Cận cảnh khinh hạm Bayern của Đức lần đầu tới thăm Việt Nam

15:45 | 07/01/2022

Trưa 6/1, tàu FGS Bayern (số hiệu F217) của Hải quân Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức do Trung tá, thuyền trưởng Tilo Kalski làm trưởng đoàn cùng 201 sĩ quan, thủy thủ đoàn đã cập Cảng Nhà Rồng, bắt đầu chuyến thăm xã giao TP Hồ Chí Minh.
Hạm đội Thái Bình Dương Nga có thêm hai tàu ngầm Hạm đội Thái Bình Dương Nga có thêm hai tàu ngầm
Hai con tàu này được biên chế vào Hạm đội Thái Bình Dương trong buổi lễ ngày 21/12 tại nhà máy đóng tàu Sevmash (thành phố Severodvinsk).
Đức sẽ triển khai tàu chiến đến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hai năm một lần Đức sẽ triển khai tàu chiến đến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hai năm một lần
Tham mưu trưởng Hải quân Đức, Phó Đô đốc Kay-Achim Schonbac, tuyên bố, trong tương lai, Hải quân Đức sẽ định kỳ hai năm một lần triển khai tàu chiến đến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Đây là lần đầu tiên một tàu quân sự CHLB Đức đến thăm Việt Nam, qua đó tăng cường hơn nữa mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Đức nói chung, mối quan hệ giữa lực lượng hải quân giữa hai nước nói riêng.

Đón tàu và thủy thủ đoàn tại cảng Nhà Rồng có đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh; đại diện Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự và Tùy viên quốc phòng CHLB Đức tại TP Hồ Chí Minh.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lễ đón được tổ chức tại cầu cảng đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch, hai bên không tiếp xúc trực tiếp và tiếp xúc gần.

Theo kế hoạch, nhóm chỉ huy tàu, Đại sứ, Tổng Lãnh sự và Tùy viên quốc phòng CHLB Đức sẽ đi thăm và chào xã giao lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh.

FGS Bayern thuộc lớp Brandenburg, được đưa vào biên chế Hải quân CHLB Đức năm 1996. Tàu có chiều dài 138,8 mét, rộng 16,7 mét, lượng rẽ nước 5.392 tấn, được trang bị nhiều vũ khí, khí tài hiện đại như pháo Oto Melara 76mm, hai pháo bắn nhanh Mauser BK-27 27mm, các hệ thống tên lửa phòng không, chống tàu, chống ngầm và tác chiến điện tử. Tàu được trang bị hai trực thăng Sea Lynx do Anh sản xuất. Với tốc độ tối đa 29 hải lý/giờ khi dùng turbine khí và 18 hải lý/giờ khi dùng động cơ diesel, tàu có tầm hoạt động lên đến 4.000 hải lý.

Đợt này, sau khi rời cảng Nhà Rồng vào ngày 9/1, tàu FGS Bayern sẽ cùng huấn luyện liên lạc và phối hợp (PASSEX) với Vùng 2 Hải quân. Qua đó thực hiện một số khoa mục thiết lập thông tin liên lạc, di chuyển theo đội hình nhằm nâng cao hiểu biết lẫn nhau khi thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Ngắm tàu Hải quân Đức lần đầu tới thăm Việt Nam - Báo Công an Nhân dân điện tử
Tàu FGS Bayern trên đường vào cảng.
Ngắm tàu Hải quân Đức lần đầu tới thăm Việt Nam - Báo Công an Nhân dân điện tử
Các thủy thủ làm dây neo tàu vào cầu cảng.
Ngắm tàu Hải quân Đức lần đầu tới thăm Việt Nam - Báo Công an Nhân dân điện tử
Những nữ quân nhân trên tàu FGS Bayern
Ngắm tàu Hải quân Đức lần đầu tới thăm Việt Nam - Báo Công an Nhân dân điện tử
Pháo Oto Melara 76 mm trên tàu FGS Bayern
Ngắm tàu Hải quân Đức lần đầu tới thăm Việt Nam - Báo Công an Nhân dân điện tử
Nhóm chỉ huy tàu FGS Bayern.
Ngắm tàu Hải quân Đức lần đầu tới thăm Việt Nam - Báo Công an Nhân dân điện tử
Đại diện các cơ quan, đơn vị Việt Nam và cơ quan ngoại giao CHLB Đức tại lễ đón tàu.
Ngắm tàu Hải quân Đức lần đầu tới thăm Việt Nam - Báo Công an Nhân dân điện tử
Chuyến thăm của khinh hạm "Bayern" là một phần trong hành trình huấn luyện và tăng cường hiện diện kéo dài 7 tháng tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
Ngắm tàu Hải quân Đức lần đầu tới thăm Việt Nam - Báo Công an Nhân dân điện tử
Khinh hạm "Bayern" thuộc lớp Brandenburg có trọng lượng khi đầy tải lên tới gần 4.500 tấn là một trong những loại tàu chiến hiện đại của Hải quân Đức.

Khinh hạm Bayern của Đức đến TP.HCM Khinh hạm Bayern của Đức đến TP.HCM
Chiến hạm Bayern sẽ cập cảng tại TP.HCM ngày 6/1 trong khuôn khổ hành trình ở châu Á, đánh dấu lần đầu tàu hải quân Đức thăm Việt Nam.
Mua 2 khinh hạm, Philippines tăng cường phòng thủ trên biển Đông? Mua 2 khinh hạm, Philippines tăng cường phòng thủ trên biển Đông?
Philippines được cho là đang phát triển một hạm đội “mơ ước” để tăng cường khả năng phòng thủ, trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng hoạt động ở Biển Đông.

Bình Yên

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/can-canh-khinh-ham-bayern-cua-duc-lan-dau-toi-tham-viet-nam-160985.html

In bài viết