Cần Thơ được trao Giải thưởng thành phố ASEAN bền vững môi trường

19:35 | 21/10/2021

Thành phố Cần Thơ là 1 trong 10 thành phố thuộc 10 quốc gia thành viên ASEAN vinh dự được trao Giải thưởng thành phố ASEAN bền vững môi trường lần thứ 5, diễn ra tại Indonesia vào chiều ngày 21/10 theo giờ địa phương.
Quỹ từ thiện Otto Poon hỗ trợ PolyU để thành lập 2 viện nghiên cứu thành phố thông minh, năng lượng bền vững Quỹ từ thiện Otto Poon hỗ trợ PolyU để thành lập 2 viện nghiên cứu thành phố thông minh, năng lượng bền vững
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh về phát triển bền vững năm 2021 Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh về phát triển bền vững năm 2021

Chiều ngày 21/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện chủ trì tham dự Lễ trao Giải thưởng thành phố ASEAN bền vững môi trường lần thứ 5 và Chứng nhận thành phố ASEAN bền vững môi trường lần thứ 4, diễn ra tại Indonesia.

Cần Thơ được trao Giải thưởng thành phố ASEAN bền vững môi trường
Đại sứ Việt Nam tại Indonesia nhận Giải thưởng thành phố ASEAN bền vững môi trường lần thứ 5 (Ảnh chụp qua màn hình).

Đây là một trong chuỗi các sự kiện tại cuộc họp Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN (AMME) lần thứ 16, do Indonesia đăng cai tổ chức.

Lễ trao giải thưởng được tổ chức bằng hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp. Theo đó, có 10 thành phố được trao Giải thưởng thành phố ASEAN bền vững môi trường và 13 thành phố khác được trao Chứng chỉ thành phố ASEAN bền vững môi trường tại lễ trao giải lần này. Thành phố Cần Thơ là 1 trong 10 thành phố thuộc 10 quốc gia thành viên ASEAN vinh dự được trao Giải thưởng thành phố ASEAN bền vững môi trường lần thứ 5. Riêng thành phố Ninh Bình của Việt Nam được trao Chứng nhận thành phố ASEAN bền vững môi trường trong lĩnh vực nước sạch.

Cần Thơ được trao Giải thưởng thành phố ASEAN bền vững môi trường
Quang cảnh điểm cầu TP Cần Thơ.

Giải thưởng thành phố ASEAN bền vững môi trường lần 5 và Chứng nhận thành phố ASEAN bền vững môi trường lần 4 là một trong những chương trình hợp tác của ASEAN dưới sự điều phối của Nhóm công tác ASEAN về các thành phố bền vững về môi trường (AWGESC). Chương trình nhằm khuyến khích sự phát triển bền vững của các thành phố trong ASEAN bằng cách ghi nhận và đánh giá cao các thành phố đã thực hiện nhiều sáng kiến và nỗ lực khác nhau để xây dựng các thành phố xanh và sạch.

Cần Thơ được trao Giải thưởng thành phố ASEAN bền vững môi trường
TP Cần Thơ được vinh danh tại trao Giải thưởng thành phố ASEAN bền vững môi trường lần thứ 5.

Được biết, Giải thưởng thành phố ASEAN bền vững môi trường được tổ chức định kỳ 3 năm/lần, bắt đầu từ năm 2008. Vào năm 2011, một giải thưởng mới có tên là Chứng nhận bền vững công nhận cho các hạng mục Đất sạch, Không khí sạch và Nước sạch.

7 tỉnh, thành Nam sông Hậu liên kết phòng chống dịch, phát triển kinh tế 7 tỉnh, thành Nam sông Hậu liên kết phòng chống dịch, phát triển kinh tế
Ngày 19/10, UBND TP Cần Thơ chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến liên kết, phối hợp phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội với các địa phương khu vực Nam sông Hậu.
Cần Thơ cho phép nhiều hoạt động kinh doanh được mở lại Cần Thơ cho phép nhiều hoạt động kinh doanh được mở lại
Cần Thơ cho phép các cơ sở kinh doanh, dịch vụ hoạt động trở lại; không chỉ định xét nghiệm COVID-19 đối với người đến/về thành phố từ địa bàn có dịch ở cấp độ 1, 2.
Thủ tướng ban hành chương trình hành động về phát triển Cần Thơ đến năm 2045 Thủ tướng ban hành chương trình hành động về phát triển Cần Thơ đến năm 2045
Ngày 30/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Nghị quyết số 98/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Đẩy mạnh chuyển đổi số, đoàn kết, phục hồi bền vững ASEAN Đẩy mạnh chuyển đổi số, đoàn kết, phục hồi bền vững ASEAN
Chiều 23/8, theo giờ Hà Nội, tiếp tục chương trình Đại hội đồng liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - AIPA 42, các đại biểu họp Phiên toàn thể thứ nhất theo hình thức trực tuyến. Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Trưởng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng.

Hà Vy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/can-tho-duoc-trao-giai-thuong-thanh-pho-asean-ben-vung-moi-truong-154184.html

In bài viết