Hội hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên tăng cường hoạt động giao lưu nhân dân hai nước trong nhiệm kỳ mới

15:03 | 22/10/2021

Sáng 22/10/2021, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên (Hội) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ 2021-2026 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ông Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội.
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Philippines nhiệm kỳ 2021-2026 Thứ trưởng Phùng Đức Tiến được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Philippines nhiệm kỳ 2021-2026
Sáng 21/10, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam-Philippines (Hội) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II nhiệm kỳ 2021-2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Ban Chấp hành bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2021-2026.
Tăng cường giao lưu nhân dân, văn hóa, kinh tế giữa Việt Nam - Thuỵ Sỹ Tăng cường giao lưu nhân dân, văn hóa, kinh tế giữa Việt Nam - Thuỵ Sỹ
Ngày Văn hóa Việt Nam - Thụy Sỹ do Phái đoàn Việt Nam bên cạnh các tổ chức quốc tế tại Geneva chủ trì tổ chức, trên cơ sở phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Bern và các đối tác nhằm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Sỹ (1971-2021) đã góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, văn hóa, kinh tế giữa hai nước.

Dự Đại hội có: Đại biện lâm thời Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Ri Ho Jun; Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO); ông Dương Chính Chức, Phó Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao; ông Lê Quảng Ba, Cựu Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên; đại diện các Vụ Đông Bắc Á (Bộ Ngoại giao), Vụ Trung Quốc - Đông Bắc Á (Ban Đối ngoại Trung ương), Vụ Tổ chức phi chính phủ (Bộ Nội vụ), các hội hữu nghị; ông Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội cùng đông đảo thành viên.

Phát biểu khai mạc Đại hội ông Vương Duy Biên - Chủ tịch Hội cho biết: "Nhân dân hai nước Việt Nam - Triều Tiên có truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và thống nhất đất nước. Trong hơn 70 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1950, tình hữu nghị giữa hai nước không ngừng được phát triển. Đó là quyết tâm của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nỗ lực chung của nhân dân hai nước, trong đó có sự đóng góp tích cực của Hội hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên và Hội hữu nghị Triều Tiên-Việt Nam".

Hội hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên tăng cường hoạt động giao lưu nhân dân hai nước trong nhiệm kỳ mới
Ông Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Tuấn Việt.

Đại hội là dịp Hội tổng kết đánh giá công tác trong nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho hoạt động của Hội giai đoạn 2021-2026.

Theo báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ vừa qua, Hội đã nhận được sự hỗ trợ, hợp tác, sự quan tâm và coi trọng của các bộ, ban, ngành và các địa phương, nhờ đó Hội đạt được những kết quả tích cực, thực sự đã phát huy vai trò quan trọng trong việc củng cố, duy trì và thúc đẩy quan hệ hai nước. Hội đã phát huy tính chủ động trong việc thúc đẩy hoạt động giao lưu hữu nghị hai bên, cuốn hút đối tác cùng phối hợp tham gia tổ chức hoạt động. Đặc biệt Hội đã phối hợp chặt chẽ với Hội bạn và tranh thủ được sự giúp đỡ của Đại sứ quán Triều Tiên. Ghi nhận những đóng góp đó, Chính phủ Triều Tiên đã trao tặng Huân chương Hữu nghị và Huy chương Hữu nghị cho một số cá nhân, tập thể chi hội của Hội vì những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị nhân dân giữa hai nước.

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội xác định tăng cường công tác tuyên truyền về tình hữu nghị truyền thông Việt Nam - Triều Tiên bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú và nghiên cứu, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, quảng bá du lịch... Đồng thời Hội tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm hoạt động, nghiên cứu các để tài khoa học, chương trình hợp tác phù hợp tác trên các lĩnh vực giữa hội hữu nghị hai nước và phát huy vai trò “cầu nối” trong hoạt động hợp tác kinh tế, khoa học công nghệ, giao lưu văn hóa, du lịch... giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Triều Tiên.

Các đại biểu cũng lắng nghe tham luận "Tăng cường phát triển và củng cố tổ chức các hội thành viên" của Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Triều tỉnh Hải Dương Phạm Văn Hoàn và tham luận của Chi hội trường mẫu giáo Việt-Triều hữu nghị.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Điều lệ Hội; bầu 30 ủy viên Ban Chấp hành; 9 uỷ viên Ban Thường vụ và 03 ủy viên Ban Kiểm tra bằng hình thức hiệp thương. Ông Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên tăng cường hoạt động giao lưu nhân dân hai nước trong nhiệm kỳ mới
Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội. Ảnh: Tuấn Việt.

Đại hội cũng thông qua Điều lệ mới của Hội nhằm đáp ứng các yêu cầu: Bám sát tinh thần Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 về sửa đổi Nghị định 45; Chỉ thị 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của VUFO trong tình hình mới, Điều lệ sửa đổi của VUFO được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 23/03/2021 tại Quyết định số 422/QĐ-TTg. Đồng thời tạo điều kiện để củng cố, phát triển tổ chức Hội phù hợp với tính chất, vị trí, vai trò và nhiệm vụ của Hội; đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động Hội để thực hiện nhiệm vụ được giao; điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cách thể hiện một số nội dung cho chuẩn xác hơn, phù hợp hơn với thực tiễn tổ chức và hoạt động của Hội, theo quy định chung của Bộ Nội vụ.

Tại Đại hội, Đại biện lâm thời Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Ri Ho Jun chuyển điện mừng của Hội hữu nghị Triều Tiên - Việt Nam chúc mừng đại hội. Ông Ri Ho Jun chia sẻ: "Cùng với giao lưu hợp tác Đảng và Nhà nước, Hội hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên đã tích cực đóng góp vào giao lưu hợp tác giữa nhân dân hai nước qua nhiều hình thức. Trong 5 năm qua nhân dân hai nước chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng tổ quốc xã hội chủ nghĩa".

Hội hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên tăng cường hoạt động giao lưu nhân dân hai nước trong nhiệm kỳ mới
Đại biện lâm thời Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Ri Ho Jun phát biểu chúc mừng Đại hội. Ảnh: Tuấn Việt.

Nhân dịp này ông Ri Ho Jun bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước và Hội sẽ tiếp tục ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của Đảng Lao động Triều Tiên và nhân dân Triều Tiên trong nhiệm kỳ mới.

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch VUFO quyết định trao tặng Kỷ niệm chương 'Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc" và bằng khen của Đoàn Chủ tịch VUFO cho các cá nhân có thành tích xuất sắc của Hội.

Hội hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên tăng cường hoạt động giao lưu nhân dân hai nước trong nhiệm kỳ mới
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga trao tặng kỷ niệm chương và bằng khen cho các cá nhân xuất sắc của Hội hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên. Ảnh: Tuấn Việt.

Phát biểu chúc mừng Đại hội, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh "Trong gần 40 năm qua kể từ khi hoạt động hội được củng cố, mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng Hội vẫn bền bỉ hoạt động với nhiều hình thức phong phú. Đặc biệt Hội đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Đại sứ quán Triều Tiên tại Hà Nội tổ chức nhiều sự kiện có ý nghĩa. Hội đã linh hoạt, sáng tạo, huy động nguồn lực hoàn thành nhiệm vụ là cầu nối thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Huân chương Lao động hạng ba do Chủ tịch nước trao tặng năm 2015 nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Hội đã thể hiện sự ghi nhận đóng góp quan trọng của Hội trong sự nghiệp đối ngoại nhân dân".

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga cũng bày tỏ sự tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hội Vương Duy Biên và Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021-2026, Hội sẽ đạt được những thành công mới, góp phần xứng đáng vào việc thúc đẩy và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Bắc Giang khóa V xác định đổi mới và nâng cao hoạt động Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Bắc Giang khóa V xác định đổi mới và nâng cao hoạt động
Sáng ngày 16/10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bắc Giang, Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Bắc Giang (Hội) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tỉnh Bắc Giang khóa IV tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội khóa V.
Hội họa sỹ Ukraine sáng tác về Việt Nam nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao hai nước Hội họa sỹ Ukraine sáng tác về Việt Nam nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao hai nước
Thực hiện chương trình hợp tác giữa Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine (ĐSQ) và các hội nghệ thuật Ukraine, vừa qua, đã diễn ra lễ ký kết Thoả thuận hợp tác giữa ĐSQ với Hội hoạ sỹ Ukraine và nhà bảo trợ Gorchakov.
5 hoạt động đối ngoại nhân dân trọng tâm thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Azerbaijan trong nhiệm kỳ mới 5 hoạt động đối ngoại nhân dân trọng tâm thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Azerbaijan trong nhiệm kỳ mới
Ngày 30/9, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan (Hội) đã tổ chức họp Ban chấp hành dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tại đây, Hội đã đề ra 5 nội dung lớn nhằm đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân trong nhiệm kỳ mới

Thu Hoài

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoi-huu-nghi-viet-nam-trieu-tien-tang-cuong-hoat-dong-giao-luu-nhan-dan-hai-nuoc-trong-nhiem-ky-moi-154251.html

In bài viết