Ông Emmanuel Macron có thể sẽ tái tranh cử Tổng thống Pháp?

07:31 | 12/11/2021

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phát biểu trên truyền hình vào tối 9/11 trong một sự kiện giống chiến dịch tái tranh cử dù chưa hề tuyên bố chính thức ý định này.
Camera giao thông: Phanh gấp tránh tai nạn, bán tải bị 2 xe tông trúng Camera giao thông: Phanh gấp tránh tai nạn, bán tải bị 2 xe tông trúng
Cựu Tổng thống Trump tiết lộ thời điểm quyết định tái tranh cử Cựu Tổng thống Trump tiết lộ thời điểm quyết định tái tranh cử
Ông Emmanuel Macron có thể sẽ tái tranh cử Tổng thống Pháp?
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AP

Hãng thông tấn AP cho biết, trong phát biểu dài 27 phút, đứng trước phông nền đỏ trắng và xanh của quốc kỳ Pháp, ông Macron đã đề cập đến cuộc chiến chống dịch COVID-19, hồi phục kinh tế đồng thời khuyến khích sức mạnh Pháp và nhắc đến cẩn trọng với các thách thức, điểm yếu.

Đối với các chính trị gia đối lập đã công bố tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vào tháng 4/2022, đây là sự kiện thể hiện khả năng tái tranh cử của ông Macron.

Lãnh đạo đảng La France Insoumise –ông Jean-Luc Melenchon đăng trên mạng xã hội Twitter: “Rõ ràng, ông Emmanuel Macron là một ứng cử viên”.

Cũng rheo AP, việc không công bố chính thức tái tranh cử là lợi thế chiến lược của Tổng thống Macron. Điều này cũng tạo điều kiện để ông Macron tận dụng vai trò đương kim Tổng thống để vận động tranh cử trong khi không công bố chính thức.

Được biết, ông Macron cũng đã gặp gỡ và chào đón các cử tri khắp nước Pháp từ các chuyến công du.

Tổng thống Czech trao quyền thành lập chính phủ mới cho người đứng đầu liên minh Together Tổng thống Czech trao quyền thành lập chính phủ mới cho người đứng đầu liên minh Together
Hàng loạt trợ lý cựu Tổng thống Trump bị triệu tập liên quan vụ bạo loạn Đồi Capitol Hàng loạt trợ lý cựu Tổng thống Trump bị triệu tập liên quan vụ bạo loạn Đồi Capitol

Hà Linh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ong-emmanuel-macron-co-the-se-tai-tranh-cu-tong-thong-phap-156280.html

In bài viết