Hà Nội: Số ca mắc mới COVID-19 tăng chóng mặt

20:21 | 18/02/2022

Tối 18/2, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong 24 giờ qua thành phố ghi nhận 4.549 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 964 ca cộng đồng. Hơn 4.500 bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện ở Thủ đô.
Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ triển khai bệnh án điện tử, đảm bảo phòng dịch Covid-19 Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ triển khai bệnh án điện tử, đảm bảo phòng dịch Covid-19
Ngày 18/2: Việt Nam lại lập kỷ lục mới với 42.439 ca mắc mới COVID-19 Ngày 18/2: Việt Nam lại lập kỷ lục mới với 42.439 ca mắc mới COVID-19
Covid Hà Nội hôm nay tối 18/2:bật tăng lên gần 4.600 F0, đỉnh điểm 143.500 F0 đang điều trị
Số ca mắc mới COVID-19 tại Hà Nội ngày càng tăng. (Ảnh minh họa)

Theo Sở Y tế Hà Nội, số ca mắc mới trong ngày phân bố tại 495 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đông Anh (308); Hoàng Mai (282), Nam Từ Liêm (244), Sóc Sơn (242), Bắc Từ Liêm (236), Hoài Đức (225), Chương Mỹ (218).

Như vậy, từ ngày 29/4/2021 đến nay, Hà Nội ghi nhận 191.547 ca COVID-19 với 888 ca tử vong. Tỷ lệ tử vong chiếm 0,46% tổng ca mắc.

Theo Sở Y tế, tới hết ngày 17/2, toàn TP có 143.536 ca đang điều trị, theo dõi. Trong đó, hơn 138.000 F0 điều trị tại nhà (tăng 17.000 ca so với hôm 16/2) và 987 ca (tăng 134 ca) điều trị tại khu cách ly. Như vậy, hiện gần 97% F0 ở Hà Nội mắc COVID-19 thể nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Hơn 3% còn lại (hơn 4.500 ca) phải nhập viện điều trị. Trong số này có hơn 4.00 ca (tăng hơn 300 ca) điều trị tại các bệnh viện của Hà Nội (tầng 2 và 3); 345 ca điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Hôm qua , Hà Nội ghi nhận 16 ca tử vong.

Hộ chiếu vaccine của Việt Nam đã được công nhận ở 14 nước Hộ chiếu vaccine của Việt Nam đã được công nhận ở 14 nước
Mẫu hộ chiếu vaccine Việt Nam ban hành cuối tháng 12/2021 hiện đã được 14 quốc gia công nhận và nhiều nước khác đang xem xét tích cực. Đây là một trong những lợi thế để mở cửa nền kinh tế, đưa hoạt động kinh tế, xã hội trở lại bình thường mới.
Đưa người Việt hồi hương trong bối cảnh đại dịch là chủ trương hoàn toàn đúng đắn và nhân đạo của Đảng và Nhà nước Đưa người Việt hồi hương trong bối cảnh đại dịch là chủ trương hoàn toàn đúng đắn và nhân đạo của Đảng và Nhà nước
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng một lần nữa khẳng định, việc đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước trong bối cảnh đại dịch vừa qua là chủ trương hoàn toàn đúng đắn và nhân đạo của Đảng và Nhà nước.

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ha-noi-so-ca-mac-moi-covid-19-tang-chong-mat-163365.html

In bài viết