Thăm, tặng quà các vị chức sắc, các cơ sở tôn giáo trên cả nước nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

10:03 | 23/01/2022

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các tỉnh thành trên cả nước đã tổ chức thăm, tặng quà các vị chức sắc, các cơ sở tôn giáo.
Đồng bào các tôn giáo là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Đồng bào các tôn giáo là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Sáng nay (7/11), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981 - 7/11/2021) với chủ đề 40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam hội nhập và phát triển cùng đất nước; đồng thời đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.
Nậm Pồ (Điện Biên): Chức sắc, chức việc, trưởng các điểm nhóm tôn giáo cùng chính quyền phòng chống dịch Covid-19 Nậm Pồ (Điện Biên): Chức sắc, chức việc, trưởng các điểm nhóm tôn giáo cùng chính quyền phòng chống dịch Covid-19
Nhằm phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc, trưởng các điểm nhóm tôn giáo trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Huyện ủy Nậm Pồ tổ chức gặp mặt trao đổi thông tin, phòng chống dịch trên địa bàn.

An Giang

Chiều 22/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư cùng đoàn công tác của tỉnh và TP. Long Xuyên đã đến chúc Tết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang tại chùa Quảng Đức (phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên) và Tòa Giám mục Long Xuyên.

Thăm, tặng quà các vị chức sắc, các cơ sở tôn giáo trên cả nước nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư và Phó Bí thư Thành ủy Long Xuyên Bùi Văn Tặng trao quà Tết cho Tòa Giám mục Long Xuyên

Tại các nơi đến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư đã thông tin tình hình phát triển kinh tế-xã hội; công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh An Giang thời gian qua.

Ông Thư nhấn mạnh: Trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhưng với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, nhân dân, doanh nghiệp, cùng sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh, trong đó có Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang và Tòa Giám mục Long Xuyên, tỉnh đã từng bước vượt qua khó khăn, đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả. An Giang hiện đang kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, số ca nhiễm mới và tử vong đều giảm.

Trước đó, ngày 20/1, ông Nguyễn Phú, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh An Giang dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và chúc Tết Ban Đại diện Hội thánh Tin lành tỉnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện An Phú và huyện Châu Phú nhân dịp xuân Nhâm Dần 2022.

Thăm, tặng quà các vị chức sắc, các cơ sở tôn giáo trên cả nước nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần
Ông Nguyễn Phú, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh (bên trái) thăm, chúc Tết tại Ban Đại diện Hội thánh Tin lành tỉnh An Giang

Bên cạnh đó, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh cũng mong muốn các tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp tục tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, bà con tín đồ thực hiện các hoạt động đạo sự đúng với Hiến chương của tổ chức tôn giáo và pháp luật của Nhà nước; tích cực đóng góp vào việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện tại địa phương nhất là các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19…

Bình Thuận

Ngày 21/01, Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do bà Trần Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết chức sắc tôn giáo ở La Gi và Hàm Tân.

Thăm, tặng quà các vị chức sắc, các cơ sở tôn giáo trên cả nước nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần
Bình Thuận thăm chúc Tết chức sắc tôn giáo ở La Gi và Hàm Tân.

Trong không khí ấm áp của những ngày cuối năm, bà Trần Thị Thanh Hương chúc các vị chức sắc tôn giáo đón tết cổ truyền vui tươi, mạnh khỏe. Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ghi nhận những đóng góp của các vị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Đặc biệt, trong thời điểm đại dịch bùng phát, đã kêu gọi đóng góp chung tay cùng với chính quyền địa phương chia sẻ khó khăn với nhân dân. Đồng thời, mong muốn trong thời gian đến, các vị chức sắc tôn giáo sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình vận động phật tử, bà con giáo dân nỗ lực phát triển kinh tế xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Trà Vinh

Ngày 21/1, Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, chúc Tết tại chùa Piêsaram (xã Bình Phú, huyện Càng Long). Tiếp đoàn có Thượng tọa Thạch Thường, Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Càng Long, Sư cả chùa Piêsaram.

Đại tá Trần Xuân Ánh gửi lời chúc đến sư cả, quý vị sư sãi, ban quản trị chùa cùng phật tử năm mới vui tươi, hạnh phúc, an toàn; đồng thời mong rằng sư cả tiếp tục hỗ trợ lực lượng Công an giữ gìn an ninh trật tự, tích cực tuyên truyền, phát động phật tử tham gia phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc và thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thăm, tặng quà các vị chức sắc, các cơ sở tôn giáo trên cả nước nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần
Trao quà Tết tặng Thượng tọa Thạch Thường, Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Càng Long, Sư cả chùa Piêsaram.

Thượng tọa Thạch Thường đã gửi lời cảm ơn đến Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh, Ban Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh và chúc quý lãnh đạo năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc, vui tươi, thành công.

Sư cả hứa sẽ tuyên truyền vận động bà con phật tử chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tích cực tham gia đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn ổn định an ninh trật tự ở địa phương, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán.

Đà Nẵng

Chiều 21/1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến dẫn đầu đoàn đến thăm và chúc mừng các tổ chức tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Cùng đi có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Cao Thị Huyền Trân; Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Trần Việt Dũng; Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hương.

Thăm, tặng quà các vị chức sắc, các cơ sở tôn giáo trên cả nước nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần
Lãnh đạo thành phố thăm, tặng quà tại Tòa Giám mục Đà Nẵng

Theo đó, đoàn đã đến thăm và chúc Tết Hội thánh Truyền giáo Cao Đài; Toà Giám mục Đà Nẵng; Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Đà Nẵng; Ban Đại diện Tin lành Đà Nẵng và Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam.

Đến thăm và chúc Tết các tổ chức tôn giáo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến chia sẻ, trong năm 2021, trước bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, với truyền thống đoàn kết, các tổ chức tôn giáo đã linh hoạt tổ chức sinh hoạt với các hình thức khác nhau, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch; vận động các thành viên tích cực tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh; tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND thành phố các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đóng góp vào sự thành công chung của cuộc bầu cử; chung tay cùng thành phố thực hiện chính sách an sinh, chia sẻ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Thăm, tặng quà các vị chức sắc, các cơ sở tôn giáo trên cả nước nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần
Lãnh đạo thành phố thăm, tặng quà Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Đà Nẵng.

Trước thềm năm mới Nhâm Dần 2022, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến chúc các tổ chức tôn giáo cùng các thành viên một năm mới hạnh phúc, thành công. Đồng thời, mong muốn các tổ chức tôn giáo sẽ tiếp tục đồng hành, chung tay cùng thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh, cùng thành phố vượt qua những khó khăn, thực hiện tốt “mục tiêu kép”: vừa phòng chống dịch bệnh vừa khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội.

Khánh Hòa

Chiều 20/1, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến thăm, chúc Tết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Ban đại diện Tin lành tỉnh.

Thăm, tặng quà các vị chức sắc, các cơ sở tôn giáo trên cả nước nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần
Ông Đinh Văn Thiệu tặng quà Tết cho Ban đại diện Tin lành.

Tại những nơi đến thăm, ông Đinh Văn Thiệu đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021; ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của tăng, ni, phật tử, tín đồ, tín hữu trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông mong muốn thời gian tới, các cơ sở tôn giáo tiếp tục vận động tăng, ni, phật tử, tín đồ, tín hữu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, làm tốt công tác xã hội từ thiện, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.

Nhân dịp năm mới, ông Đinh Văn Thiệu tặng quà Tết và chúc tăng, ni, phật tử, tín đồ, tín hữu đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần an vui, đầm ấm.

Hỗ trợ các hoạt động tôn giáo gắn với việc giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc cho kiều bào Hỗ trợ các hoạt động tôn giáo gắn với việc giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc cho kiều bào
Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đến nay có khoảng 5,3 triệu người, sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có trên 2,5 triệu người là tín đồ các tôn giáo.
Khuyến nghị các chính sách mới về tôn giáo trong xã hội đương đại Khuyến nghị các chính sách mới về tôn giáo trong xã hội đương đại
Các tôn giáo ở Việt Nam luôn đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hằng năm, hàng nghìn hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng đa dạng diễn ra sôi động trên khắp cả nước. Đây là chia sẻ của ông Bùi Văn Nghị, Trưởng ban Châu Mỹ, Tổng Thư ký Hội Việt – Mỹ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho biết trong lễ khai giảng Lớp tập huấn “Tôn giáo trong xã hội đương đại” diễn ra từ 7-10/12.

Khang Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tham-tang-qua-cac-vi-chuc-sac-cac-co-so-ton-giao-tren-ca-nuoc-nhan-dip-tet-nguyen-dan-nham-dan-161846.html

In bài viết