Doanh nghiệp phối hợp hỗ trợ trẻ em trong đại dịch COVID-19

10:59 | 29/10/2021

Ngày 28/10/2021, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) phối hợp với Mạng lưới Quản trị Quyền Trẻ em (CRG), Nhóm Công tác về quyền trẻ em (CRWG) và Mạng lưới phi lợi nhuận miền Nam (SNPO) tổ chức hội thảo “Hỗ trợ trẻ em trong đại dịch COVID-19 - Vì lợi ích tốt nhất của trẻ”, với sự hỗ trợ tài chính của Tổ chức cứu trợ trẻ em quốc tế (Save the Children).
Quảng Trị hỗ trợ cho sinh viên Lào trong mùa dịch Covid-19 Quảng Trị hỗ trợ cho sinh viên Lào trong mùa dịch Covid-19
Do ảnh hưởng của COVID - 19, gần 2 năm qua, các bạn sinh viên Lào đang học tập tại Quảng Trị không thể về nước để đoàn tụ với gia đình. Trước tình hình đó, các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh đã tích cực vận động mọi nguồn lực để động viên, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần nhằm giúp các em vượt qua khó khăn trong mùa dịch.
Hơn 11 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 Hơn 11 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
Sáng ngày 21/10, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) đã tổ chức lễ tiếp nhận tài trợ của các đơn vị là cơ quan, doanh nghiệp trong nước ủng hộ trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Tại hội thảo, bà Nguyễn Phương Linh – Viện trưởng MSD cho biết, nhu cầu phát sinh của trẻ em trong đại dịch hầu hết là nhu cầu khẩn cấp hiện tại, đồng thời cũng đòi hỏi nhu cầu hỗ trợ lâu dài. Đó là các nhu cầu về an sinh xã hội, về học tập, về vui chơi, về sức khoẻ thể chất và tinh thần, v.v. và cả nhu cầu tổng thể tất cả các vấn đề trên đối với trẻ em mồ côi do đại dịch.

Doanh nghiệp phối hợp hỗ trợ trẻ em trong đại dịch COVID-19
Các diễn giả chia sẻ tại tọa đàm.

Đại diện Nhóm Công tác về quyền trẻ em, ông Lê Ngọc Bảo đưa ra khuyến nghị: “Sự đồng hành và hỗ trợ của các doanh nghiệp, mạnh thường quân tới trẻ em mồ côi nên được điều phối thật tốt để có thể hỗ trợ cho trẻ được chăm sóc trong môi trường gia đình. Những hỗ trợ này phải đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc của Công ước LHQ về Quyền trẻ em, Luật Trẻ em 2016 và các văn bản pháp lý khác có liên quan".

Doanh nghiệp phối hợp hỗ trợ trẻ em trong đại dịch COVID-19
Bà Vũ Thị Kim Hoa – Phó Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phát biểu khai mạc chương trình.

Phát biểu tại Tọa đàm, bà Vũ Thị Kim Hoa – Phó Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH ghi nhận và đánh giá cao sự chung tay, phối hợp và hỗ trợ của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và toàn xã hội. Theo bà Hoa, điều này thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc hỗ trợ trẻ em trong đại dịch COVID-19. Bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước, sự tham gia của các bên liên quan cũng vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo sự hỗ trợ lâu dài cho các em.

Chính sách bảo hiểm xã hội đóng vai trò quan trọng đảm bảo an sinh xã hội trước Covid -19 Chính sách bảo hiểm xã hội đóng vai trò quan trọng đảm bảo an sinh xã hội trước Covid -19
Ngay từ khi đại dịch Covid -19 xuất hiện ở Việt Nam, với việc nhìn nhận rõ những tác động của đại dịch, Chính phủ đã kịp thời có những biện pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương có thể vượt qua đại dịch. Trong đó, có thể thấy rõ vai trò chủ đạo của các chính sách bảo hiểm xã hội.
Rà soát và đề xuất gỉải pháp hỗ trợ trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 Rà soát và đề xuất gỉải pháp hỗ trợ trẻ em mồ côi do dịch COVID-19
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương rà soát số lượng trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 và đề xuất giải pháp trong thời gian tới để không trẻ mồ côi nào thiếu sự quan tâm, chăm sóc, bảo vệ và có các chính sách toàn diện, lâu dài, phù hợp, hỗ trợ tốt nhất cho trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19.
Holman Management Consultant hỗ trợ doanh nghiệp trong việc hoàn tất  thủ tục tham gia TVP ở Hồng Kông (Trung Quốc) Holman Management Consultant hỗ trợ doanh nghiệp trong việc hoàn tất thủ tục tham gia TVP ở Hồng Kông (Trung Quốc)
Chương trình phiếu công nghệ (technology voucher programe – TVP) được ra mắt tại Hồng Kông lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2016. Mục đích của TVP là hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn sử dụng các dịch vụ và giải pháp công nghệ thông qua việc sử dụng phiếu công nghệ để nâng cao năng suất, nâng cấp và chuyển đổi doanh nghiệp của họ.

Thu Hoài

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/doanh-nghiep-phoi-hop-ho-tro-tre-em-trong-dai-dich-covid-19-154901.html

In bài viết