Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Bắc Giang thúc đẩy kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản

10:37 | 12/02/2022

Ngày 11/2, nhân dịp Quốc khánh Nhật Bản, đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Bắc Giang (Hội), Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang do Chủ tịch Hội Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc mừng một số doanh nghiệp Nhật Bản trên địa bàn tỉnh.
Chuyên gia Nhật Bản Chuyên gia Nhật Bản "mách nước" hướng kinh doanh nông nghiệp mới cho thanh niên Việt
Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Brazil năm 2022: Vận động, thu hút doanh nghiệp làm thành viên Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Brazil năm 2022: Vận động, thu hút doanh nghiệp làm thành viên

Đoàn đã đến thăm Công ty TNHH Sản xuất Sanwa Việt Nam, Công ty TNHH Nichirin Việt Nam, Công ty TNHH Yoikoi Mould Việt Nam.

Tại buổi gặp, ông Phạm Văn Thịnh, Chủ tịch Hội cho biết, Bắc Giang là địa phương có nhiều tiềm năng, thế mạnh về vị trí địa lý, giao thông thuận tiện. Đây là điều kiện tốt để tăng cường hơn nữa công tác thu hút đầu tư nước ngoài.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Bắc Giang thúc đẩy kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản
Đoàn đã đến chúc mừng lãnh đạo, người lao động Công ty TNHH Yoikoi Mould Việt Nam.

Năm 2021, trong bối cảnh khó khăn chung do chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 nhưng Bắc Giang vẫn giành được thành tựu lớn, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,82%; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 30 tỷ USD. Vải thiều xuất khẩu sang Nhật Bản tăng mạnh so với năm 2020. Ông Thịnh nhấn mạnh trong những kết quả, thành tựu đó có đóng góp, hỗ trợ tích cực từ các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ...

Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp cảm ơn tình cảm tốt đẹp của cán bộ, nhân dân tỉnh Bắc Giang. Đồng thời, bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền tỉnh, của Hội cho đội ngũ chuyên gia, người lao động Nhật Bản trong quá trình làm việc tại các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, quan tâm đầu tư xây dựng các khu vui chơi, nghỉ dưỡng, nhà hàng ẩm thực mang phong cách truyền thống Nhật Bản để để thu hút nhiều hơn nữa các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản; tổ chức hội thảo giữa các doanh nghiệp Nhật Bản với lãnh đạo tỉnh, địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Nhân dịp này, ông Phạm Văn Thịnh trao tặng lẵng hoa và thư chúc mừng của Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Bắc Giang đến các doanh nghiệp. Chủ tịch Phạm Văn Thịnh khẳng định trong thời gian tới, Hội sẽ có thêm nhiều hoạt động thiết thực để củng cố, tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản nói chung và giữa nhân dân tỉnh Bắc Giang và nhân dân Nhật Bản nói riêng.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Bắc Giang thúc đẩy kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản
Ông Phạm Văn Thịnh tặng hoa và thư chúc mừng tại Công ty TNHH Sản xuất Sanwa Việt Nam.

Định kỳ Hội sẽ tổ chức giao lưu, tọa đàm, lắng nghe chia sẻ thông tin kết quả đạt được cũng như khó khăn, vướng mắc, đề xuất của doanh nghiệp Nhật Bản; qua đó là cầu nối tích cực giúp cho các doanh nhân, doanh nghiệp và công dân Nhật Bản đến hợp tác và đầu tư tại tỉnh Bắc Giang yên tâm lao động, sản xuất.

Được biết, hiện nay Nhật Bản là một trong số các đối tác đầu tư nước ngoài chiến lược, quan trọng của tỉnh (đứng thứ 4 về số dự án đầu tư và đứng thứ 6 về tổng vốn đăng ký trong số hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Bắc Giang).

Trên địa bàn hiện có 28 doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Bắc Giang chủ yếu ở lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, chế biến thức ăn gia súc, sản xuất thiết bị điện, sản phẩm nhựa, may mặc, cơ khí phụ trợ cho ngành công nghiệp nặng…

Năm 2021 có 4 dự án FDI của các nhà đầu tư Nhật Bản điều chỉnh tăng vốn với số vốn đăng ký bổ sung đạt 12,82 triệu USD. Các dự án đầu tư của Nhật Bản đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng năng suất lao động, công nghệ và kinh nghiệm quản lý hiện đại...

Hội Doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ 1.000 người dân Malaysia bị ảnh hưởng bởi lũ lụt Hội Doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ 1.000 người dân Malaysia bị ảnh hưởng bởi lũ lụt
Tăng cường giới trẻ, doanh nghiệp tham gia công tác đối ngoại nhân dân Tăng cường giới trẻ, doanh nghiệp tham gia công tác đối ngoại nhân dân

Thu Hoài

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoi-huu-nghi-viet-nam-nhat-ban-tinh-bac-giang-thuc-day-ket-noi-ho-tro-doanh-nghiep-nhat-ban-162976.html

In bài viết