80 đội bóng thi đấu tại Đại hội bóng đá người Việt khu vực Kanto (Nhật Bản)

11:43 | 08/11/2021

Lễ họp báo và bốc thăm chia bảng Đại hội bóng đá người Việt khu vực Kanto - Nhật Bản “FAVIJA KANTO CUP 2021” vừa diễn ra tại thủ đô Tokyo.
Người Việt tại Fukuoka (Nhật Bản) gây quỹ ủng hộ quê nhà phòng, chống Covid-19 bằng bóng đá Người Việt tại Fukuoka (Nhật Bản) gây quỹ ủng hộ quê nhà phòng, chống Covid-19 bằng bóng đá
Hội người Việt Nam tại Fukuoka và Hội bóng đá VNF vừa tổ chức “Giải bóng đá VNF Open Cup 2021” dưới sự bảo trợ của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản).
Giải golf Giải golf "Cúp Đại sứ Việt Nam 2021": gây quỹ hỗ trợ nạn nhân chiến tranh, chất độc da cam
Ngày 27/9, tại Bỉ đã diễn ra giải golf thường niên "Cúp Đại sứ Việt Nam 2021". Giải golf năm 2021 đã thu được hơn 7.000 euro. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn cao, khuyến khích bà con Việt kiều hướng về quê hương, đất nước, thu hút những người bạn Bỉ yêu Việt Nam cùng chung tay hỗ trợ những người dân Việt Nam là nạn nhân chiến tranh, giúp họ có điều kiện khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

80 đội bóng được lựa chọn từ 102 đội đăng ký tham gia, chia thành 16 bảng, mỗi bảng 5 đội thi đấu vòng tròn tại vòng loại. Các trận đấu vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 21/11 đến ngày 12/12, vòng chung kết và lễ bế mạc sẽ diễn ra ngày 19/12 tại Khu liên hợp thể thao Omiya Kenpo, tỉnh Saitama.

Giải sẽ thu hút khoảng 5.000 khán giả. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 490 vạn yên Nhật, tương đương 1 tỉ đồng Việt Nam.

FAVIJA KANTO CUP 2021 do Hiệp hội giao lưu Văn hóa Thể thao Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA) tổ chức. Các đơn vị bảo trợ, hỗ trợ tổ chức gồm Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Tổng Cục cảnh sát Nhật Bản, Sở cảnh sát Tokyo, Sở cảnh sát Saitama…

80 đội bóng thi đấu tại Đại hội bóng đá người Việt khu vực Kanto (Nhật Bản)
Quang cảnh buổi lễ bốc thăm vòng bảng.

Ông Đỗ Quang Ba, Chủ tịch FAVIJA cho biết, ban tổ chức thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19. Tất cả các cầu thủ đều phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin và xét nghiệm âm tính. CĐV tới sân phải đeo khẩu trang, khai báo y tế, đo nhiệt độ, rửa tay sát khuẩn...

Cả 80 đội bóng đều là các cầu thủ không chuyên người Việt đang sinh sống, làm việc tại Nhật. Những đội bóng được đặt tên theo quê hương cầu thủ như Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội…

Ông Đỗ Quang Ba cho biết, Đại hội bóng đá FAVIJA KANTO CUP 2021 mang nhiều ý nghĩa. Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho cộng đồng người Việt tại Nhật. Là nơi mọi người có thể học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau. Bên cạnh đó, giải bóng đá giúp tăng cường tình hữu nghị giữa Chính phủ và nhân dân 2 nước, xây dựng hình ảnh đẹp về người Việt trong mắt người dân Nhật.

80 đội bóng thi đấu tại Đại hội bóng đá người Việt khu vực Kanto (Nhật Bản)
Có 80 đội bóng tham dự giải “FAVIJA KANTO CUP 2021” tại Nhật Bản.

Trong các ngày diễn ra đại hội bóng đá, ban tổ chức sẽ đặt thùng quyên góp. Số tiền sẽ được kiểm kê và công khai minh bạch, đưa vào quỹ hỗ trợ những người Việt tại Nhật không may bị tai nạn, tử nạn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo trở về quê hương…

Cộng đồng người Việt giành giải Nhì Giải bóng đá Thượng viện Séc năm 2021 Cộng đồng người Việt giành giải Nhì Giải bóng đá Thượng viện Séc năm 2021
Ngày 19/6, Giải bóng đá Thượng viện Séc năm 2021 đã diễn ra tại sân vận động Quân đội Dukla ở thủ đô Prague với sự tham gia của 21 đội bóng đại diện cho các cộng đồng dân tộc đang sinh sống tại Cộng hòa Séc.
10 đội bóng của cộng đồng người Việt tại Macau (Trung Quốc) tham gia giao lưu nhân ngày thống nhất đất nước 10 đội bóng của cộng đồng người Việt tại Macau (Trung Quốc) tham gia giao lưu nhân ngày thống nhất đất nước
Ngày 1/5, Hiệp hội Đồng bào hải ngoại Việt Nam tại Macau (Trung Quốc) đã tổ chức Giải bóng đá chào mừng Kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và Ngày Quốc tế lao động 1/5.

Kim Hảo

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/80-doi-bong-thi-dau-tai-dai-hoi-bong-da-nguoi-viet-khu-vuc-kanto-nhat-ban-155898.html

In bài viết