Tặng hơn 400 suất quà cho sinh viên quốc tế đang học tập tại 10 trường đại học trên địa bàn Hà Nội

19:54 | 08/09/2021

Ngày 8/9, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao); Quỹ Steve Bùi và Những người bạn đã trao tặng hơn 420 suất quà gồm: gạo, mì tôm, đồ uống... cho các sinh viên quốc tế đang học tập tại 10 trường đại học trên địa bàn Hà Nội bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19.
Chung tay hỗ trợ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trang thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19 trị giá 5 tỷ đồng Chung tay hỗ trợ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trang thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19 trị giá 5 tỷ đồng
SCG hỗ trợ nhiều trang thiết bị y tế cho các bệnh viện dã chiến tại TP.HCM SCG hỗ trợ nhiều trang thiết bị y tế cho các bệnh viện dã chiến tại TP.HCM

Chương trình có sự tham gia của Tham tán Đại sứ quán Lào, Campuchia tại Việt Nam, cùng đại diện Ban Đối ngoại kiều bào (Ủy ban TW MTTQ Việt Nam); Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cùng một số đại diện doanh nghiệp, hiệp hội của Việt Nam.

Đại diện sứ quán các nước và nhà trường trao tặng quà cho sinh viên quốc tế ảnh 3: Đại diện Quỹ Steve Bùi và Những người bạn trao quà cho sinh viên quốc tế tai các trường ĐH trên địa bàn Hà Nội
Đại diện sứ quán các nước và nhà trường trao tặng quà cho sinh viên quốc tế tại các trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

Ban tổ chức đã trao hơn 420 suất quà với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng cho các sinh viên quốc tế đang học tại các trường: Đại học Bách khoa; Đại học Xây dựng; Học viện Ngân hàng; Đại học Thuỷ lợi; Đại học Giao thông vận tải; Đại học Kiến trúc; Đại học Thương mại; Đại học Điện lực; Đại học Mỏ; Đại học Nội vụ và Đại học Sư phạm Hưng Yên.

Hỗ trợ sinh viên quốc tế trên địa bàn Hà Nội bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19
Đại diện Quỹ Steve Bùi và Những người bạn trao quà cho sinh viên quốc tế tại các trường đại học trên địa bàn Hà Nội

Ông Steve Bùi, Chủ tịch Quỹ Steve Bùi và Những người bạn cho biết, đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ 4 này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội. Trong đó, hoạt động giáo dục và đào tạo cũng bị tác động không nhỏ. Thấu hiểu những khó khăn mà sinh viên quốc tế tại Việt Nam đang trải qua trong thời gian gần 2 năm chưa được về nước thăm gia đình, người thân, điều này khiến chúng tôi – những Việt kiều đã từng sinh sống và làm việc tại nước ngoài thấu hiểu hơn bao giờ hết. Do đó, chúng tôi đã kêu gọi anh em, bạn bè và nhiều doanh nghiệp cùng chung tay, chia sẻ những món quà nhỏ gửi đến các bạn sinh viên quốc tế đang sinh sống và học tập tại Việt Nam. Hy vọng những món quà này sẽ là nguồn động viên giúp các bạn sinh viên quốc tế cảm thấy ấm áp và thấu hiểu tấm lòng của người dân Việt Nam dành cho các bạn. Điều này cũng thể hiện tình cảm, sự sẻ chia tình quốc tế cao cả để mai đây các bạn sẽ cùng với tuổi trẻ Việt Nam xây dựng tương lai tốt đẹp, đoàn kết, hòa bình. Mong các bạn luôn được an toàn và mạnh khỏe.

Ông Steve Bùi – Sáng lập Quỹ Steve Bùi và những người bạn phát biểu tại trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
Ông Steve Bùi, Chủ tịch Quỹ Steve Bùi và Những người bạn phát biểu tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ông Chanthaphone Khammanichanh, Tham tán Đại sứ quán Lào tại Việt Nam cho biết, chúng tôi rất xúc động trước tình cảm mà các tổ chức và nhân dân Việt Nam dành cho sinh viên quốc tế, trong đó có sinh viên Lào của chúng tôi. Trong lúc khó khăn, nhà trường và các tổ chức đã quan tâm, chia sẻ. Đây là nguồn động viên to lớn cũng như thể hiện tình đoàn kết hữu nghị gắn bó lâu dài giữa hai dân tộc. Đến nay, chưa có sinh viên Lào bị nhiễm Covid-19, nhiều em đã được tạo điều kiện để tiêm vắc xin. Chúng tôi mong rằng thế hệ trẻ hai nước sau này sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp quý báu này.

Tặng hơn 400 suất quà cho sinh viên quốc tế đang học tập tại 10 trường đại học trên địa bàn Hà Nội
Ông Chanthaphone Khammanichanh, Tham tán Đại sứ quán Lào tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Ghi nhận và đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp của Quỹ Steve Bùi và Những người bạn, đại diện trường Đại học Bách khoa cho biết, hiện tại trường có khoảng 150 sinh viên quốc tế đến từ 14 quốc gia, phần lớn đến từ các nước như: Campuchia, Lào, Sri Lanka, Palestin, Hàn Quốc… Các sinh viên theo học tại 11 viện đào tạo, trong đó có khoảng 8% sinh viên thuộc hệ sau đại học. Dịch Covid - 19 đã tác động đến toàn bộ quá trình dạy và học của nhà trường, do đó thầy trò trường Đại học Bách khoa đã phải chuyển đổi hình thức dạy và học để đảm bảo chất lượng cũng như an toàn cho sinh viên. Hoạt động ý nghĩa này sẽ mang lại những giá trị to lớn và vun đắp tình cảm quốc tế cao cả, giúp các bạn sinh viên quốc tế thêm yêu và gắn bó với Việt Nam, một dân tộc nhân văn, thân thiện và hiếu khách.

Hỗ trợ hơn 300 lưu học sinh Lào tại Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn Hỗ trợ hơn 300 lưu học sinh Lào tại Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn
Ngày 4/9, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết như: mỳ tôm, trứng, dầu ăn... cho hơn 300 lưu học sinh Lào có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại trường.
59 năm Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào 59 năm Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào
59 năm qua kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2021), mối quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước ngày càng được củng cố, phát triển sâu rộng, thiết thực, hiệu quả.
Lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Hủa Phăn (Lào) tặng quà Bộ đội Biên phòng Sơn La Lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Hủa Phăn (Lào) tặng quà Bộ đội Biên phòng Sơn La
Nhân dịp Quốc khánh Việt Nam, Đại đội 212 thuộc Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn và Trạm Kiểm soát Cửa khẩu bản Đán, thuộc Công an tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) đã chúc mừng, tặng quà Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương, Đồn Biên phòng Mường Lạn, Đồn Biên phòng Mường Cai...

Văn Sự

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tang-hon-400-suat-qua-cho-sinh-vien-quoc-te-dang-hoc-tap-tai-10-truong-dai-hoc-tren-dia-ban-ha-noi-150208.html

In bài viết