Ông Lê Hải Hòa được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Cao Bằng

13:08 | 05/10/2021

Ngày 5/10, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Cao Bằng tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Lê Hải Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Lào tỉnh Cao Bằng khóa II, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phát động cuộc thi viết về tình hữu nghị Việt - Séc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phát động cuộc thi viết về tình hữu nghị Việt - Séc
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc vừa phát động cuộc thi viết "Việt Nam - Cộng hòa Séc tình hữu nghị thủy chung". Cuộc thi nhằm khuyến khích các cá nhân, tổ chức tham gia góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.
Hội hữu nghị Việt Nam- Armenia: Hành trình 7 năm xây đắp quan hệ hữu nghị hai nước Hội hữu nghị Việt Nam- Armenia: Hành trình 7 năm xây đắp quan hệ hữu nghị hai nước
Hội hữu nghị Việt Nam- Armenia được thành lập theo Quyết định số 220/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ngày 14/3/2014 và là tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ở Trung ương. Ngay từ ngày đầu thành lập, Hội đã tập hợp được nhiều hội viên là những cán bộ, cựu lưu học sinh đã từng học tập, sinh sống và công tác tại nước Cộng hòa Armenia.

Tham dự đại hội có: ông Nguyễn Văn Doanh - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Nông Thanh Tùng - Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Cao Bằng; ông Lê Hải Hòa - tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng; ông Đàm Văn Eng - nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cao Bằng; ông Lý Hải Hầu - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Cao Bằng (Hội).

Ông Lê Hải Hòa được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Cao Bằng
Toàn cảnh đại hội.

Kể từ Đại hội đại biểu lần thứ I của Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Cao Bằng đến nay, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Cao Bằng đã chú trọng công tác xây dựng tổ chức, phát triển mạng lưới Hội đến cấp huyện, xã, tiến hành các hoạt động tăng cường giao lưu hữu nghị, tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam, Lào; góp phần gìn giữ và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Văn Doanh - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) bày tỏ vui mừng và trân trọng những kết quả mà Hội hữu nghị Việt-Lào tỉnh Cao Bằng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua trên 4 mặt công tác chính là: giáo dục, tuyên truyền; tăng cường giao lưu hữu nghị, thắt chặt tình đoàn kết Việt – Lào; công tác tình nghĩa và củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Hội.

"Trong những nhân tố làm nên các kết quả tốt đẹp đó, chúng tôi đặc biệt trân trọng một thế mạnh truyền thống của tỉnh Cao Bằng là sự hiện diện và những đóng góp to lớn, tự nguyện, nhiều mặt của nhiều người con Cao Bằng là quân tình nguyện, chuyên gia quân sự năm xưa đã gắn bó máu thịt với đất nước, nhân dân Lào. Một bộ phận quan trọng này đang tham gia Ban Chấp hành hoặc là hội viên Hội hữu nghị Việt Nam - Lào của tỉnh, đa phần tuổi đã cao, sức đã yếu, vẫn tự nguyện bền bỉ vun đắp chuyển lại ngọn lửa đoàn kết Việt - Lào cho nhân dân và thế hệ trẻ Cao Bằng. Chúng tôi đánh giá cao những hoạt động rất phong phú của Hội trong công tác giáo dục, tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào. Chúng tôi cũng rất cảm động và phấn khởi với những hoạt động tình nghĩa của Hội trong việc giúp đỡ, hỗ trợ gia đình các cựu tình nguyện quân, các hội viên của hội trong cuộc sống hàng ngày, hỗ trợ đề nghị khen thưởng những cán bộ, chiến sỹ Việt Nam có công với cách mạng Lào, hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ về nghĩa trang quê nhà" ông Doanh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch VUFO mong Hội hoàn thành mục tiêu đề ra trong công tác củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức hội và hội viên, cải tiến và nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội. Đồng thời mong Hội phát huy những kết quả đã đạt được, coi trọng và làm thật tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong quảng đại quần chúng nhân dân, đặc biệt là giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ để biết trân trọng, nâng niu quá khứ, hiểu rõ về sự cần thiết và tầm quan trọng của sự nghiệp đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào và tự nguyện tiếp bước cha anh giữ gìn và phát huy tài sản vô giá đó của hai dân tộc.

VUFO cũng mong Hội tục làm tốt vai trò tham mưu và là lực lượng nòng cốt trong việc triển khai các hoạt động với những hình thức đa dạng, phù hợp, sáng tạo, song cũng thiết thực, hiệu quả nhằm tăng cường quan hệ giao lưu hữu nghị, thắt chặt tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch VUFO Nguyễn Văn Doanh đã trao tặng bằng khen của Đoàn Chủ tịch VUFO cho Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Cao Bằng và ông Lý Hải Hầu - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Cao Bằng vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2013-2021.

Tại đây, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành mới gồm 14 người, Ban Thường vụ gồm 5 người. Ông Lê Hải Hòa - Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Cao Bằng được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Lào tỉnh Cao Bằng khóa II, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ông Lê Văn Thược - Đại úy, Trưởng Ban liên lạc Ban Liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào tỉnh Cao Bằng và bà Triệu Thị Kiều Dung - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng được bầu làm Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Lào tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Cao Bằng
Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt tại đại hội.

Trong điện mừng gửi Hội, thay mặt Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Văn Túy chúc mừng những kết quả mà Hội đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Ông Trần Văn Túy nhấn mạnh Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Hội trong việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm, tình hình công tác Hội để Hội hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình.

Ông Túy tin tưởng rằng, với sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao Bằng, sự phối hợp của các sở, ban, ngành của tỉnh, sự lãnh đạo của Ban Lãnh đạo mới của Hội do Đại hội bầu ra và sự nỗ lực của toàn thể hội viên, Hội chắc chắn sẽ có những đóng góp thiết thực, tích cực, quan trọng vào công tác đối ngoại nói chung và sự nghiệp đoàn kết quốc tế nói riêng của tỉnh, cùng với Hội hữu nghị Việt Nam - Lào trong cả nước góp phần làm cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào có thêm sức sống mới trong tình hình và điều kiện mới.

Hội Hữu nghị Việt Nam – Armenia: trao đổi thông tin quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác giữa nhân dân hai nước Hội Hữu nghị Việt Nam – Armenia: trao đổi thông tin quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác giữa nhân dân hai nước
Ngày 20/9, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam – Armenia đã tổ chức buổi gặp mặt Đại sứ Armenia tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày Độc lập nước Cộng hòa Armenia.
Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Brazil: Nhịp cầu vững bền của tình dân hai nước Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Brazil: Nhịp cầu vững bền của tình dân hai nước
Nhân dịp kỷ niệm 199 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Liên bang Brazil (7/9/1822- 7/9/2021), phóng viên tạp chí Thời Đại đã có cuộc phỏng vấn TS Nguyễn Văn Lạng, Chủ tịch Hội Hữu nghị và hợp tác Việt Nam –Brazil về vai trò, đóng góp và phương hướng hoạt động của Hội trong việc thúc đẩy quan hệ giữa nhân dân hai nước.
Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam chúc mừng 76 năm Quốc khánh Việt Nam Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam chúc mừng 76 năm Quốc khánh Việt Nam
Nhân kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021), ngài Khambay Damlath, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam đã gửi điện mừng tới ông Trần Văn Túy, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào.

Thu Hoài

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ong-le-hai-hoa-duoc-bau-giu-chuc-chu-tich-hoi-huu-nghi-viet-nam-lao-tinh-cao-bang-152725.html

In bài viết