Nhiều cơ hội hợp tác giữa Bến Tre và các doanh nghiệp Hàn Quốc

09:13 | 20/02/2022

Hầu hết doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Bến Tre khai thác thế mạnh về dừa của tỉnh và tận dụng nguồn nhân lực của tỉnh để đầu tư vào những ngành nghề thâm dụng lao động, như may mặc...
Nhiều cơ hội hợp tác giữa Bắc Giang và Italia trong thời gian tới Nhiều cơ hội hợp tác giữa Bắc Giang và Italia trong thời gian tới
Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm, đầu tư tại Hải Dương Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm, đầu tư tại Hải Dương

Ngày 19/2, Thường trực UBND tỉnh Bến Tre đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn chuyên gia và doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam thuộc Ủy ban hỗ trợ kinh tế Hàn - Việt và tổ chức đa văn hóa Hàn Quốc. Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh-Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Trúc Sơn tiếp và làm việc với đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: bentre.gov)

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc đã giới thiệu về lĩnh vực ngành nghề kinh doanh, các lĩnh vực quan tâm đầu tư. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre thông tin tóm tắt với Đoàn về tiềm năng, cơ hội đầu tư trên địa bàn tỉnh, các lĩnh vực tỉnh có tiềm năng mời gọi đầu tư, đặc biệt là ngành nông nghiệp với sản phẩm chủ lực là cây dừa, gia súc, thủy sản; các loại trái cây như măng cụt, chôm chôm, sầu riêng,…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh-Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn cho biết, Bến Tre có nhiều lợi thế, tiềm năng trong nông nghiệp, thủy sản, năng lượng, phát triển dịch vụ thương mại.

Qua chính sách thu hút đầu tư giữa Việt Nam và các quốc gia trong đó có Hàn Quốc, tỉnh Bến Tre rất chú trọng thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp Hàn Quốc. Hiện nay, hầu hết doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Bến Tre khai thác thế mạnh về dừa của tỉnh và tận dụng nguồn nhân lực của tỉnh để đầu tư vào những ngành nghề thâm dụng lao động, như may mặc... Xu hướng tới, tỉnh đang chuẩn bị xây dựng các khu công nghiệp.

Ông Nguyễn Trúc Sơn bày tỏ mong muốn, doanh nghiệp Hàn Quốc qua các đối tác quan tâm thêm, tìm hiểu sâu hơn, có cơ hội để hai bên thúc đẩy sự phát triển trong tương lai. Trong thời gian tới sẽ có nhiều hoạt động về văn hóa, hữu nghị, ngoại giao, ngoại giao nhân dân để làm sao cho có nhiều hoạt động xác tiến đầu tư, thương mại, văn hóa của cả hai bên. Đối với công tác lập pháp, tỉnh hy vọng nhóm nghị sĩ Việt Nam – Hàn Quốc sẽ có nhiều hoạt động trao đổi kinh nghiệm, làm sao thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai bên.

Đoàn chuyên gia và doanh nghiệp Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre và các sở ngành.
Đoàn chuyên gia và doanh nghiệp Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre và các sở ngành. (Ảnh: bentre.gov)

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam cảm ơn sự quan tâm, hợp tác, kết nối của Đoàn chuyên gia và doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Tuy tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng Hội cũng đã có hoạt động rất tích cực, nhất là kết nối các doanh nghiệp Hàn Quốc và Bến Tre, kết nối các tổ chức phi chính phủ của Hàn Quốc tại Bến Tre. Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ sự trân trọng và cám ơn Hàn Quốc trong năm 2021 đã giúp đỡ, cùng 4 nước giới thiệu lên Đại hội đồng UNESCO công nhận Danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu của Bến Tre.

Đồng thời nhấn mạnh, Hàn Quốc cũng đã tiến hành hợp tác và giúp đỡ tỉnh Bến Tre xây dựng bệnh viện 500 giường. Hoạt động của các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư trên địa bàn tỉnh đã đóng góp khoảng 800 triệu USD giá trị xuất khẩu cho tỉnh. Về phía tỉnh cũng đã tạo điều kiện tốt cho các doanh nghiệp, như hỗ trợ tiêm vắc xin phòng COVID-19, giúp đỡ doanh nghiệp tuyển dụng công nhân,…

Ông Nguyễn Trúc Sơn cũng bày tỏ hy vọng sự hợp tác trong tương lai sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa, với tinh thần hợp tác hai bên cùng có lợi hướng tới kỷ niệm 30 năm hợp tác hữu nghị Việt Nam Hàn Quốc.

Ông Kwon Jae Haeng - Chủ tịch Ủy ban hỗ trợ kinh tế Hàn-Việt gửi lời cảm ơn lãnh đạo UBND tỉnh cũng như tất cả các sở ngành, cơ quan của tỉnh Bến Tre đã tiếp đón Đoàn rất nồng hậu. Ông Kwon Jae Haeng cho biết, trước khi đến Bến Tre, ông cùng những thành viên Đoàn đã có tìm hiểu và cũng đã suy nghĩ nhiều về việc làm thế nào để tổ chức kỷ niệm 30 năm hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc một cách long trọng nhất. Mong là qua chuyến thăm lần này sẽ lên được kế hoạch đầu tư, kết nối hiệu quả nhất để cùng nhau phát triển bền vững, cùng chúc mừng kỷ niệm 30 năm hợp tác giữa hai nước.

Việt Nam - Hàn Quốc: đi sâu thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc: đi sâu thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược
Góp phần tăng cường quá trình hội nhập và hợp tác quốc tế của tỉnh An Giang Góp phần tăng cường quá trình hội nhập và hợp tác quốc tế của tỉnh An Giang

Mai Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nhieu-co-hoi-hop-tac-giua-ben-tre-va-cac-doanh-nghiep-han-quoc-163431.html

In bài viết