Đà Nẵng cấm tàu thuyền ra khơi

10:00 | 07/10/2021

Ngày 6-10, Đại tá Trần Công Thành, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang triển khai các phương án chuẩn bị ứng phó với áp thấp nhiệt đới (có khả năng mạnh lên thành bão số 7) có thể ảnh hưởng đến khu vực ven biển và thành phố Đà Nẵng.
Dự án 35 triệu USD từ Nhật Bản khởi công tại Đà Nẵng Dự án 35 triệu USD từ Nhật Bản khởi công tại Đà Nẵng
Đà Nẵng chi hơn 20 tỷ đồng hỗ trợ tàu cá vươn khơi Đà Nẵng chi hơn 20 tỷ đồng hỗ trợ tàu cá vươn khơi
Cảnh sát biển Việt Nam: Huy động người, tàu thuyền và phương tiện, thiết bị kỹ thuật dân sự Cảnh sát biển Việt Nam: Huy động người, tàu thuyền và phương tiện, thiết bị kỹ thuật dân sự

Chiều 6.10, tại cuộc họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai - cho biết: Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, các khu dân cư ven biển, khu vực trũng thấp, cửa sông, ngoài bãi các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đã sẵn sàng phương án sơ tán dân theo nguyên tắc đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.

Dự kiến sẽ sơ tán 71.559 hộ với 290.671 dân khu vực ven biển (Thanh Hóa: 6.516 hộ với 29.316 dân, Nghệ An: 18.200 dân, Hà Tĩnh 658 hộ với 9.823 dân; Quảng Bình: 29.125 hộ với 109.300 dân, Quảng Trị: 17.384 hộ với 61.210 dân, Huế: 7.192 hộ với 20.148 dân, Đà Nẵng: 693 hộ với 9.116 dân, Quảng Nam: 2.957 với 9.116, Quảng Ngãi: 7.034 với 24.442 dân.

Hiện tại, có 7.690 ca F0 tại 9 tỉnh, thành phố các địa phương đã rà soát các đối tượng trong diện F0, F1 để có phương án cách ly, sơ tán riêng cũng như biện pháp y tế phù hợp để an toàn dịch bệnh. Trong đó, Thanh Hóa có 1023 ca; Nghệ An 1.866 ca; Hà Tĩnh 23 ca; Quảng Bình 1.707 ca; Quảng Trị 269 ca; Thừa Thiên-Huế 824 ca; Đà Nẵng 133 ca; Quảng Nam 620 ca; Quảng Ngãi 1.225 ca.

Đà Nẵng nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi để tránh ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
Đà Nẵng nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi để tránh ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới

Ngoài ra, bên cạnh công việc thông báo cấm xuất bến đến các phương tiện và thực hiện, các Đồn Biên phòng: Hải Vân, Phú Lộc, Sơn Trà và Non Nước cũng sẵn sàng sắp xếp các phương tiện tân tiến ở khu trú ẩn an toàn. Các đơn vị thống kê tàu hoạt động trên biển, duy trì liên kết thông tin hướng dẫn các phương tiện ra khỏi vùng nguy hiểm, tuyên truyền cho bà con dân làm chuẩn công việc bị ứng phó.

Đại tá Trần Công Thành cho biết thêm, tính đến 17 giờ ngày 6-10, BÐBP Đà Nẵng đã liên kết với tất cả 1.242 phương tiện của thành phố. Trong đó, số lượng tàu đang neo đậu trong bờ là 1.230 phương tiện, tàu nằm trên biển 12 phương tiện với 89 lao động (không có phương tiện nào hoạt động trong khu vực nguy hiểm).

Công điện cũng yêu cầu UBND các quận, huyện thông báo kịp thời diễn biến, tình hình mưa, áp thấp nhiệt đới cho nhân dân biết để chủ động ứng phó, chằng chống, gia cố nhà cửa; rà soát phương án, sẵn sàng sơ tán bảo đảm an toàn cho nhân dân trong thiên tai, nhất là tại các khu dân cư đang sống ở những vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét...

Đài canh thông tin của Đồn Biên phòng Phú Lộc duy trì liên lạc với các phương tiện đang hoạt động trên biển. Ảnh: Trúc Hà
Đài canh thông tin của Đồn Biên phòng Phú Lộc duy trì liên lạc với các phương tiện đang hoạt động trên biển. Ảnh: Trúc Hà

Các quận, huyện chỉ đạo các lực lượng của địa phương phối hợp với các lực lượng quân đội, công an hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, sơ tán nhân dân đến nơi an toàn; tổ chức chằng chống và cắt tỉa cây xanh theo phân cấp quản lý...

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, hồi 7 giờ ngày 6-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 270km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Còn hơn 200 tàu thuyền đang trong vùng nguy hiểm do bão số 5 Còn hơn 200 tàu thuyền đang trong vùng nguy hiểm do bão số 5
Bão số 5 đang di chuyển theo hướng Tây về phía quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km. Hiện các đơn vị Biên phòng đang tiếp tục kêu gọi hơn 200 tàu thuyền đang hoạt động trên biển về bờ trú bão an toàn.
Cảnh sát biển có quyền truy đuổi tàu thuyền trên biển không? Cảnh sát biển có quyền truy đuổi tàu thuyền trên biển không?
Bạn đọc hỏi: Theo Luật Cảnh sát biển Việt Nam thì Cảnh sát biển có được quyền truy đuổi tàu thuyền trên biển không?
Bộ đội biên phòng Đà Nẵng điều lực lượng cứu tàu cá bị chìm của ngư dân Bộ đội biên phòng Đà Nẵng điều lực lượng cứu tàu cá bị chìm của ngư dân
Phát hiện một tàu cá của ngư dân bị chìm do lâu ngày không được bơm nước tràn, lực lượng chức năng đã tiến hành ứng cứu.

Tuấn Quỳnh (TH )

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/da-nang-cam-tau-thuyen-ra-khoi-152886.html

In bài viết