VUFO và Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc:

Gửi thư chúc mừng nhân kỷ niệm 72 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc

09:57 | 17/01/2022

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Trung Quốc (18/01/1950 - 18/01/2022) và Xuân Nhâm Dần 2022 sắp đến, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga, Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ đã gửi thư chúc mừng đến Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc và Hội hữu nghị Trung Quốc – Việt Nam.
Phấn đấu trước Tết Nguyên đán không còn xe ùn tắc tại các cửa khẩu Phấn đấu trước Tết Nguyên đán không còn xe ùn tắc tại các cửa khẩu
Hội đồng hương Việt Nam tại Macau (Trung Quốc) gặp mặt đầu Xuân Nhâm Dần Hội đồng hương Việt Nam tại Macau (Trung Quốc) gặp mặt đầu Xuân Nhâm Dần

Nội dung thư nêu rõ: "Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị, núi sông liền một dải, hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước đã ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, kết nên mối tình hữu nghị nồng thắm, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Mối tình hữu nghị Việt - Trung vừa là đồng chí, vừa là anh em”.

Trong những năm qua, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước không ngừng phát triển theo phương châm 16 chữ “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần 4 tốt “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”. Thời gian gần đây, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục đạt nhiều thành quả tích cực. Giao lưu tiếp xúc cấp cao diễn ra thường xuyên. Kim ngạch thương mại song phương ước đạt trên 160 tỷ USD năm 2021. Hai nước tích cực hợp tác phòng chống dịch bệnh. Nhân dịp này chúng tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc về sự hỗ trợ quý báu về vắc - xin ngừa COVID-19 cho nhân dân Việt Nam.

Thư chúc mừng nhân kỷ niệm 72 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc
DAFO và Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc TP. Đà Nẵng phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng trao tặng trang thiết bị dạy và học tiếng Trung cho trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.

"Mặc dù không thể triển khai các hoạt động giao lưu trực tiếp do đại dịch, các tổ chức hữu nghị của chúng ta vẫn nỗ lực duy trì hợp tác, kết nối, thông qua trao đổi thông tin, thư, điện chúc mừng nhân dịp các sự kiện quan trọng của mỗi nước và trong quan hệ hai nước, cũng như tọa đàm, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh" - lãnh đạo VUFO và Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc nhấn mạnh.

Năm 2022, Trung Quốc sẽ tổ chức nhiều sự kiện quan trọng như Đại hội lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc, Thế vận hội Olympic Mùa Đông. Đối với Việt Nam, năm 2022 là năm có ý nghĩa nền tảng, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội để thực hiện những mục tiêu phát triển đất nước đến 2025, 2030 và 2045 mà Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra.

Lãnh đạo VUFO và Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc khẳng định: "Triển khai nhất quán chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, Việt Nam đặc biệt coi trọng thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Chúng tôi mong rằng, trong thời gian tới, các tổ chức hữu nghị của chúng ta sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tổ chức nhiều hơn các hoạt động giao lưu hữu nghị nhân dân thiết thực bằng các hình thức linh hoạt như trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến phù hợp với tình hình mới, góp phần vào việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển, phù hợp với mong muốn và lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực và trên thế giới".

Trong thư, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga, Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ cũng gửi lời chúc Đại hội lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc và Thế vận hội Olympic Mùa Đông thành công tốt đẹp; chúc tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Lãnh đạo VUFO và Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc bày tỏ hy vọng quan hệ hợp tác giữa các tổ chức hữu nghị của hai nước ngày càng được củng cố và bền chặt. Đồng thời gửi lời chúc lãnh đạo, cùng toàn thể cán bộ nhân viên và gia đình của Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc, Hội hữu nghị Trung Quốc – Việt Nam năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công mới.

Việt Nam - Trung Quốc trao đổi biện pháp thúc đẩy lưu thông hàng hóa qua cửa khẩu biên giới Việt Nam - Trung Quốc trao đổi biện pháp thúc đẩy lưu thông hàng hóa qua cửa khẩu biên giới
Học giả Việt Nam – Trung Quốc giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về ngôn ngữ Học giả Việt Nam – Trung Quốc giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về ngôn ngữ

Mai Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/gui-thu-chuc-mung-nhan-ky-niem-72-nam-thiet-lap-quan-he-ngoai-giao-viet-nam-trung-quoc-161462.html

In bài viết