Ngày mai 1/10 vệ tinh NanoDragon của Việt Nam được phóng lên quỹ đạo

07:59 | 30/09/2021

NanoDragon là vệ tinh được nghiên cứu, thiết kế, chế tạo 100% tại Việt Nam. Ngày 1/10, vệ tinh này sẽ được phóng lên quỹ đạo, độ cao khoảng 560km.
Sinh viên sáng tạo các ‘phòng chờ ảo’, giảm thời gian thăm khám ở bệnh viện Sinh viên sáng tạo các ‘phòng chờ ảo’, giảm thời gian thăm khám ở bệnh viện
Phát động Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia TECHFEST Việt Nam 2021 Phát động Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia TECHFEST Việt Nam 2021
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Vệ tinh NanoDragon là một sản phẩm nằm trong lộ trình phát triển Vệ tinh nhỏ "Made in Vietnam" của Trung tâm Vũ trụ (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), nhằm thực hiện “Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030” mà được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 04/02/2021.

Vệ tinh sẽ được phóng lên quỹ đạo từ Trung tâm Vũ trụ Uchinoura (Nhật Bản) bởi tên lửa Epsilon 5. Thời gian phóng dự kiến là khoảng 9h48-9h59 giờ Việt Nam (7h48-7h59 giờ Nhật Bản).

NanoDragon là vệ tinh dạng cubesat lớp nano, có trọng lượng 3,8kg, kích thước 3U (100x100x340,5 mm). Dự kiến, vệ tinh sẽ hoạt động ở quỹ đạo đồng bộ Mặt Trời, độ cao khoảng 560km.

Vệ tinh NanoDragon được phát triển nhằm chứng minh có thể dùng công nghệ chùm vệ tinh cỡ siêu nhỏ để thu tín hiệu nhận dạng tự đồng tàu thủy (Automatic Indentification System - AIS) sử dụng cho mục đích theo dõi, giám sát phương tiện trên biển.

Đồng thời, xác minh chất lượng của hệ thống điều khiển và xác định tư thế vệ tinh và một máy tính mới tiên tiến được phát triển riêng dành cho vệ tinh cỡ nhỏ.

Để duy trì tổ chức Khoa học – Công nghệ gắn với tự chủ Để duy trì tổ chức Khoa học – Công nghệ gắn với tự chủ
Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng cho rằng việc giải thể hay giữ lại tổ chức KH&CN công lập, phải dựa trên định hướng phát triển ngành, lĩnh vực. Các tổ chức KH&CN công lập tồn tại phải đáp ứng được yêu cầu của ngành, tổ chức của mình, giữ vai trò không thể thay thế trong phát triển.
Thủ tướng nêu 5 đề xuất để thúc đẩy hợp tác, phát triển kinh tế số Thủ tướng nêu 5 đề xuất để thúc đẩy hợp tác, phát triển kinh tế số
Phát biểu tại dự Hội nghị thượng đỉnh thương mại dịch vụ toàn cầu năm 2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng cùng Trung Quốc và các nước thúc đẩy quan hệ thương mại dịch vụ nói chung và kinh tế số nói riêng không ngừng phát triển.
VIBOT y tế do Bộ KH&CN đặt hàng hỗ trợ đắc lực phòng, chống Covid-19 VIBOT y tế do Bộ KH&CN đặt hàng hỗ trợ đắc lực phòng, chống Covid-19
Hệ thống robot y tế vận chuyển VIBOT - một sản phẩm thiết thực của nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia do Bộ KH&CN đặt hàng giao Học viện KTQS thực hiện triển khai vào thực tế đã thể hiện đầy đủ các chức năng thiết kế và mục tiêu đặt ra như vận chuyển thức ăn, đồ dùng cho bệnh nhân, vật dụng y tế từ ngoài vào khu cách ly điều trị bệnh Covid-19 và ngược lại.

Trọng Huyền

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ngay-mai-110-ve-tinh-nanodragon-cua-viet-nam-duoc-phong-len-quy-dao-152257.html

In bài viết