Australia bàn giao thêm 300.000 liều vaccine COVID-19 và trang thiết bị chống dịch cho Việt Nam

12:36 | 07/10/2021

Ngày 6/10 tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, bà Robyn Mudie - Đại sứ Australia tại Việt Nam đã trao 300.000 liều vaccine ngừa COVID-19 cùng nhiều trang thiết bị y tế của chính phủ Australia cho Việt Nam và cho biết phía Australia sẽ hỗ trợ Việt Nam thêm 3,7 triệu liều vaccine trong thời gian tới.
Hoa Kỳ tặng thêm cho Việt Nam gần 1,5 triệu liều vaccine Pfizer Hoa Kỳ tặng thêm cho Việt Nam gần 1,5 triệu liều vaccine Pfizer
Tối 2/10, lô vaccine Pfizer do Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài, Hà Nội. Lô vaccine này được bàn giao thông qua cơ chế COVAX và được vận chuyển trực tiếp từ nhà máy của Pfizer về Việt Nam.
Tập đoàn BRG và SeABank ủng hộ trang thiết bị phòng  dịch Covid-19 trị giá 5 tỷ đồng cho Bộ Công an Tập đoàn BRG và SeABank ủng hộ trang thiết bị phòng dịch Covid-19 trị giá 5 tỷ đồng cho Bộ Công an
Ngày 30/09/2021, Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank, thông qua “Quỹ An Sinh Sức Sống Mới của BRG và SeABank”, đã trao tặng trang thiết bị y tế thiết yếu phòng, chống dịch Covid-19 với tổng giá trị 5 tỷ đồng cho Bộ Công an. Đây là những trang thiết bị tiên tiến và hiện đại nhất thế giới hiện nay trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và được sản xuất bởi những thương hiệu hàng đầu thế giới.

Trang thiết bị y tế gồm 614.400 khẩu trang y tế N95, khẩu trang phẫu thuật và 40.800 bộ quần áo bảo hộ.

Australia bàn giao thêm 300.000 liều vaccine COVID-19 và trang thiết bị chống dịch cho Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường nhận bàn giao 300.000 liều vaccine COVID-19 AstraZeneca. Ảnh Trần Minh.

Bà Robyn Mudie - Đại sứ Australia tại Việt Nam bày tỏ vui mừng khi thấy thêm nhiều liều vaccine được chuyển từ Australia đến Hà Nội và Australia đã tăng mức cam kết hỗ trợ.

Đến nay Australia đã bàn giao cho Việt Nam hơn 700.000 liều vaccine. Australia cũng tuyên bố sẽ hỗ trợ Việt Nam thêm 3,7 triệu liều vaccine trong thời gian tới thông qua thoả thuận với UNICEF và Bộ Y tế Việt Nam, nâng tổng số vaccine Australia cam kết hỗ trợ cho Việt Nam lên 5,2 triệu liều. Tổng giá trị các khoản hỗ trợ mà Australia dành cho Việt Nam liên quan đến vaccine ngừa Covid-19 lên đến 60 triệu AUD.

Bên cạnh các khoản hỗ trợ trực tiếp, song phương, thông qua Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), Australia còn giúp đỡ Việt Nam nâng cao khả năng tiếp cận vaccine thông qua việc nâng cấp các tủ bảo quản lạnh, đào tạo nhân viên y tế, truyền thông và lên kế hoạch cũng như triển khai việc tiêm vaccine ở vùng sâu, vùng xa.

Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường gửi lời cảm ơn Chính phủ và nhân dân Australia đã chia sẻ, hỗ trợ Việt Nam trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19. Trong thời gian qua, hợp tác giữa 2 nước về lĩnh vực y tế được tăng cường.

Thứ trưởng Trương Quốc Cường nhấn mạnh: “Chúng tôi vui mừng khi biết Chính phủ và nhân dân Australia sẽ hỗ trợ Việt Nam thêm 3,7 triệu liều vaccine. Đây là sự giúp đỡ rất cần thiết, quý báu để chào mừng 48 năm, thúc đẩy mạnh mẽ hơn mối quan hệ ngoại giao giữa 2 nước và giúp Việt Nam tiếp cận được thêm nhiều nguồn vaccine để phục vụ phòng chống dịch.”

Australia bàn giao thêm 300.000 liều vaccine COVID-19 và trang thiết bị chống dịch cho Việt Nam

Đại sứ Australia Robyn Mudie cùng Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường thăm kho lưu trữ vaccine tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Ảnh Trần Minh

Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết sẽ nhanh chóng phân bổ 300.000 liều vaccine AstraZeneca và trang thiết bị bảo hộ tiếp nhận hôm nay đến các cơ sở y tế, các địa phương để phục vụ phòng chống dịch phù hợp, hiệu quả.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có thư cảm ơn Thủ tướng Australia Scott Morrison về sự hỗ trợ quý báu này.

Trước đó, tại cuộc điện đàm ngày 25/5 với Thủ tướng Australia Scott Morrison, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cảm ơn Australia cam kết viện trợ cho Việt Nam 40 triệu AUD để tiếp cận vaccine COVID-19 và khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với Australia để triển khai hiệu quả khoản viện trợ này, đồng thời đề nghị Australia ưu tiên cho Việt Nam tiếp cận trong thời gian sớm nhất nguồn vaccine AstraZeneca sản xuất tại Australia.

Tiêm vắc xin phòng Covid -19 cho gần 300 sinh viên Lào tại Việt Nam Tiêm vắc xin phòng Covid -19 cho gần 300 sinh viên Lào tại Việt Nam
Ngày 29/9, tại Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 tỉnh Bắc Ninh tổ chức tiêm vắc xin Covid - 19 cho gần 300 lưu sinh viên Lào đang sinh sống và học tập tại trường.
Nhân dân Oman ủng hộ 300.000 USD cho người dân miền Trung Việt Nam bị ảnh hưởng lũ lụt Nhân dân Oman ủng hộ 300.000 USD cho người dân miền Trung Việt Nam bị ảnh hưởng lũ lụt
Chiều ngày 23/9/2021, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã chứng kiến Lễ tiếp nhận tượng trưng khoản viện trợ trị giá 300.000 USD do Ngài Saleh Mohamed Ahmed Al Saqri, Đại sứ Vương quốc Oman tại Hà Nội, thay mặt Chính phủ và nhân dân Vương quốc Oman, trao cho đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ nhân dân một số tỉnh miền Trung Việt Nam bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong thời gian qua.
Tập đoàn BRG và ngân hàng SeABank bàn giao trang thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19 trị giá 10 tỷ đồng cho TP. Đà Nẵng Tập đoàn BRG và ngân hàng SeABank bàn giao trang thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19 trị giá 10 tỷ đồng cho TP. Đà Nẵng
Ngày 22/9/2021, nhằm hiện thực hóa cam kết với thành phố Đà Nẵng trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank, thông qua “Quỹ An Sinh Sức Sống mới của BRG và SeABank”, đã tổ chức lễ bàn giao trang thiết bị y tế thiết yếu phục vụ công tác xét nghiệm, điều trị Covid-19 với tổng giá trị 10 tỷ đồng cho Thành phố Đà Nẵng.

Mẫn Chi

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/australia-ban-giao-them-300000-lieu-vaccine-covid-19-va-trang-thiet-bi-chong-dich-cho-viet-nam-152931.html

In bài viết