Tiên phong nâng cao hình ảnh, vị thế, uy tín Việt Nam ở nước ngoài

10:14 | 16/11/2021

Các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần chủ động làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo, nắm bắt tình hình, dư luận, nhu cầu thông tin của nhân dân các nước về Việt Nam.
Mang hình ảnh Hà Nội đi tranh tài, trường đại học Việt Nam đoạt giải cao cuộc thi quốc tế Mang hình ảnh Hà Nội đi tranh tài, trường đại học Việt Nam đoạt giải cao cuộc thi quốc tế
Đại học Hoa Sen của Việt Nam dành được giải cao cho các hạng mục tranh tài tại cuộc thi mang chủ đề “Tiếp thị điểm đến” do Đài Loan tổ chức.
Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM ký kết hợp tác với Sở Ngoại vụ Thành phố Đà Nẵng Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM ký kết hợp tác với Sở Ngoại vụ Thành phố Đà Nẵng
Ngày 4/11, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM và Sở Ngoại vụ Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Chương trình Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác dưới hình thức trực tuyến.

Tien phong nang cao hinh anh, vi the, uy tin Viet Nam o nuoc ngoai hinh anh 1

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần chủ động làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo, nắm bắt tình hình, dư luận, nhu cầu thông tin của nhân dân các nước về Việt Nam, từ đó tham mưu các phương hướng, giải pháp thông tin đối ngoại phù hợp, hiệu quả, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế, uy tín của Việt Nam ở nước ngoài.

Đây là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại cuộc gặp, làm việc giữa Ban Tuyên giáo Trung ương với Đoàn Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, diễn ra chiều 15/11, tại Trụ sở Ban Tuyên giáo Trung ương.

Chúc mừng 28 đại sứ, tổng lãnh sự nhiệm kỳ 2021-2024, được Đảng, Nhà nước giao trọng trách làm đại sứ, tổng lãnh sự của Việt Nam tại các nước, vùng lãnh thổ, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại đồng cảm sâu sắc với trọng trách nặng nề mà mỗi đại sứ, tổng lãnh sự, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đảm nhận, đặc biệt trong đợt bổ nhiệm năm nay, khi đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường ở phạm vi toàn thế giới.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ tin tưởng, với bản lĩnh, trí tuệ, tài năng của mình, các đại sứ, tổng lãnh sự, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ khắc phục mọi khó khăn, xây dựng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài ngày càng vững mạnh; kiên định, quyết tâm, chuyên nghiệp cao hơn nữa để đáp ứng yêu cầu mà Đảng, Nhà nước đặt ra là phải đẩy mạnh và thể hiện chiến lược tiến công, tính tiên phong của công tác đối ngoại, góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế tốt hơn, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Để phát huy lợi thế của các cơ quan đại diện trong công tác thông tin đối ngoại, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đại sứ, tổng lãnh sự, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tập trung làm tốt một số nhiệm vụ.

Đó là, quán triệt đường lối đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng, đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc; làm tốt công tác dự báo trước tình hình thế giới chuyển biến nhanh chóng, phức tạp, trong đó tình hình an ninh phi truyền thống, đặc biệt các vấn đề mới của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; tiên phong trong việc giữ gìn môi trường hòa bình, chủ động hội nhập, nâng cao hình ảnh, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế; tham mưu, đề xuất, góp phần đưa quan hệ Việt Nam với các nước, các đối tác đi vào chiều sâu, hiệu quả, nhất là công tác ngoại giao y tế, ngoại giao vaccine.

Tien phong nang cao hinh anh, vi the, uy tin Viet Nam o nuoc ngoai hinh anh 2

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và các đại sứ, tổng lãnh sự. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Tiếp tục chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước; làm tốt công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ kiều bào ta vượt qua khó khăn; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; hỗ trợ cơ quan truyền thông, báo chí trong nước mở rộng hợp tác quốc tế và chia sẻ thông tin với báo chí để quảng bá hình ảnh, đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế...

Báo cáo với Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, thay mặt Đoàn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hợp chúng quốc Hoa Kỳ cho biết, 28 đại sứ, tổng lãnh sự, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (trong đó có 22 đại sứ và 6 tổng lãnh sự, với địa bàn phụ trách lên đến hơn 40 nước, vùng lãnh thổ) vừa được bổ nhiệm là đợt bổ nhiệm lớn nhất sau thành công của Đại hội Đảng XIII và hợp nhất Đảng bộ ngoài nước vào Đảng bộ Bộ Ngoại giao. Sau Hội nghị Ngoại giao được tổ chức vào giữa tháng 12 tới, các đại sứ sẽ lên đường nhận nhiệm vụ.

Trong hơn 1 tháng qua, Đoàn đã đến làm việc với nhiều cơ quan, bộ, ban, ngành, địa phương trong đó có những cơ quan báo chí chủ chốt như Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam để nắm tình hình và yêu cầu, nhu cầu trong nước, qua đó thống nhất quản lý đối ngoại ở nước ngoài, xây dựng ngành Ngoại giao toàn diện, hiện đại, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cho biết, để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Bộ Ngoại giao đang xây dựng song song hai chiến lược quan trọng là Chiến lược đối ngoại Việt Nam đến năm 2030 và Chiến lược xây dựng và phát triển ngành Ngoại giao đến năm 2030.

Bộ Ngoại giao đang phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương, các ban, bộ, cơ quan trong cơ chế Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại xây dựng Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Bên cạnh đó, theo chương trình của Chính phủ, Bộ Ngoại giao đang hoàn thiện Đề án Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của các cơ quan đại diện đến năm 2030. Trong tất cả các chiến lược, đề án đó, thông tin, tuyên truyền đối ngoại đều là một cấu phần quan trọng hoặc là đối tượng chính.

Với tư cách là các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh cam kết của các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan trong nước để làm tốt hơn nữa công tác thông tin đối ngoại tại các địa bàn sở tại.

Chuyên gia Malaysia: Việt Nam là hình mẫu về thu hút đầu tư nước ngoài Chuyên gia Malaysia: Việt Nam là hình mẫu về thu hút đầu tư nước ngoài
Tiến sỹ Oh Ei Sun nhận định Việt Nam là nền kinh tế đang nổi lên nhanh chóng tại khu vực và là điển hình thành công trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhờ hiệu quả của cơ chế một cửa.
Ra mắt Trang thông tin điện tử của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Ra mắt Trang thông tin điện tử của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài
Chiều ngày 23/10/2021, tại trụ sở Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Uỷ ban NNVNVNONN) đã diễn ra Lễ ra mắt Trang thông tin điện tử của Uỷ ban NNVNVNONN tại địa chỉ https://scov.gov.vn và Phát động chương trình “Khảo sát toàn diện ý kiến của người Việt Nam định cư ở nước ngoài về quy định pháp luật và thủ tục hành chính liên quan” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Theo TTXVN

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tien-phong-nang-cao-hinh-anh-vi-the-uy-tin-viet-nam-o-nuoc-ngoai-156659.html

In bài viết