TP.HCM xây dựng kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19

10:55 | 11/10/2021

Ngày 11/10, Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết, đơn vị đã có kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động. Trong đó, các hoạt động chăm lo Tết sẽ hướng đến người lao động bị nợ lương, tạm hoãn, mất việc làm do Covid-19.
Gần 50% doanh nghiệp giữ nguyên nhân sự và tiền lương trong thời gian dịch bệnh Gần 50% doanh nghiệp giữ nguyên nhân sự và tiền lương trong thời gian dịch bệnh
Oxfam công bố gói hỗ trợ 1,3 tỷ đồng cho người lao động di cư gặp khó khăn tại TP.HCM Oxfam công bố gói hỗ trợ 1,3 tỷ đồng cho người lao động di cư gặp khó khăn tại TP.HCM

Theo đó, ngoài việc chuẩn bị chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, người lao động bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp có hoàn cảnh khó khăn như mọi năm, các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh còn tập trung chăm lo cho người lao động bị mất việc làm hoặc không có việc làm ổn định do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, các hoạt động chăm lo Tết năm nay còn hướng đến lao động nữ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi có hoàn cảnh khó khăn; người lao động bị nợ lương, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc; các y, bác sỹ, cán bộ y tế làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; người lao động là F0 đang điều trị có hoàn cảnh khó khăn.

TP.HCM xây dựng kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19
Liên đoàn Lao động TP.HCM trao tặng "Tấm vé nghĩa tình" cho công nhân Công ty TNHH Nissei Electric Việt Nam để về quê đón Tết Tân Sửu năm 2021. (Ảnh: Người lao động)

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, các công đoàn cơ sở sẽ tham gia cùng người sử dụng lao động xây dựng phương án chi trả lương lịch nghỉ tết và các khoản phúc lợi khác cho người lao động. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp cơ quan liên quan nắm danh sách các doanh nghiệp đang khó khăn để tham mưu cách giải quyết.

Dịp Tết Nguyên đán 2022, Công đoàn TP.HCM cũng tổ chức chương trình "Tấm vé nghĩa tình", phấn đấu trao tặng 35.000 vé xe, vé tàu, vé máy bay cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn để về quê đón tết. Liên đoàn Lao động TP.HCM dự kiến tổ chức chương trình “Chuyến tàu mùa xuân” lần 2, hỗ trợ 100% vé tàu đưa các gia đình đoàn viên tiêu biểu (cả vợ, chồng, 2 con dưới 16 tuổi) có nhu cầu về quê đón Tết.

Ngoài ra, công đoàn các cấp cũng sẽ đẩy mạnh các chương trình phúc lợi đoàn viên, tổ chức "Phiên chợ 0 đồng", "Chương trình ngày giảm giá"... tại các doanh nghiệp có đông lao động; chương trình "Tết sum vầy" cho khoảng 10.000 hộ gia đình không có điều kiện về quê.

Theo Liên đoàn Lao động TP.HCM, công tác chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 được tổ chức đồng bộ ở 3 cấp (công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn TP.HCM). Đồng thời, các phương án tổ chức trong điều kiện bình thường mới và phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Từ 1/10: khoảng 13 triệu người lao động sẽ được hưởng hỗ trợ theo nghị quyết 116 của Chính phủ Từ 1/10: khoảng 13 triệu người lao động sẽ được hưởng hỗ trợ theo nghị quyết 116 của Chính phủ
Hỗ trợ 38.000 tỷ cho người lao động và doanh nghiệp đóng bảo hiểm thất nghiệp Hỗ trợ 38.000 tỷ cho người lao động và doanh nghiệp đóng bảo hiểm thất nghiệp

Mai Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tphcm-xay-dung-ke-hoach-cham-lo-tet-cho-nguoi-lao-dong-bi-anh-huong-boi-covid-19-153246.html

In bài viết