Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Đắk Lắk:

Vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị hai dân tộc

11:42 | 28/12/2021

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; giữ mối liên hệ với Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam 4 tỉnh Nam Lào; phối hợp triển khai kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 47 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào… Đây là những nhiệm vụ trọng tâm Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Đắk Lắk sẽ triển khai trong năm 2022.
Phối hợp tổ chức thành công các hoạt động trong Phối hợp tổ chức thành công các hoạt động trong "Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022"
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn đã đồng chủ trì cuộc họp Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia.
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Hậu Giang: sẽ phát triển chi hội, hội viên, chú ý đến thành phần doanh nghiệp Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Hậu Giang: sẽ phát triển chi hội, hội viên, chú ý đến thành phần doanh nghiệp
Vừa qua, tại Hậu Giang, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Hậu Giang (Hội) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Huỳnh Văn Thảnh, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Hậu Giang tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội.

Ngày 27/12, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai chương trình công tác năm 2022.

Hội Hữu nghị Việt Nam Lào tỉnh Đắk Lắk có 2.098 hội viên. Trong năm 2021, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào và giữa tỉnh Đắk Lắk với các tỉnh Nam Lào.

Cụ thể, Thường trực Tỉnh Hội đã tham dự lễ kỷ niệm 46 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào do Trường Đại học Tây Nguyên và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên tổ chức; phối hợp với tỉnh Sê Kông làm thủ tục xuất nhập cảnh, tài trợ kinh phí cho 2 học viên của tỉnh Đắk Lắk sang tỉnh Chămpasắk học tiếng Lào; phối hợp trao tặng 5 phần quà cho các hộ người Việt gốc Lào tại huyện Buôn Đôn; trao 29 phần quà cho học sinh, sinh viên đang học tại Trường Đại học Tây Nguyên và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay – Lào...

Vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị  hai dân tộc
Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Đắk Lắk tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai chương trình công tác năm 2022. Ảnh: Báo Đắk Lắk

Các cơ sở hội đã tuyên tuyền, vận động hội viên đẩy mạnh sản xuất, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng; xây dựng và sử dụng hiệu quả quỹ hội các cấp; vận động hội viên tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”…

Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong năm 2022 bao gồm: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; giữ mối liên hệ với Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam 4 tỉnh Nam Lào; phối hợp triển khai kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 47 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào…

Trước đó vào tháng 11/12, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên cũng đã tổ chức tổng kết công tác hội giữa nhiệm kỳ 2019 - 2021. Theo báo cáo của Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên, đến nay toàn tỉnh có gần 100.000 hội viên, trong đó có trên 2.000 hội viên chính thức và trên 95.000 hội viên liên kết, hoạt động trong 6 Hội cấp huyện, 19 thành viên tập thể, hơn 70 chi hội cơ sở.

Năm 2020 - 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, song công tác Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào đã đạt được một số kết quả nổi bật như: Tổ chức và kết nối với các hội huyện, thành phố thăm, tặng quà chúc Tết cho các lưu học sinh Lào ăn Tết tại Việt Nam trong điều kiện phòng dịch, với số tiền trên 120 triệu đồng; gặp mặt kỷ niệm ngày thành lập Hội; thăm hỏi, tặng 70 suất quà cho cá nhân tiêu biểu tại 5 huyện và thành phố Thái Nguyên nhân kỷ niệm Ngày thương binh liệt sĩ 27/7; tổng kết chương trình “Homestay- đón học sinh Lào về ở nhà dân” năm học 2020 - 2021.

Đặc biệt, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào phát động các tập thể, cá nhân và các cấp hội trong tỉnh đóng góp ủng hộ Nhân dân Lào chống đại dịch COVID-19 với số tiền 50 triệu đồng; tỉnh Thái Nguyên đã ủng hộ tỉnh Luông Pha Băng và các tỉnh Bắc Lào một số thiết bị y tế, máy thở oxy, khẩu trang và nước diệt khuẩn trị giá 1,5 tỷ đồng; tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 cho 100% lưu học sinh.

Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Đà Nẵng phát triển mạng lưới chi hội tới cấp phường, xã Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Đà Nẵng phát triển mạng lưới chi hội tới cấp phường, xã
Ngày 10/12/2021, tại Đà Nẵng đã diễn ra Đại hội tổng kết công tác năm 2021 và triển khai hoạt động năm 2022 của Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Đà Nẵng (Hội). Đại hội được đón nhận cờ thi đua của Ban Chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia và bằng khen của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia: nhịp cầu quan trọng thắt chặt tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy giữa nhân dân hai nước Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia: nhịp cầu quan trọng thắt chặt tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy giữa nhân dân hai nước
Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia (Hội) lần thứ V nhiệm kỳ 2021-2026, bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương khẳng định: "Hội đã có những đóng góp tích cực vào tổng thể công tác đối ngoại của Việt Nam và là một nhịp cầu rất quan trọng thắt chặt tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước". Tạp chí Thời Đại trân trọng gửi tới độc giả bài phát biểu sâu sắc, ý nghĩa này. (Tiêu đề bài viết do tòa soạn đặt)

Kim Hảo

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/vun-dap-tinh-doan-ket-huu-nghi-hai-dan-toc-160306.html

In bài viết