Cần Thơ tiếp nhận trên 3.615 tấn gạo hỗ trợ dân gặp khó khăn do dịch bệnh

11:12 | 27/09/2021

Ngày 27/9, ông Nguyễn Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - ký quyết định tiếp nhận 3.615,490 tấn gạo từ Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Tây Nam Bộ (Tổng Cục dự trữ Nhà nước).
TP.HCM sẽ chi 7.300 tỷ hỗ trợ người gặp khó khăn vì COVID-19 TP.HCM sẽ chi 7.300 tỷ hỗ trợ người gặp khó khăn vì COVID-19
Cần Thơ hỗ trợ 18 tấn hàng hóa, rau củ đến với ngành GD&ĐT tỉnh Bình Dương và TP Hồ Chí Minh Cần Thơ hỗ trợ 18 tấn hàng hóa, rau củ đến với ngành GD&ĐT tỉnh Bình Dương và TP Hồ Chí Minh

Số lượng gạo nói trên sau khi tiếp nhận sẽ được trực tiếp cấp về các điểm tiếp nhận của UBND quận, huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để phân bổ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:

Cần Thơ tiếp nhận trên 3.615 tấn gạo hỗ trợ dân gặp khó khăn do dịch bệnh

Trước đó, UBND thành phố cũng đã có kế hoạch tiếp nhận, phân bổ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 tại các quận, huyện trên địa bàn, với mức hỗ trợ 15kg gạo/người. Đối tượng được thụ hưởng bao gồm: Người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội; đối tượng sống trong các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập; người dân tộc Khmer; người có công với cách mạng; công nhân ở trọ; người cao tuổi (từ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi); trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; lao động tự do và sinh viên ở trọ gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 đã được các quận, huyện rà soát, lập danh sách đề xuất hỗ trợ gạo trong tháng 8/2021.

UBND thành phố giao UBND quận, huyện chuẩn bị, bố trí địa điểm tiếp nhận gạo, tổ chức thực hiện cấp phát kịp thời cho người dân trong 5 ngày (kể cả ngày Thứ bảy và Chủ nhật) kể từ ngày nhận được gạo hỗ trợ, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Cần Thơ hỗ trợ 18 tấn hàng hóa, rau củ đến với ngành GD&ĐT tỉnh Bình Dương và TP Hồ Chí Minh Cần Thơ hỗ trợ 18 tấn hàng hóa, rau củ đến với ngành GD&ĐT tỉnh Bình Dương và TP Hồ Chí Minh
Ngày 15/9, tại Trường Phổ thông Thái Bình Dương, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP, Công đoàn ngành GD&ĐT, Thành đoàn TP Cần Thơ phối hợp với Trường Phổ thông Thái Bình Dương tổ chức “Chuyến xe yêu thương” mang 18 tấn rau củ quả đến với ngành GD&ĐT tỉnh Bình Dương và TP Hồ Chí Minh.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phát động phong trào “Tiếp sức chống dịch COVID -19” Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phát động phong trào “Tiếp sức chống dịch COVID -19”
Hưởng ứng Thư kêu gọi ủng hộ của Hội LHPN Hải Phòng về tổ chức chuyến xe nghĩa tình hướng về đồng bào miền Nam, vừa qua, các tổ chức quần chúng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã phát động phong trào “Tiếp sức chống dịch COVID-19”.
“Triệu túi an sinh” hỗ trợ người khó khăn, yếu thế vượt qua đại dịch COVID-19 “Triệu túi an sinh” hỗ trợ người khó khăn, yếu thế vượt qua đại dịch COVID-19
Với mong muốn đồng hành, giúp đỡ những người dân nghèo và nhóm người yếu thế vượt qua đại dịch COVID-19, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai chương trình “Triệu túi an sinh” tại các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.
Hành trình 200 tấn gạo và 27 tấn cá tươi đến tay người dân gặp khó do dịch Covid-19 Hành trình 200 tấn gạo và 27 tấn cá tươi đến tay người dân gặp khó do dịch Covid-19
Ngày 25/8, Công an tỉnh An Giang tổ chức Chương trình “Hạt gạo nghĩa tình với Nhân dân lần thứ 3” để trao tặng 200 tấn gạo, 27 tấn cá tươi và 20 tấn rau, củ quả đến người dân gặp khó khăn, thiếu thốn lương thực trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội vì dịch Covid-19 trên địa bàn An Giang.

Hà Vy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/can-tho-tiep-nhan-tren-3615-tan-gao-ho-tro-dan-gap-kho-khan-do-dich-benh-151957.html

In bài viết