Hội hữu nghị Việt – Nga, Đại sứ quán Nga tại Việt Nam thống nhất tiếp tục phát triển mối quan hệ nhân dân

09:31 | 02/11/2021

Ngày 1/11, tại Hà Nội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga (Việt - Nga) Trần Bình Minh đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko Stepanovich tới chào xã giao nhân dịp Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.
Hội Hữu nghị Việt - Nga trao Kỷ niệm chương cho 5 dịch giả Hội Hữu nghị Việt - Nga trao Kỷ niệm chương cho 5 dịch giả
Ngày 29/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Hữu nghị Việt - Nga (Hội) tổ chức trao Kỷ niệm chương của Hội cho 5 dịch giả đã có nhiều đóng góp vào việc dịch và chuyển tải các tác phẩm văn học của Nga sang tiếng Việt để giới thiệu độc giả Việt Nam - một lĩnh vực hoạt động rất quan trọng của Hội Hữu nghị Việt - Nga trong nhiều năm nay.
Hội hữu nghị Việt - Nga TP Hà Nội tặng quà cho giáo viên người Nga gặp khó khăn do dịch COVID-19 Hội hữu nghị Việt - Nga TP Hà Nội tặng quà cho giáo viên người Nga gặp khó khăn do dịch COVID-19
Sáng 21/9, Hội hữu nghị Việt - Nga thành phố Hà Nội đã đến thăm và tặng quà ông Andrey Pavlovich Shulydin, quốc tịch Nga. Ông Andrey Pavlovich Shulydin là giáo viên tiếng Nga tại Hà Nội, do dịch COVID-19, ông đang bị mất việc làm, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Tham gia buổi gặp, về phía Việt Nam còn có: ông Trịnh Quốc Khánh, Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt – Nga, ông Nguyễn Đăng Phát, Tổng Thư ký Hội hữu nghị Việt – Nga, bà Nguyễn Thị Thu Giang, Phó Trưởng Ban châu Âu.

Về phía Liên bang Nga, có sự tham dự của ông Gennady Bezdetko, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam, ông Anton Golubev, Tham tán Đại sứ quán Nga tại Việt Nam, ông Roman Nilov, Bí thư thứ hai Đại sứ quán Nga tại Việt Nam.

Hội hữu nghị Việt – Nga, Đại sứ quán Nga tại Việt Nam thống nhất tiếp tục phát triển mối quan hệ nhân dân
Buổi gặp mặt giữa Hội hữu nghị Việt - Nga và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nga tại Việt Nam. (Ảnh: Vũ Khánh)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Trần Bình Minh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Nga chào mừng Đại sứ Gennady Bezdetko đến Việt Nam bắt đầu nhiệm kỳ công tác. Chủ tịch Hội bày tỏ vui mừng vì sự phát triển tốt đẹp quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực ngay cả trong thời gian bị tác động bởi đại dịch COVID-19. Trong thời gian qua, Hội hữu nghị Việt – Nga cũng đã có nhiều hoạt động với Hội hữu nghị Nga – Việt, đặc biệt là các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp, một số hoạt động giữa Hội hữu nghị Việt – Nga và Hội hữu nghị Nga – Việt vẫn được duy trì, điển hình là cuộc thi vẽ “Em vẽ Việt Nam – Em vẽ nước Nga” lần thứ 6 dành cho lứa tuổi từ 8 – 16 tuổi sẽ kết thúc vào ngày 30/11/2021. Nhân dịp này, ông Trần Bình Minh cũng gửi lời mời ngài Đại sứ tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt – Nga lần thứ VI nhiệm kỳ 2021 – 2026 sắp tới.

Hội hữu nghị Việt – Nga, Đại sứ quán Nga tại Việt Nam thống nhất tiếp tục phát triển mối quan hệ nhân dân
Ông Trần Bình Minh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Nga và Đại sứ Nga Gennady Bezdetko. (Ảnh: Vũ Khánh)

Đại sứ Nga tại Việt Nam, ông Gennady Bezdetko khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại của Nga. Trong thời gian tới, hai nước sẽ tăng cường phát triển và duy trì đối ngoại nhân dân nhằm vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Liên bang Nga. Đại sứ cũng khẳng định trong thời gian tới Đại sứ quán Nga sẽ nỗ lực để nối lại các chuyến thăm, trao đổi đoàn giữa hai bên nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, phục hồi quan hệ bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19.

Ông Trịnh Quốc Khánh, Phó Chủ tịch thường trực Hội nhấn mạnh vai trò quan trọng của đối ngoại nhân dân và bày tỏ mong muốn thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Liên bang Nga.

Kết thúc buổi gặp mặt, hai bên nhất trí sẽ cùng tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là phát triển mối quan hệ nhân dân, giúp cho nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Liên bang Nga thêm gắn bó.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Nga tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam
Ông Trần Bình Minh đại diện Hội hữu nghị Việt - Nga tặng sách cho Đại sứ Bezdetko. (Ảnh: Tuấn Việt)
Hội hữu nghị Việt – Nga, Đại sứ quán Nga tại Việt Nam thống nhất tiếp tục phát triển mối quan hệ nhân dân
Đại diện Hội hữu nghị Việt - Nga; VUFO cùng Đại sứ quán Nga chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Vũ Khánh)
Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Bắc Giang khóa V xác định đổi mới và nâng cao hoạt động Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Bắc Giang khóa V xác định đổi mới và nâng cao hoạt động
Sáng ngày 16/10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bắc Giang, Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Bắc Giang (Hội) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Bắc Giang khóa IV tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội khóa V.
Đại sứ Gennady Bezdetko: Triển vọng tươi sáng của hợp tác Việt Nam - Liên Bang Nga Đại sứ Gennady Bezdetko: Triển vọng tươi sáng của hợp tác Việt Nam - Liên Bang Nga
Liên bang Nga luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác với Việt Nam với tư cách là một trong những đối tác truyền thống và ưu tiên của Nga ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Vũ Khánh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoi-huu-nghi-viet-nga-dai-su-quan-nga-tai-viet-nam-thong-nhat-tiep-tuc-phat-trien-moi-quan-he-nhan-dan-155305.html

In bài viết