Gió lớn bất thường, nhiều ngôi nhà ở miền Trung sập tường tốc mái

10:53 | 17/10/2021

Mưa kèm gió lớn khiến nhiều ngôi nhà ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi bị sập tường, tốc mái, nhiều cây cối ngã đổ.
Đà Nẵng cần chuẩn bị gì để đón khách du lịch trở lại? Đà Nẵng cần chuẩn bị gì để đón khách du lịch trở lại?
Đà Nẵng đang sớm triển khai phương án đón và phục vụ khách nội địa để từng bước khởi động và phục hồi du lịch, kéo theo ngành khác cùng phục hồi và phát triển.
Đà Nẵng đề xuất Thủ tướng cho phép đón khách quốc tế từ tháng 11/2021 Đà Nẵng đề xuất Thủ tướng cho phép đón khách quốc tế từ tháng 11/2021
Ngày 16/10, Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh vừa có Tờ trình 143/TTr-UBND gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị cho phép TP Đà Nẵng đón khách quốc tế trở lại từ tháng 11/2021.
Gió lớn bất thường, nhiều ngôi nhà ở miền Trung sập tường tốc mái
Mưa và gió lớn tại Đà Nẵng sáng ngày 17/10. (ảnh Bảo Anh)

Từ rạng sáng ngày 17/10, những trận gió lớn bất thường xảy ra tại các khu vực từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi... đã khiến khu vực này chịu nhiều tổn thất. Đặc biệt là tình trạng sập tường, tốc mái, ngập cục bộ đã xảy ra tại các địa phương này.

Gió lớn bất thường, nhiều ngôi nhà ở miền Trung sập tường tốc mái
Các đường phố tại Đà Nẵng sáng ngày 17/10. (ảnh Bảo Anh)
Gió lớn bất thường, nhiều ngôi nhà ở miền Trung sập tường tốc mái
Cây cối ngã đổ vì gió lớn tại Đà Nẵng. (ảnh Bảo Anh)
Gió lớn bất thường, nhiều ngôi nhà ở miền Trung sập tường tốc mái
Khu vực làn nghề đá mỹ nghệ Non Nước (Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) sáng ngày 17/10. (Ảnh Xuân Phú)
Gió lớn bất thường, nhiều ngôi nhà ở miền Trung sập tường tốc mái
Bản đồ gió 9h sáng ngày 17/10, đới hút gió hướng vào TP Đà Nẵng.

Tại Quảng Ngãi, trận gió lớn xảy ra vào rạng sáng 17/10 ở hai xã Bình Chánh và Bình Thạnh (huyện Bình Sơn) đã làm tốc mái, sập tường 45 ngôi nhà, rất may không có thiệt hại về người.

Gió lớn bất thường, nhiều ngôi nhà ở miền Trung sập tường tốc mái
Nhiều ngôi nhà ở hai xã Bình Chánh và Bình Thạnh (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) bị tốc mái. (ảnh Trường Thịnh)

Từ sáng sớm 17-10, tại TP Tam Kỳ và huyện Phú Ninh, Quảng Nam, có mưa rất to kèm gió lớn. Nhiều khu vực nước tràn ngập, chảy xiết. Tại huyện Đại Lộc, nhiều tuyến đường đã bị ngập, lực lượng chức năng đã huy động để giám sát và ngăn người dân di chuyển tại các khu vực nguy hiểm.

Gió lớn bất thường, nhiều ngôi nhà ở miền Trung sập tường tốc mái
Mực nước trên các sông ở Quảng Nam đang lên nhanh sáng ngày 17/10. (ảnh Nhật Duy)
Gió lớn bất thường, nhiều ngôi nhà ở miền Trung sập tường tốc mái
Nhiều khu vực của huyện Đại Lộc (Quảng Nam) bị ngập. (ảnh Nhật Duy)
Gió lớn bất thường, nhiều ngôi nhà ở miền Trung sập tường tốc mái
Khu vực Ba Khe (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) tất cả người và phương tiện phải quay đầu. (ảnh Nhật Duy)

Tại Thừa Thiên Huế đã ghi nhận trường hợp 2 người mất tích khi đi đánh cá.

Mở lại hàng quán ở Đà Nẵng, cả người mua và người bán đều vui Mở lại hàng quán ở Đà Nẵng, cả người mua và người bán đều vui
Sau nhiều ngày không có ca lây nhiễm Covid-19 cộng đồng, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã cho mở lại hoạt động ăn uống tại chỗ, người mua và người bán đều vui mừng.
Đà Nẵng: Ăn uống tại chỗ được phép, chủ quán tất bật chuẩn bị Đà Nẵng: Ăn uống tại chỗ được phép, chủ quán tất bật chuẩn bị
Được bán hàng ăn uống tại chỗ trở lại, các nhà hàng, quán nhậu, quán cà phê tại Đà Nẵng tất bật lau dọn, nhập hàng, chuẩn bị kinh doanh trở lại.
Đà Nẵng lên phương án đón khách du lịch trở lại Đà Nẵng lên phương án đón khách du lịch trở lại
Ngành du lịch Đà Nẵng xác định khôi phục theo phương châm: Chủ động thích ứng, linh hoạt để đạt hiệu quả, đồng thời phải bảo đảm an toàn cho khách du lịch, cho cộng đồng và cho nhân viên phục vụ du lịch.

Bảo Anh - Nhật Duy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/gio-lon-bat-thuong-nhieu-ngoi-nha-o-mien-trung-sap-tuong-toc-mai-153775.html

In bài viết