Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 vượt mức 300 nghìn mũi/ngày

10:49 | 11/09/2021

Hà Nội lập kỷ lục mới về số mũi tiêm vaccine COVID-19 trong vòng 24 giờ khi đạt công suất tiêm vượt mức 300.000 mũi/ngày, tăng gấp nhiều lần tốc độ của những ngày trước đó.
Hà Nội sẽ tiêm hơn 962 nghìn liều vaccine COVID-19 trong tháng 9 Hà Nội sẽ tiêm hơn 962 nghìn liều vaccine COVID-19 trong tháng 9
Theo công văn của Sở Y tế Hà Nội, trong tháng 9, ngành y tế địa phương sẽ tiếp tục triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 với 962.160 liều vaccine được phân bổ.
Hà Nội công bố 3 nhóm ưu tiên tiêm vaccine Covid-19 trong thời gian tới Hà Nội công bố 3 nhóm ưu tiên tiêm vaccine Covid-19 trong thời gian tới
Ba nhóm được Hà Nội ưu tiên tiêm vaccine Covid-19 trong thời gian tới là người mắc bệnh mạn tính, người trên 65 tuổi, phụ nữ mang thai hơn 13 tuần.
Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 vượt mức 300 nghìn mũi/ngày
Hà Nội đẩy nhanh việc tiêm vaccine COVID-19

Sáng 11/9, theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính đến 18h ngày 10/9, thành phố đã tiêm được 360.690 liều vaccine COVID-19 cho người dân.

Con số này tăng gấp 1,3 lần (tương đương hơn 100.000 liều) so với những ngày trước đó. Đây là ngày có số lượng người tiêm tăng kỷ lục của Hà Nội từ khi thành phố bắt đầu tăng tốc độ bao phủ vaccine vào đầu tháng 9.

Trong buổi làm việc với Sở Y tế, UBND TP Hà Nội ngày 10/9, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đánh giá việc triển khai tiêm vaccine COVID-19 ở thành phố khá tốt và tương đối nhanh, bài bản. Trong thời gian rất ngắn, công suất tiêm của Hà Nội đã đạt hơn 300.000 mũi tiêm/ngày.

Bộ trưởng Bộ Y tế kỳ vọng: "Đây là công suất cao nhất từ trước đến nay, trong thời gian rất ngắn Hà Nội đã đảm bảo tiêm bao phủ. Một số phường đã đặt ra mục tiêu đến 12/9 tiêm cho 100% người dân trên 18 tuổi. Chúng tôi cho rằng mục tiêu này rất khả quan đối với một số phường. Với một số nơi khác theo kế hoạch, Hà Nội cũng giao chỉ tiêu cho các quận/huyện và xã/phường. Tôi cho rằng công tác tiêm chủng của Hà Nội đang được thực hiện đúng".

Thống kê từ Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 quốc gia, 76,99% người dân từ 18 tuổi trở lên của Hà Nội đã được tiêm ít nhất một liều vaccine. Thành phố cũng đã nhận được 5.512.996 liều vaccine COVID-19 do Bộ Y tế phân bổ, chiếm 16,11% số lượng của cả nước.

Tại TP.HCM, theo Sở Y tế, ngày 10/9, thành phố cũng tiêm được cho 192.806 người. Các điểm tiêm đều được tổ chức trật tự, ổn định. Như vậy, từ khi TP.HCM bắt đầu tổ chức tiêm vaccine Covid-19 (8/3) đến nay, 7.437.179 người dân đã được tiếp cận vaccine. Trong đó, 1.060.032 người được tiêm đủ 2 liều.

Riêng vaccine Vero Cell đã tiêm cho 1.698.222 người, tất cả đều có sức khỏe bình thường, an toàn.

Sáng 11/9, Hà Nội có thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2

Sở Y tế Hà Nội cho biết, sáng 11/9, thành phố chỉ ghi nhận 2 ca dương tính SARS-CoV-2, đều tại khu cách ly, phân bố ở quận Thanh Xuân và quận Đống Đa.

T.T.N, nam, sinh năm 1946, địa chỉ tại Văn Chương, Đống Đa; sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23/8 được lấy mẫu 2 lần âm tính. Ngày 9/9, xuất hiện ho, sốt được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

N.V.T, nam, sinh năm 2005, địa chỉ tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân; là F1 (con) bệnh nhân N.T.B.T. Ngày 26/8 được chuyển cách ly tập trung, đã được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 10/9, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.727 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.588 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.139 ca.

Hà Nội sẽ tiêm hơn 962 nghìn liều vaccine COVID-19 trong tháng 9 Hà Nội sẽ tiêm hơn 962 nghìn liều vaccine COVID-19 trong tháng 9
Theo công văn của Sở Y tế Hà Nội, trong tháng 9, ngành y tế địa phương sẽ tiếp tục triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 với 962.160 liều vaccine được phân bổ.
Hà Nội công bố 3 nhóm ưu tiên tiêm vaccine Covid-19 trong thời gian tới Hà Nội công bố 3 nhóm ưu tiên tiêm vaccine Covid-19 trong thời gian tới
Ba nhóm được Hà Nội ưu tiên tiêm vaccine Covid-19 trong thời gian tới là người mắc bệnh mạn tính, người trên 65 tuổi, phụ nữ mang thai hơn 13 tuần.
Romania tặng 300.000 liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam Romania tặng 300.000 liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam
Ngày 25/08, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao đã diễn ra Lễ tiếp nhận 300.000 liều vaccine Astra Zeneca ngừa Covid-19 do Chính phủ Romania tặng Việt Nam.

Chi Dân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ha-noi-tiem-vaccine-covid-19-vuot-muc-300-nghin-muingay-150469.html

In bài viết