Bà Trần Tố Nga nhận thêm nhiều sự động viên, tiếp sức

14:01 | 05/10/2021

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp vừa đã tổ chức cuộc gặp mặt thường kỳ các thành viên tích cực của Ủy ban hỗ trợ bà Trần Tố Nga tiến hành vụ kiện các công ty hóa chất Mỹ đã sản xuất, cung cấp cho quân đội Mỹ chất diệt cỏ chứa chất da cam/dioxine sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.
Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Nguyễn Phương Nga gặp gỡ và làm việc  với các đối tác, bạn bè tại Cuba Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Nguyễn Phương Nga gặp gỡ và làm việc với các đối tác, bạn bè tại Cuba
Chiều 19/9, bên cạnh các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cuba của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam theo lời mời của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hoà Cuba Miguel Díaz-Canel, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị) Nguyễn Phương Nga đã có buổi gặp gỡ và làm việc với Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc (ICAP), đối tác của Liên hiệp Hữu nghị và thăm Trường Đại học Havana.
Cần nỗ lực chăm lo đến các nạn nhân chất độc da cam ngay cả trong thời bình Cần nỗ lực chăm lo đến các nạn nhân chất độc da cam ngay cả trong thời bình
Nhân dịp Kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam/dioxin ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2021), Tạp chí Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Yang Ho Trưởng đại diện Tổ chức nhân dân vì môi trường Bundang tại Việt Nam - đơn vị thực hiện dự án sửa chữa, nâng cấp Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam giai đoạn 2.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Đại sứ Đinh Toàn Thắng hoan nghênh và đánh giá cao vai trò và hoạt động của Ủy ban hỗ trợ thời gian qua. Thông qua các hình thức vận động, tập hợp phong phú, Ủy ban đã góp phần làm cho dư luận Pháp hiểu biết nhiều hơn đến cuộc chiến tranh Việt Nam và những hậu quả nặng nề do chất da cam/dioxin để lại cho đến ngày nay.

Bà Trần Tố Nga nhận thêm nhiều sự động viên, tiếp sức
Đại sứ Đinh Toàn Thắng hoan nghênh và đánh giá cao vai trò và hoạt động của Ủy ban hỗ trợ thời gian qua.

Đại sứ cũng biểu dương, khích lệ các bạn trẻ tham gia hoạt động trong Ủy ban, với tinh thần dấn thân vì chính nghĩa đã tạo động lực cho phong trào cộng đồng người Việt Nam tại Pháp nói chung và các hoạt động ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga nói riêng.

Ủy ban hỗ trợ được thành lập năm 2017 với sự tham gia của nhiều tổ chức, hội đoàn, cá nhân người Pháp và người Việt Nam tại Pháp, nhằm mục đích huy động sự ủng hộ của các tầng lớp xã hội, các tổ chức đảng phái và cá nhân đối với vụ kiện của bà Trần Tố Nga.

Bà Trần Tố Nga nhận thêm nhiều sự động viên, tiếp sức
Ủy ban hỗ trợ bà Trần Tố Nga chụp ảnh kỉ niệm.

Ủy ban đã tổ chức nhiều hoạt động có sự tham gia của nhiều nghệ sỹ, nhật vật nổi tiếng, trong đó chương trình “36 giờ” năm 2020 đã thu hút được 7.700 chữ ký ủng hộ, chương trình phát trực tiếp trên facebook có hơn 160.000 người xem…

Bà Trần Tố Nga xúc động trước sự quan tâm, ủng hộ của Nhà nước và Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam Bà Trần Tố Nga xúc động trước sự quan tâm, ủng hộ của Nhà nước và Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam
Chiều ngày 13/7/2021, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đã có cuộc gặp thân tình với bà Trần Tố Nga, người phụ nữ đã kiện 26 công ty hoá chất Mỹ trong gần 10 năm qua tại Toà án đại hình Evry tại Pháp.
Nạn nhân da cam được hỗ trợ gần 223 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2021 Nạn nhân da cam được hỗ trợ gần 223 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2021
Ngày 13/7/2021, tại trụ sở Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 5, khóa IV- nhiệm kỳ 2018-2023 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Khang Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ba-tran-to-nga-nhan-them-nhieu-su-dong-vien-tiep-suc-152714.html

In bài viết