Hợp tác xã Việt - Triều: Nơi minh chứng quan hệ hữu nghị hai nước

18:29 | 22/11/2021

Ngày 22/11/2021, Đoàn đại biểu Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên đã đến thăm khu lưu niệm tại đình Quán La (phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội) nhân kỷ niệm 63 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Xuân La và 57 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành tới thăm hợp tác xã (HTX) Việt - Triều tại Hà Nội (23/11/1964 - 23/11/2021).
Hội hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên tăng cường hoạt động giao lưu nhân dân hai nước trong nhiệm kỳ mới Hội hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên tăng cường hoạt động giao lưu nhân dân hai nước trong nhiệm kỳ mới
Sáng 22/10/2021, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên (Hội) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ 2021-2026 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ông Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội.
TP.HCM tiếp nhận lô vaccine đầu tiên trong 1,5 triệu liều vaccine mà Australia cam kết hỗ trợ Việt Nam TP.HCM tiếp nhận lô vaccine đầu tiên trong 1,5 triệu liều vaccine mà Australia cam kết hỗ trợ Việt Nam
Chiều ngày 27/8, thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 403.000 liều vaccine COVID-19 AstraZeneca. Đây là lô vacine COVID-19 đầu tiên trong 1,5 triệu liều vaccine mà Australia đã cam kết hỗ trợ cho Việt Nam phòng, chống dịch.

Tham dự chương trình có: Đại biện lâm thời Ri Ho Jun cùng các cán bộ Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên; ông Vương Duy Biên - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên (Hội); ông Trịnh Tuấn Tòng, Phó Chủ tịch Hội; đại diện Đảng ủy, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ phường Xuân La (Tây Hồ, Hà Nội).

Tại đây, ông Nguyễn Văn Ngư, Trưởng ban quản lý khu lưu niệm cho biết, ngày 23/11/1958, Bác Hồ về thăm hợp tác xã và nhận thấy mô hình đổi công của xã Xuân La có hiệu quả, Bác đã trao đổi với phía Triều Tiên mời phía bạn về thăm.

Đúng 6 năm sau (23/11/1964), Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành đến thăm xã Xuân La. Bác và Chủ tịch Kim Nhật Thành đã tới thăm cánh đồng, trò chuyện với bà con xã viên đang gặt lúa, thăm nhà trẻ của HTX Việt - Triều Hữu nghị, thăm trại chăn nuôi và trò chuyện với bà con ở sân đình. HTX Việt - Triều gồm 4 thôn ở xã Xuân La kết nghĩa với một HTX ở Triều Tiên, có tên là HTX Triều - Việt hữu nghị. Nhân dịp kết nghĩa hai HTX, phía Triều Tiên đã gửi tặng HTX Việt-Triều một chiếc ô tô tải 2,5 tấn, máy cày, máy kéo cùng máy bơm nước đa năng. Trong chuyến thăm, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kim Nhật Thành, đoàn đại biểu cùng bà con trong HTX xem máy bơm hoạt động, người dân trực tiếp thấy trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ máy bơm đã hút nước lên cạn hồ vào đồng để chống hạn hán.

Những tặng phẩm của Triều Tiên đã đưa HTX Việt - Triều Hữu nghị trở thành HTX đầu tiên của miền Bắc có máy cày, máy kéo, ôtô được coi là hiện đại nhất lúc bây giờ.

Hợp tác xã Việt - Triều: Nơi minh chứng quan hệ hữu nghị hai nước
Bức ảnh Bác Hồ đưa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành về thăm HTX Việt - Triều hữu nghị ngày 23/11/1964.

Năm 1995, theo nguyện vọng của nhân dân, cấp ủy, chính quyền phường Xuân La đã dựng bia lưu niệm sự kiện hai lần Bác Hồ về thăm Xuân La. Năm 2012, UBND thành phố Hà Nội có quyết định gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện Bác Hồ về thăm Xuân La.

Đến năm 2018, người dân nơi đây đã tu sửa lại khu lưu niệm, mời nghệ nhân về tạc lại hai bức ảnh Bác Hồ về thăm Xuân La năm 1958 và bức ảnh Bác Hồ cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành về thăm HTX Việt-Triều năm 1964 thành tranh đá đặt tại sân đình Quán La (Xuân La, Tây Hồ) nhằm lưu lại kỷ niệm đặc biệt này.

Hợp tác xã Việt - Triều: Nơi minh chứng quan hệ hữu nghị hai nước
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại bức tường tranh đá. Bức tường cao 5m, rộng 16m, hai bức tranh đá dày 40 cm, bề nổi 10 cm, được nghệ nhân tạc tỉ mỉ theo hai bức ảnh gốc.

Phát biểu tại sự kiện, Đại biện lâm thời Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Ri Ho Jun cho biết, ông xúc động về tình cảm của nhân dân, chính quyền phường Xuân La dành cho nhân dân, đất nước Triều Tiên và đặc biệt là Chủ tịch Kim Nhật Thành. Đại biện cho biết, tháng 11 là tháng có ý nghĩa rất quan trọng với hai nước Việt Nam và Triều Tiên. Khu lưu niệm là nơi minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị bền chặt mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đặt nền móng.

Hợp tác xã Việt - Triều: Nơi minh chứng quan hệ hữu nghị hai nước
Đại biện lâm thời Đại sứ quán Triều Tiên Ri Ho Jun phát biểu tại sự kiện.

Đại biện Ri Ho Jun cho biết: Đại sứ quán Triều Tiên sẽ thường xuyên đến thăm khu lưu niệm. Đặc biệt trong năm 2022 là năm kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (15/4/1911-15/4/2021) và kỷ niệm 64 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên tới thăm Triều Tiên (7/1957-7/2021), Đại sứ quán Triều Tiên sẽ phối hợp cùng phường Xuân La tổ chức tri ân hai vị lãnh tụ vĩ đại của hai dân tộc.

Tại đây, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên Vương Duy Biên cùng đại diện lãnh đạo phường Xuân La bày tỏ mong muốn các thế hệ người dân phường Xuân La tiếp tục giữ gìn khu lưu niệm để nơi đây mãi là nơi minh chứng cho tình cảm, mối quan hệ hữu nghị của nhân dân hai nước Việt - Triều.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Hợp tác xã Việt - Triều: Nơi minh chứng quan hệ hữu nghị hai nước
Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hợp tác xã Việt - Triều: Nơi minh chứng quan hệ hữu nghị hai nước
Đại biện lâm thời Đại sứ Triều Tiên Ri Ho Jun thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hợp tác xã Việt - Triều: Nơi minh chứng quan hệ hữu nghị hai nước
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại đình Quán La.
VUFO và Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia trao 120 triệu đồng hỗ trợ bà con Việt kiều tại Campuchia VUFO và Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia trao 120 triệu đồng hỗ trợ bà con Việt kiều tại Campuchia
Ngày 15/7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) và Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thông qua Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia đã trao 120 triệu đồng cho Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia nhằm hỗ trợ cộng đồng bà con gốc Việt tại Campuchia gặp khó khăn trong quá trình di dời nhà bè, ghe và các công trình trên sông Tonle Sap tới nơi ở mới.
Jaguar Việt Nam bàn giao mẫu xe điện I-Pace đầu tiên tại Việt Nam cho Đại sứ quán Anh Jaguar Việt Nam bàn giao mẫu xe điện I-Pace đầu tiên tại Việt Nam cho Đại sứ quán Anh
Ngày 23/6, Phú Thái Mobility - nhà nhập khẩu và phân phối chính thức duy nhất của thương hiệu Jaguar tại Việt Nam, đã chính thức bàn giao mẫu xe chạy hòan toàn bằng điện Jaguar I-Pace đầu tiên tại Việt Nam cho Đại Sứ Quán Anh tại Hà Nội.

Thu Hoài

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hop-tac-xa-viet-trieu-noi-minh-chung-quan-he-huu-nghi-hai-nuoc-157290.html

In bài viết