Cận cảnh tiêm kích 'diều hâu non' KF-21 Boramae

08:59 | 05/10/2021

Tập đoàn Korea Aerospace Industries (KAI) đang đẩy nhanh tiến độ phát triển chiến đấu cơ thế hệ 4 ++ KF-21 Boramae, để đến năm 2022 sẽ cất cánh lần đầu.
Tiêm kích Nga đuổi máy bay Na Uy ra khỏi vùng nhận dạng phòng không Tiêm kích Nga đuổi máy bay Na Uy ra khỏi vùng nhận dạng phòng không
Cận cảnh tiêm kích tàng hình F-35C hoạt động trên tàu sân bay Hoa Kỳ Cận cảnh tiêm kích tàng hình F-35C hoạt động trên tàu sân bay Hoa Kỳ

Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc đăng tải video giới thiệu máy bay chiến đấu đa năng KF-21 Boramae do Hàn Quốc và Indonesia hợp tác cùng phát triển.

Nguồn: Arirang News

Đoạn video được cho là được tạo bằng đồ họa máy tính và "không liên quan gì đến một hệ thống vũ khí hoặc quốc gia cụ thể". Các cảnh quay trong chuyến bay của máy bay chiến đấu và máy bay không người lái thể hiện "chiến trường tương lai".

KF-21 Boramae là một chương trình của Hàn Quốc nhằm phát triển một mẫu máy bay tiêm kích đa năng tiên tiến dành cho Không quân Hàn Quốc (ROKAF) và Không quân Indonesia (TNI-AU), chương trình này do Hàn Quốc và Indonesia hợp tác cùng phát triển

Chi phí của chương trình chế tạo KF-21 Boramae là 7,9 tỷ USD, trong số đó 20% là do Indonesia chi trả.

Được biết, Tập đoàn Korea Aerospace Industries sẽ sản xuất 65% các thành phần trên KF-21 Boramae, bao gồm hệ thống điện tử hàng không, hệ thống điều khiển và radar.

The Drive lưu ý rằng, KF-21 Boramae sẽ không phải là máy bay chiến đấu tàng hình hoàn toàn, nhưng dần dần các đặc tính tàng hình của máy bay mới sẽ được cải thiện.

Diễn tập hạ cánh khẩn cấp, tiêm kích F-16 Đài Loan mất lái gặp nạn Diễn tập hạ cánh khẩn cấp, tiêm kích F-16 Đài Loan mất lái gặp nạn
Tiêm kích MiG-29 Nga rơi khi đang huấn luyện, phi công tử nạn Tiêm kích MiG-29 Nga rơi khi đang huấn luyện, phi công tử nạn

Hà Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/can-canh-tiem-kich-dieu-hau-non-kf-21-boramae-152682.html

In bài viết