Taliban đào tạo 130 chiến binh làm quản giáo, chuẩn bị mở lại nhà tù lớn nhất Afghanistan

14:45 | 19/10/2021

Khoảng 130 chiến binh Taliban đang được đào tạo để trở thành quản giáo tại nhà tù Pul-e-Charkhi ở thủ đô Kabul trong bối cảnh nhà tù này đã sẵn sàng hoạt động trở lại.
Taliban tiết lộ Hoa Kỳ đã đồng ý viện trợ nhân đạo cho Afghanistan Taliban tiết lộ Hoa Kỳ đã đồng ý viện trợ nhân đạo cho Afghanistan
Phe kháng chiến Afghanistan bắt đầu 'phản đòn' Taliban Phe kháng chiến Afghanistan bắt đầu 'phản đòn' Taliban
Taliban đào tạo 130 chiến binh làm quản giáo, chuẩn bị mở lại nhà tù lớn nhất Afghanistan
Nhà tù Pul-e-Charkhi. Nguồn: SCMP

Pul-e-Charkhi là nhà tù lớn nhất Afghanistan, nơi giam giữ hàng nghìn tù nhân bị chính quyền cũ bắt giữ. Nhà tù này luôn ở trong tình trạng tồi tệ và quá đông đúc. 11 dãy phòng giam của nhà tù được xây dựng để giam giữ 5.000 tù nhân nhưng thường xuyên chật cứng hơn 10.000 người, bao gồm cả tù nhân Taliban và tội phạm.

Được biết, hồi tháng 8 vừa qua, các tù nhân tại đây đã được Taliban trả tự do khi lực lượng này tiến vào Thủ đô Kabul và giành quyền kiểm soát đất nước Afghanistan.

Việc mở cửa nhà tù là một chiến lược được lực lượng Taliban sử dụng trên khắp Afghanistan, vì các tù nhân Hồi giáo được tự do thường sẽ gia nhập hàng ngũ của họ.

Hiện nay, Taliban đang điều hành nhà tù Pul-e-Charkhi - một khu phức hợp rộng lớn ở vùng ngoại ô phía Đông của Kabul.

Taliban rơi vào ổ phục kích của phe kháng chiến Afghanistan Taliban rơi vào ổ phục kích của phe kháng chiến Afghanistan
Taliban ban hành lệnh cấm người dân Afghanistan cạo râu Taliban ban hành lệnh cấm người dân Afghanistan cạo râu

Hà Linh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/taliban-dao-tao-130-chien-binh-lam-quan-giao-chuan-bi-mo-lai-nha-tu-lon-nhat-afghanistan-153963.html

In bài viết