồng từ sự đóng góp của các đơn vị, tập đoàn, doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh.

Tặng nhà, tặng học bổng cho người nghèo, dân tộc thiểu số vùng biên giới biển Sóc Trăng Tặng nhà, tặng học bổng cho người nghèo, dân tộc thiểu số vùng biên giới biển Sóc Trăng
Ngày 20/1, Ban Chỉ đạo Tết quân-dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức 2 đoàn công tác đến thăm, tặng 450 phần quà; 6 căn nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình chính sách, hộ nghèo; tặng 40 xe đạp, 120 suất học bổng cho các học sinh vượt khó, học giỏi... với tổng số tiền gần 800 triệu đồng.
Chăm lo tết cho người nghèo khu vực biên giới biển tỉnh Sóc Trăng Chăm lo tết cho người nghèo khu vực biên giới biển tỉnh Sóc Trăng
Sáng ngày 19/1, Đồn Biên phòng Lai Hoà, BĐBP Sóc Trăng phối hợp với Đoàn xã Lai Hoà và Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo tết cho người nghèo khu vực biên giới biển.
Sóc Trăng: Quyết liệt triển khai các biện pháp ngăn chặn tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài Sóc Trăng: Quyết liệt triển khai các biện pháp ngăn chặn tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài
Thời gian qua, cùng các địa phương khác trong cả nước, tỉnh Sóc Trăng đã triển khai đồng bộ các biện pháp, quyết tâm gỡ “thẻ vàng” đối với nghề cá Việt Nam. Trên cơ sở chỉ đạo của chính quyền địa phương, các tổ công tác liên ngành đã được thành lập, duy trì hoạt động tại cảng cá, bến cá để tuyên truyền đến ngư dân thực hiện nghiêm các quy định về chống khai thác, đánh bắt bất hợp pháp, tiến tới chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Thành Thật

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/soc-trang-trien-khai-van-dong-xay-dung-mai-am-cho-gan-2000-ho-ngheo-163560.html

In bài viết