Vĩnh biệt nữ nhà báo nổi tiếng Cuba Marta Rojas - người bạn của nhân dân Việt Nam

08:32 | 05/10/2021

Trang tin điện tử httpwww.cubadebate.cu đưa tin, bà Marta Rojas, một nhà văn và nhà báo Cuba nổi tiếng, người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam đã qua đời ngày 3/10 (giờ Cuba), do một cơn đau tim.
DAFO, Tổng Lãnh sự quán Cuba tại TP. HCM thống nhất tăng cường hoạt động giao lưu nhân dân DAFO, Tổng Lãnh sự quán Cuba tại TP. HCM thống nhất tăng cường hoạt động giao lưu nhân dân
Chuyến công du của Chủ tịch nước: Thành công rực rỡ của ngoại giao vaccine Chuyến công du của Chủ tịch nước: Thành công rực rỡ của ngoại giao vaccine
Vĩnh biệt nữ nhà báo nổi tiếng Cuba Marta Rojas - người bạn của nhân dân Việt Nam
Bà Marta Rojas - nhà văn và nhà báo Cuba nổi tiếng, người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Cubadebate)

Bà Marta Rojas sinh ra ở Santiago de Cuba vào ngày 17/5/1931 và theo học ngành Báo chí ở Havana. Bà đã 13 lần sang Việt Nam và là nhà báo nước ngoài cuối cùng được phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi Người ra đi.

Bà Marta Rojas là thành viên sáng lập báo Granma - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, là nhà báo nổi tiếng của Cuba... Trong chiến tranh, bà đã nhiều lần đến Việt Nam, từng rong ruổi nhiều vùng đất trong Nam ngoài Bắc. Những bài báo của bà đã giúp cho nhân dân Cuba và Mỹ Latinh hiểu rõ thêm về cuộc đấu tranh chính nghĩa vì độc lập dân tộc của Việt Nam.

Cùng với các nhà báo Madeleine Riffaud của Pháp, Blaga Dimitrova của Bulgaria, Marta Rojas là một trong ba nhà báo nữ quốc tế đã có mặt trong vùng giải phóng miền Nam Việt Nam trong chiến tranh, đã sống và có nhiều kỷ niệm với du kích giải phóng.

Bà Marta Rojas sang Việt Nam lần đầu tiên năm 1965 và có đề xuất phỏng vấn Bác Hồ. Nhưng đó là thời điểm rất cam go của chiến tranh nên Chủ tịch Hồ Chí Minh không bố trí được thời gian tiếp bà, Người hứa lần sau nếu có cơ hội sẽ trả lời phỏng vấn. Một ngày tháng 7/1969, bà Marta Rojas có cơ hội được phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bà dành tình cảm trọn vẹn suốt đời cho người dân Việt Nam, đã góp phần đưa hình ảnh Bác Hồ và cuộc kháng chiến chống Mỹ ở Việt Nam đến với Cuba và người dân các nước Mỹ Latinh.

Trước đó, ngày 19/9, tại Cuba, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp Phó chủ tịch thứ nhất Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc Noemi Rabaza Fernandez, Chủ tịch Hội hữu nghị Cuba - Việt Nam Maria Yolanda Ferrer Gomez và đại diện lãnh đạo các trường mang tên Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Thắng. Nữ nhà báo nổi tiếng Marta Rojas cũng có mặt trong buổi gặp gỡ.

Trong cuộc gặp, bà bày tỏ mong muốn quan hệ hai nước anh em Việt Nam - Cuba ngày càng phát triển, bền chặt. Bà cũng cho biết, khi sức khỏe cho phép bà cũng muốn sang thăm lại Việt Nam.

Tuyên bố chung Việt Nam – Cuba Tuyên bố chung Việt Nam – Cuba
Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba ra thông điệp đoàn kết với nhân dân Cuba Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba ra thông điệp đoàn kết với nhân dân Cuba

Mai Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/vinh-biet-nu-nha-bao-noi-tieng-cuba-marta-rojas-nguoi-ban-cua-nhan-dan-viet-nam-152707.html

In bài viết