Hợp tác kinh tế Việt - Thái biến thách thức do COVID-19 thành cơ hội

10:00 | 25/09/2021

Trong bối cảnh dịch COVID-19, kim ngạch thương mại Việt Nam - Thái Lan giữ đà tăng trưởng tích cực. Trong 8 tháng đầu năm 2021, kim ngạch hai chiều đạt gần 13 tỷ USD, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2020, đưa Thái Lan giữ vững vị trí là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam trong ASEAN.
Đẩy mạnh xúc tiến hợp tác doanh nghiệp Việt - Thái trong đại dịch Covid-19 Đẩy mạnh xúc tiến hợp tác doanh nghiệp Việt - Thái trong đại dịch Covid-19
Hội hữu nghị Việt - Thái tỉnh Kiên Giang: Đơn vị đi đầu trong vận động viện trợ, tài trợ vùng cực Tây Nam của Tổ quốc Hội hữu nghị Việt - Thái tỉnh Kiên Giang: Đơn vị đi đầu trong vận động viện trợ, tài trợ vùng cực Tây Nam của Tổ quốc

Tăng trưởng tích cực bất chấp ảnh hưởng COVID-19

Thái Lan và Việt Nam có mối quan hệ thân thiết lâu đời. Hai bên luôn dành cho nhau sự hỗ trợ thiết thực trong kinh tế thương mại và hợp tác kinh tế giữa hai nước đã có những bước tăng trưởng rõ rệt.

Mối quan hệ khăng khít giữa Thái Lan và Việt Nam được “chấp cánh” bởi tầm nhìn của hai nước và các cơ chế đầy tiềm năng, bao trùm của cả Chính phủ và tư nhân, nhằm tiếp nối quan hệ đối tác chiến lược tăng cường. Đặc biệt, trong hợp tác thương mại và đầu tư, hai nước là đối tác, không phải đối thủ của nhau và có thể thúc đẩy các điểm mạnh của nhau.

Khai mạc Triển lãm Thương Hiệu hàng đầu Thái Lan 2021 - Top Thai Brands 2021 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô (Hà Nội).
Khai mạc Triển lãm Thương Hiệu hàng đầu Thái Lan 2021 - Top Thai Brands 2021 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô (Hà Nội).

Kể từ năm 2012, cơ chế họp Ủy ban hỗn hợp thương mại Thái Lan-Việt Nam đã được duy trì hàng năm nhằm giải quyết các vấn đề về rào cản thương mại, góp phần thúc đẩy hợp tác một cách hiệu quả trong nhiều lĩnh vực như hợp tác về hàng hóa nông nghiệp, xúc tiến và tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, cũng như hợp tác giữa khu vực tư nhân.

Thời gian qua, những hoạt động hợp tác cụ thể đã góp phần tăng cường quan hệ kinh tế giữa Thái Lan và Việt Nam. Giá trị thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng và hai nước trở thành đối tác thương mại hàng đầu của nhau. Năm 2020, kim ngạch thương mại Thái Lan-Việt Nam đạt trên 16,6 tỷ USD.

Trong bối cảnh dịch COVID-19, kim ngạch thương mại hai chiều giữ đà tăng trưởng tích cực. Trong 8 tháng đầu năm 2021, kim ngạch hai chiều đạt gần 13 tỷ USD, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2020, đưa Thái Lan giữ vững vị trí là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam trong ASEAN. Các nhà đầu tư Thái Lan tiếp tục cam kết đầu tư tại Việt Nam với hơn 600 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 13 tỷ USD.

Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, dịch bệnh COVID-19 đã gây ra những thách thức chưa từng có nhưng cũng mang lại những cơ hội phát triển mới cho doanh nghiệp, do vậy khu vực tư nhân cần thích ứng với thời kỳ bình thường mới trong đó có chuyển đổi số, chuyển đổi sang các ngành kinh tế xanh và bền vững.

Để thực hiện được điều này, Chính phủ hai nước cần sớm có lộ trình mở cửa, kịp thời đề ra các biện pháp nhất quán để doanh nghiệp có sự chuẩn bị tốt, hạn chế gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, giảm bớt gánh nặng về tài chính, khắc phục sự thiếu hụt lao động, sụt giảm năng lực sản xuất, gián đoạn vận tải và logistics...

Hội hữu nghị trở thành cầu nối vững chắc

Trả lời phỏng vấn Thời Đại, ông Sanan Angobulkol, Chủ tịch Phòng Thương mại toàn Thái, Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân Thái - Việt, Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam, nhằm phát triển mối quan hệ Thái Lan – Việt Nam một cách thuận lợi và gần gũi và thuận lợi hơn nữa hậu COVID-19, Chính phủ và tư nhân Thái Lan đã thống nhất xây dựng cơ chế thúc đẩy quan hệ giữa hai nước thông qua Hội hữu nghị Thái Lan – Việt Nam (Thailand-Vietnam Friendship Association) và Hội đồng doanh nhân Thái – Việt (Thailand-Vietnam Business council).

Ngài Sanan Angobulkol, Chủ tịch Phòng Thương mại toàn Thái, Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân Thái - Việt, Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam.
Ông Sanan Angobulkol, Chủ tịch Phòng Thương mại toàn Thái, Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân Thái - Việt, Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam.

Trong đó, Hội hữu nghị Thái Lan – Việt Nam có vai trò thúc đẩy quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa người dân và các tổ chức xã hội của Thái Lan và Việt Nam. Còn Hội đồng doanh nhân Thái – Việt hướng tới việc tăng cường quan hệ thương mại, đầu tư, đẩy mạnh việc giải quyết các vấn đề về kinh doanh, thương mại và đầu tư giữa hai nước và tạo ra mạng lưới thương nhân Thái Lan – Việt Nam.

Trong năm 2021, Chính phủ và tư nhân Thái Lan thống nhất về việc thành lập Phòng thương mại và công nghiệp Thái Lan (Thai Chamber of Commerce and Industry: CCI) tại Việt Nam. Mục đích nhằm nâng cao quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư. Từ đó, tạo ra kênh đàm phán quan trọng để tăng kim ngạch thương mại và đầu tư giữa Thái Lan và Việt Nam.

Ông Sanan Angobulkol cũng khẳng định Hội hữu nghị Thái Lan – Việt Nam và Hội đồng kinh doanh Thái Lan – Việt Nam luôn sẵn sàng đi đầu trong việc hợp tác cùng chính phủ và khối tư nhân Thái Lan và Việt Nam nhằm tăng cường mối quan hệ ở cấp song phương, đa phương và tìm kiếm sự hợp tác ở những khía cạnh mới. Đặc biệt, khi dịch COVID-19 được kiểm soát, sẽ tạo điều kiện và tạo động lực cho cả hai nước tiếp tục phát triển thịnh vượng và bền vững.

Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Tăng cường quan hệ hữu nghị Đà Nẵng – Thái Lan thông qua kết nối thương mại, du lịch Tăng cường quan hệ hữu nghị Đà Nẵng – Thái Lan thông qua kết nối thương mại, du lịch
Thúc đẩy Hành lang kinh tế Đông Tây kết nối thương mại, đầu tư, du lịch giữa Đà Nẵng- Thái Lan hậu COVID-19 Thúc đẩy Hành lang kinh tế Đông Tây kết nối thương mại, đầu tư, du lịch giữa Đà Nẵng- Thái Lan hậu COVID-19

Mai Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hop-tac-kinh-te-viet-thai-bien-thach-thuc-do-covid-19-thanh-co-hoi-160055.html

In bài viết